Gần một nửa quân số của Putin đã bị „loại khỏi vòng chiến đấu“?

Link Video: https://youtu.be/_QpLeNdUtz8

ĐÂY LÀ KHẲNG ĐỊNH CỦA GIỚI QUÂN SỰ CỦA UKRAINE

Cố vấn của Selenskyj hy vọng hòa bình trong hai tuần nữa

Phải chăng Ukraine và Nga sẽ sớm ký kết hòa bình trên bàn đàm phán?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (44 tuổi) vào rạng sáng ngày 16/3 cho biết các quan điểm của Nga “nghe có vẻ thực tế hơn, nhưng vẫn cần thời gian trước khi đưa ra quyết định theo tinh thần của Ukraine”.

Cố vấn của Selenskyj, Oleksiy Arestowich (46 tuổi), nói cụ thể hơn: “Sẽ có một hiệp ước hòa bình bao gồm việc rút quân trong một đến hai tuần hoặc sẽ có một nỗ lực (của nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin) nhằm tuyển mộ thêm một số người Syria cho vòng chiến thứ hai. Và sau đó, khi chúng tôi cũng đã nghiền nát họ, sẽ có một thỏa thuận vào giữa hoặc cuối tháng Tư. ”

Điều đó có nghĩa là sẽ có hòa bình nhanh chóng như thế nào phụ thuộc vào số lượng binh lính và đạn dược mà Vladimir Putin (69 tuổi) có thể mang đến Ukraine.

Nếu người ta có thể tin quân đội Ukraine, thì mọi thứ chẳng hay đối với quân đội của Putin. Người Ukraine tuyên bố đã giết hoặc vô hiệu hóa 40% lực lượng Nga được triển khai kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, đó là một phần trong chiến lược tuyên truyền của Ukraine nhằm mô tả những thành công của mình tốt hơn những gì họ đang có.

Mỹ , châu Âu và các nước trên thế giới ủng hộ cuộc chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược tại Ukraine

Vận may của chiến tranh có thể thay đổi

Tuy nhiên, một số nhà quan sát phương Tây cũng tin rằng Ukraine có thể sớm chiếm thế thượng phong. Theo The Sun, các chuyên gia tại Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội của Putin sẽ đến mức không thể tiến hành các hoạt động quân sự trong 10 ngày tới.

Tướng Mỹ Ben Hodges (63 tuổi), người chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 đến 2017, đánh giá tình hình theo cách tương tự. Hodges nói với đài truyền hình Mỹ MSNBC:  “Để quyết định chuyển sang chiến tranh tiêu hao, Nga cần ba thứ mà họ không có. Họ không có thời gian, không có quân đội và không có đạn dược, “. Tuy nhiên, Hodges tin rằng vận may của cuộc chiến sẽ chỉ đảo ngược đối với Nga,  nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Nó giống như một cuộc đua. Nếu chúng ta cung cấp đủ cho người Ukraine, họ có thể duy trì sức lực lâu hơn Nga. Sau đó, nếu không có  điều gì thật kịch tính xảy ra, thì trong mười ngày nữa Nga sẽ đi tới điểm không thể tấn công được nữa. ”

Hoàng Anh – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023