Liệu bây giờ Lukashenko cũng tấn công Ukraine hay không?

2 Nhà độc tài Lukashenko và Putin

Liệu nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko (67 tuổi) có mở mặt trận thứ hai chống lại Ukraine hay không?

Lo ngại về một cuộc xâm lược của quân đội Belarus đang gia tăng ở Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin Belarus đang dồn quân tại biên giới để tấn công miền tây nước này và cắt nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây.

Một phát ngôn viên của bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine nói với báo chí: “Nguy cơ của một cuộc tấn công của Belarus đối với Volhynia được coi là rất cao. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã sẵn sàng tấn công đáp trả. ”Volhynia là khu vực phía bắc Lviv, phía tây Ukraine, giáp với Ba Lan và do đó tiếp giáp với lãnh thổ NATO.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, những người chứng kiến ​​đã quan sát thấy các đoàn xe quân sự của Belarus trên đường tới Brest, một thành phố gần với Ba Lan và Ukraine.

Nhân viên cuối cùng rời Đại sứ quán Belarus tại Ukraine

Đáng chú ý, những nhân viên cuối cùng còn lại của đại sứ quán Belarus đã rời Ukraine vào thứ Bảy, 19/3. Không nêu bất kỳ bằng chứng nào, đại sứ Belarus cáo buộc Ukraine đã “đe dọa thể xác” đại sứ quán và nói về “các điều kiện không thể chấp nhận được”.

Khi đại sứ Belarus rời Ukraine, ông ta bị chia tay ở biên giới như một kẻ phản bội: Một lính biên phòng Ukraine đã trao hoặc ném cho ông ta một túi chứa 30 miếng bạc – ám chỉ 30 miếng bạc mà vì nó, theo kinh Tân Ước, Judas đã phản bội Chúa Giê-su.

Các tín hiệu từ các nhà tuyên truyền Nga và Belarus cũng rất đáng lo ngại: một chương trình phát thanh tuyên truyền của Nga nói rằng “Ukraine đang làm mọi cách để lôi kéo Belarus tham gia vào chiến dịch đặc biệt.”

Trong vài tuần qua, các quan chức Ukraine đã cảnh báo về các cuộc tấn công với danh nghĩa giả mạo vào lãnh thổ Belarus: Quân đội Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus và sau đó cáo buộc Ukraine làm như vậy.

Nhà độc tài trong tình thế tiến thoái lưỡng nan

Nhà độc tài Belarus Lukashenko cho tới nay đã loại trừ một cuộc xâm lược của quân đội mình. Tuy nhiên, Belarus đã đóng vai trò như một căn cứ cho quân đội Nga, bao gồm cả việc điều trị cho các binh sĩ Nga bị thương.

Theo các cuộc thăm dò, đại đa số người Belarus phản đối cuộc chiến chống Ukraine. Họ có thể nổi dậy chống lại nhà độc tài một lần nữa – như họ đã làm sau cuộc bầu cử gian lận năm 2020.

Lãnh đạo phe đối lập Svetlana Tichanovskaya cũng không ngừng nhấn mạnh điều này. Ngược lại, “toàn thể nhân dân đứng về phía Ukraine”. Điều này có thể được thể hiện, ví dụ, trong các tình nguyện viên Belarus, những người giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu Lukashenko còn có thể tự do quyết định về quân đội của mình hay không, cho dù tự ông ta phản đối chiến tranh?

Đường sắt bị phá hoại

Bởi vì ở Belarus đã có sự phản kháng chống lại việc hỗ trợ chiến tranh của Nga! Theo người đứng đầu ngành đường sắt Ukraine, những kẻ phá hoại người Belarus đã phá hỏng hỏng tuyến đường sắt từ Belarus đến Ukraine nhằm ngăn chặn việc cung cấp thiết bị quân sự của Nga.

Ông Tổng giám đốc ngành đường sắt Ukraine Oleksandr Kamyshin được dẫn lời nói: “Kể từ ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng không có giao thông đường sắt giữa Belarus và Ukraine”. Điều đó có nghĩa là: Quân đội Nga ở Ukraine không còn có thể được tiếp tế qua các tuyến đường này.

Trước đó, ông đã kêu gọi người Belarus “không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh tội phạm nào” – và ông cho biết đã thành công.

Lukashenko nói về ông chủ của mình: “Putin đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết”

Kể từ khi đàn áp dã man các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử tổng thống gian lận vào năm 2020, nhà độc tài Lukashenko đã phụ thuộc vào Vladimir Putin, nhà  độc tài của Điện Kremlin. Putin đã cứu được cái đầu của ông ta – nên giờ đây nợ ông ta rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia hoài nghi là liệu quân của Lukashenko có thể chiến đấu chống lại những binh lính khác hay không. Họ chưa bao giờ chiến đấu, và động cơ của họ không có.

Hôm Chủ nhật, Lukashenko đã làm trò trên truyền hình Trung Quốc, hát những lời ca ngợi nhà độc tài Điện Kremlin và khẳng định: “Putin đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết.”

Vì vậy, nếu Putin quyết định rằng một cuộc xâm lược của Belarus là cần thiết, thì Lukashenko không thể không đồng ý.

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression