“Putin bị sốc”

Đức tăng ngân sách quốc phòng lên 100 Tỷ Euro và viện trợ quân sự cho Ukraine

Cựu Thủ tướng Nga nói về ông chủ Điện Kremlin

Đây là một người am hiểu Putin: Mikhail Kasyanov (64 tuổi) là Thủ tướng Nga từ năm 2000 đến năm 2004. Ông chủ của ông ta hồi đó: Putin!  Giờ đây, Kasyanov đã đi trốn và lo sợ cho tính mạng của mình.

Kasyanov là người theo chủ nghĩa tự do, chỉ trích việc bắt giữ những người chống đối chế độ như Mikhail Chordokovsky, sau đó bị Putin cách chức và tự mình trở thành một nhân vật đối lập.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông Đức, ông ta giải thích cách suy nghĩ và hành động của bạo chúa điện Kremlin! Vì lý do bảo mật, người ta không được tiết lộ nơi ông ta nói chuyện với báo chí: Kasyanov đã đi trốn và lo sợ cho tính mạng của mình.

Lời khuyên của ông kể từ khi Nga chiếm đóng Crimea: Hãy cứng rắn với Putin, nếu không, phương Tây sau này sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều! Đó chính xác là điều  đã xảy ra.

Giờ đây, sau khi Putin xâm lược toàn bộ Ukraine, phương Tây đã đồng loạt phản ứng: các biện pháp trừng phạt, cấm nhập khẩu và cô lập là những hậu quả đối với Nga – trước sự bất ngờ của Putin, như  Mikhail Kasyanov giải thích. Kasyanov: “Putin rất ngạc nhiên và sốc trước quan hệ đối tác giữa EU và các đối tác xuyên Đại Tây Dương”. Tuy nhiên, theo Kasyanov, không có khả năng cuộc đổ máu sẽ sớm kết thúc.

Mikhail Kasyanov (64 tuổi) là Thủ tướng Nga từ năm 2000 đến năm 2004

“Tôi chưa nhìn thấy chiến tranh chấm dứt!”

Làm sao tới mức xảy ra việc Nga xâm lược Ukraine ? Mikhail Kasyanov tin tưởng chắc chắn rằng: phương Tây đã quá mềm yếu với Putin.

Năm 2008, các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập NATO lẽ ra đã có thể bắt đầu, nhưng  đặc biệt là Thủ tướng Đức khi đó là Angela Merkel (67 tuổi) đã phản đối mạnh mẽ. Phương Tây bây giờ chỉ có thể giúp đỡ trong việc cung cấp vũ khí.

Mikhail Kasyanov yêu cầu: “Việc cung cấp vũ khí phải được tiếp tục!” Kasyanov nhìn thấy ưu thế then chốt của Putin là các máy bay phản lực chiến đấu. Cái gọi là “vùng cấm bay” trên lãnh thổ Ukraine có thể hủy diệt con át chủ bài đẫm máu này. Khi đó các máy bay chiến đấu của Nga sẽ không được phép cất cánh nữa.

Kasyanov yêu cầu các nước phương Tây nên thiết lập vùng cấm bay. Nhưng nếu Putin vẫn cho máy bay phản lực của mình bay, thì máy bay phản lực phương Tây sẽ phải đánh chặn máy bay ném bom của Nga. Hậu quả có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới. Nhiều khả năng hơn: việc mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

“Chỉ có dầu khí mới giữ cho nền kinh tế Nga tồn tại”

Cựu Thủ tướng Nga phân tích, ông Putin đang phải chịu áp lực rất lớn do các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn. “Tất cả người Nga cảm nhận” được sự hạn chế này. Chỉ có việc cung cấp dầu và khí đốt cho phương Tây mới còn giữ được sức sống cho nền kinh tế Nga.

Theo Kasyanov, Cộng hòa Liên bang Đức đóng vai trò trung tâm: “Ngay sau khi Đức cắt giảm mua dầu và khí đốt, đồng rúp sẽ sụt giá!”

Phương Tây không nên dựa vào các cuộc đảo chính quân sự và những kẻ tài phiệt nổi loạn. Chính nền kinh tế Nga sụp đổ đang khiến bạo chúa Điện Kremlin gặp nhiều rắc rối nhất. Tuy nhiên, Kasyanov không trông chờ triều đại khủng bố của Putin sớm  kết thúc: “Putin cần chiến tranh, ông ấy cần chiến thắng.”

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

 

 

Kasse animation 7.8.2023