Những nạn nhân nhỏ nhất của Putin

Link Video: https://youtu.be/6fHWE6bdl8A

Quân đội của Putin đã bao vây các bệnh viện của thành phố và bắt giữ hàng trăm con tin.

Chậm nhất là một tuần trước, thế giới đã chứng kiến ​​Vladimir Putin (69 tuổi) độc tài Điện Kremlin không ngại tấn công những người vô tội nhất và không có khả năng tự vệ nhất: Ông ta cho đánh bom một bệnh viên phụ sản ở Mariupol và lấy đi sự bảo vệ cho nhiều phụ nữ chửa vượt mặt hoặc các bà mẹ có con mới sinh. Ít nhất bốn người chết trong vụ tấn công và hậu quả của nó.

Báo cáo kinh dị tiếp theo được đưa ra vào thứ Ba: Quân đội Nga đang bao vây một số bệnh viện trong thành phố ven Biển Azov và bắt giữ bệnh nhân và nhân viên trong một bệnh viện làm con tin. Bất cứ ai tìm cách chạy trốn sẽ bị bắn. Ngoài ra, những kẻ bắt giữ con tin được cho là đã nổ súng từ cửa sổ để kích động quân Ukraine bắn trả. Phó Thị trưởng Mariupol Sergei Orlov xác nhận những báo cáo đầu tiên của “Sáng kiến ​​Truyền thông vì Nhân quyền”.

Một nhân viên bệnh viện đã thông báo tin tức về việc bệnh viện bị chiếm đóng với thế giới bên ngoài. Theo thông tin, quân đội được cho là đã đưa vài trăm thường dân đến bệnh viện và đang kiểm soát họ.

Giờ đây, các báo cáo mới đang gây kinh hoàng: Tại một bệnh viện khác trong thành phố, có ít nhất ba trẻ sinh non bị cha mẹ bỏ lại. Hãng thông tấn AP và một số hãng tin khác đã cung cấp thông tin này. Một bức ảnh cho thấy những đứa trẻ được quấn trong chăn và túi ngủ – nhưng không có sự gần gũi ấm áp của cha mẹ chúng. Chúng là những con tin nhỏ nhất của Putin.

Tình hình tại các bệnh viện lớn của Mariupol phản ánh số phận của toàn thành phố: Thành phố lớn này (khoảng 450.000 dân), nơi có tầm quan trọng chiến lược đối với Putin, đã hứng chịu các cuộc tấn công đặc biệt nặng nề kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba cũng có báo cáo về một đợt phản công dữ dội của những người bảo vệ Ukraine. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Ba, khoảng 150 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, các chiến binh Ukraine còn phá hủy hai xe tăng và một số xe bọc thép. Hỏa lực của pháo binh và các cuộc không kích được cho là đã phá hủy thêm các thiết bị quân sự và bắn vào các đoàn quân của đối phương đang tiến lên. Tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đăng ảnh các xe quân sự của Nga bị phá hủy trên kênh Telegram của họ.

Cho đến nay, rất ít người trốn thoát được

Tuy nhiên, điều này không mang lại cải thiện đáng kể nào cho tình hình của những người bị mắc kẹt ở Mariupol: Theo thông tin từ Ukraine, những người dân này đã không có sưởi, điện và nước sinh hoạt trong suốt hai tuần. Ít nhất 200.000 người đang cần sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo mới nhất, khoảng 20.000 người hiện đã tìm cách trốn thoát bằng ô tô riêng của họ. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cho biết họ rời thành phố qua một hành lang thoát hiểm về phía thành phố Zaporizhia. Zaporizhia cách Mariupol khoảng 230 km về phía tây.

Bệnh viện sản của Ukraine bị quân Nga xâm lược đánh bom phá hoại

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023