Putin có 7 nơi ẩn náu bí mật

Ông Vladimir Putin (69 tuổi) đã không tới Điện Kremlin kể từ ngày 23/2, một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công Ukraine. Trung tâm quyền lực của ông ta ở Moscow đã trở nên quá nguy hiểm.
Vì sợ các cuộc tấn công, ông ta phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Bên cạnh ông ta: các nhân viên an ninh từ FSO (“Federalnaja Sluschba Okhrany”, “An ninh Liên bang”) và các vệ binh quốc gia – một nhóm mà ông ta thành lập đặc biệt để bảo vệ mình.
Phát ngôn viên của ông, Dmitri Peskov, đã nói rất rõ vào thứ Sáu rằng chỉ có một mình Putin ra lệnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Ông ta là chỉ huy duy nhất.
Putin sử dụng ít nhất bảy địa điểm cho trò ẩn náu của mình. Tại Moscow, ông ta có căn hộ riêng và một căn hộ thuê, cũng như các dinh thự khác ở Kaliningrad, Karelien (gần biên giới Phần Lan), trên dãy núi Altai và Crimea gần Jalta.
Tổng thống Nga Putin tuyên bố tấn công Ukraine hôm 24.2.2022
Lê Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp