Bất thường ‘gia hạn sử dụng Pfizer’ và trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine

Link Video: https://youtu.be/j9w6iXYWlzc

Biến cố ba học sinh liên tiếp tử vong sau khi tiêm vaccine Covid ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước khiến dư luận không khỏi bàng hoàng mấy hôm nay.

Có ý kiến chúng tôi ghi nhận được từ những người xung quanh cho rằng, khi có đến bốn ca sốc phản vệ tại cùng một điểm tiêm như ở Bắc Giang hay Thanh Hoá thì có nên tiến hành điều tra độc lập về chất lượng vaccine, từ khâu bảo quản đến pha chế trước khi tiêm, quy trình tiêm có đúng chuẩn hay không.

Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì xảy ra việc 2 lô vaccine Covid-19 Pfizer hết hạn ngày 30/11/2021 được gia hạn thêm 3 tháng sử dụng khiến dư luận quan tâm, đặc biệt là phụ huynh học sinh lứa tuổi 12 – 17.

Trước đó hồi đầu tháng 8, nhiều báo trong nước có đưa tin rằng: Israel tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer trị giá gần 2 triệu USD sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Vì thế chuyện vaccine hết hạn được gia hạn bằng Công văn của Cục quản lý Dược và các Công văn chỉ đạo gia hạn sử dụng vaccine của Sở y tế Hà nội cho thấy sự khác thường.

Mặc dù Hà Nội đã cho dừng tiêm 2 lô vaccine ngay trong đêm 30 tháng 11 và theo lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế), việc gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với vaccine Pfizer là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và ‘không ảnh hưởng đến chất lượng’, nhưng sau hàng loạt sự cố tiêm nhầm vaccine Covid cho 18 trẻ sơ sinh, các ca sốc phản vệ dẫn đến tử vong sau khi tiêm vaccine, người dân phần nào tỏ ra thiếu tin tưởng khâu tổ chức tiêm phòng của Việt Nam.

Sau khi dư luận tỏ ra bất an, chiều ngày 1/12, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, nói Việt Nam gia hạn vaccine Pfizer theo thông lệ của quốc tế, không tự động thực hiện.

Theo truyền thông nhà nước, ông Long nói: “Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân“, để giải thích về việc gia hạn sử dụng hai lô vaccine Comirnaty số 124001 và 123002 của Pfizer (gần 3 triệu liều) từ 6 tháng lên 9 tháng.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales cho rằng cần phải ‘điều tra khoa học’ liên quan đến 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine tại Bắc Giang và Hà Nội

Sau hai ca trẻ em tử vong sau khi tiêm vaccine, trên trang Sức khỏe và đời sống đưa ra bài viết giựt tít rằng “Hai trẻ tử vong sau tiêm không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng”.

Ảnh: công văn Hỏa tốc của Bộ y tế đề nghị tăng hạn sử dụng vaccine từ 3 tháng lên 9 tháng và ghi nhận của báo Tuổi trẻ về sự kiện này

Bộ Y tế viết cái tít khẳng định: “Hai trẻ tử vong sau tiêm không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng”. Rất nhiều người kinh ngạc về cách trả lời đó. Các bạn có thấy thuyết phục không? Tôi thì không.” GS Nguyễn Văn Tuấn nêu quan điểm.

Đầu tháng 10, công ty Pfizer gửi thông báo gia hạn thời hạn sử dụng vắc-xin Phai-zơ trong điều kiện lưu trữ -90oC đến -60oC (tức dùng tủ lạnh âm sâu mà Mỹ đã tài trợ cho VN). Trong các điều kiện nhiệt độ khác như -40oC hay -25oC (âm thấp) hay tủ lạnh thông thường thì không được phép kéo dài.

Nếu vắc-xin được lôi ra từ tủ âm sâu và đưa vào tủ trữ lạnh bình thường thì hạn sử dụng chỉ là 31 ngày từ ngày đưa vào tủ trữ lạnh.

Bình luận về sự việc gia hạn vaccine, FB Thảo Đỗ cho biết:

Có người tiêm vaccine Pfizer mũi 2 xong bị Covid, buổi sáng tiêm thì buổi chiều test Covid dương tính. Lý do là vaccine để trong tủ lạnh thông thường quá 31 ngày nên đã thay đổi tính chất không còn là vaccine nữa mà trở thành virus gây bệnh, rồi đem tiêm cho người dân

Ảnh: cơ quan ngôn luận của Bộ y tế giựt tít mạnh rằng trẻ tử vong không liên quan đến vaccine

Thắc mắc về gần 3 triệu liều vaccine được gia hạn thêm 3 tháng, FB Sophia Nguyen viết rằng:

Gần 3 triệu liều vacxin này là mua từ tiền ngân sách quốc gia. Mọi người cần đặt câu hỏi Bộ Y Tế đã mua nó từ lúc nào mà 6 tháng nay thành ra hết date ?

Trong khi đó là vacxin cho trẻ em , và mới phát động chích trẻ em gần đây chưa lâu! Có phải họ cố tình mua đồ cận date giá rẻ để chia chác lợi nhuận bẩn ko?

Rất cần 1 cuộc điều tra nghiêm túc. Và mỗi người dân có quyền được biết những khuất tất này.”

Trên FB cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân đưa ra bình luận:

Khi người ta ghi hạn sử dụng trên nhãn của bất cứ sản phẩm gì, nghĩa là quá thời hạn đó sản phẩm sẽ gây hại, tuyệt đối không được sử dụng.

Chừng này tuổi trên đầu, tôi chưa từng nghe chưa từng thấy bất kỳ một loại thuốc nào, bất kỳ một loại thức ăn nước uống đóng gói đóng hộp nào, kể cả sản phẩm dùng cho dê gà chó lợn, bán trên thị trường sắp hết hạn sử dụng mà nhà sản xuất thông báo gia hạn sử dụng thêm 1/3 thời gian bằng một tờ giấy gửi đến người tiêu dùng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự gia hạn như vậy, nhưng không phải thức ăn đồ uống mà là thuốc dành cho trẻ em.

Sự gia hạn đó xuất phát từ đề nghị của nhà sản xuất (không phải là chính hãng, mà là công ty đại diện tại Việt Nam).

Bộ Y tế, thông qua Hội đồng tư vấn cấp phép sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Cục Quản lý Dược, đã vội vã tuỳ tiện đồng ý tăng gấp rưỡi thời gian sử dụng ghi trên nhãn, của gần 3 triệu liều chứ không phải ít, đều dành cho trẻ em.

Chẳng lẽ Bộ Y tế nước ta coi trẻ em nước nhà không bằng dê gà chó lợn ?

Ảnh: vaccine đang được Bộ y tế triển khai tiêm hàng loạt cho học sinh từ 12-17 tuổi

Một số bạn dẫn các đường link nói FDA của Mỹ và cơ quan quản lý dược phẩm-thực phẩm châu Âu đều chấp nhận sự gia hạn này.

Điều này có thể có, nhưng để khỏi tranh cãi, xin nói ngay: Trên thế giới chẳng cơ quan nhà nước nào cấp phép gia hạn thời gian sử dụng dược phẩm – thực phẩm sau khi ghi hạn sử dụng trên nhãn hàng cả, hết hạn chỉ còn cách là phải huỷ.

Nếu những cơ quan trên chấp nhận sự gia hạn như thế này thì rất không bình thường, chỉ có thể giải thích là họ đã bị các nhà sản xuất lũng đoạn để gia tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất.” Nhà báo Hoàng Hải Vân đưa ra kết luận.

Ngày 1 tháng 12, nhiều trường THCS trên địa bàn Hà Nội vẫn tổ chức tiêm chủng cho học sinh theo kế hoạch từ trước.

Tuy nhiên, đa số phụ huynh và học sinh đến điểm tiêm chủng với tâm trạng lo âu và hoang mang.

Tất cả đều lo ngại chất lượng của vaccine sẽ ảnh hưởng đến an toàn và sức khoẻ của trẻ em.

Chị TQN cho hay, chị mất ăn mất ngủ mấy hôm nay vì phân vân không biết có nên cho con mình tiêm vaccine Covid không vì sợ biến chứng và sốc phản vệ.

Sáng nay, chị đưa con đến sớm hơn giờ tập trung để cùng các phụ huynh khác đề nghị được đi cùng con em mình vào phòng tiêm, theo dõi và tận mắt nhìn đúng số lô thuốc và hạn sử dụng như nhà trường thông báo.

Chị nói “nếu không được vào xem đúng số lô vaccine và hạn sử dụng thì tôi sẽ đưa con về vì không ai đảm bảo con tôi được tiêm vaccine còn hạn hay không“.

Sau khi được nhà trường thông báo mỗi học sinh được một phụ huynh đi kèm vào tiêm, các phụ huynh chuyền tay nhau số hiệu hai lô vaccine được gia hạn để tránh.

Anh DQT nói, “tôi sẽ mang số hai lô vaccine này vào để đối chiếu, nếu vaccine hôm nay tiêm trùng với số lô bị gia hạn thì tôi sẽ không cho con tiêm nữa“.

Được biết trước đó vài ngày, 27 tháng 11, vẫn tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Công Trứ, phụ huynh học sinh không được phép vào phòng tiêm cùng con em mình mà phải đứng đợi bên ngoài.

Phải chăng, sau sự cố các em học sinh ở Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước tử vong, các điểm tiêm đã “mở” hơn đối với phụ huynh học sinh?

Cha mẹ chưa hiểu đúng quyền giám hộ trẻ em ở Việt Nam

Luật ở các nước từ Anh tới Mỹ đều quy định trẻ em dưới 12 – 13 tuổi không được ở nhà một mình, ra ngoài phải có người lớn đi kèm.

Trẻ dưới 18 tuổi, tức chưa đến tuổi vị thành niên, đi khám chữa bệnh hay tiêm phòng phải có người lớn theo kèm.

Việt Nam cũng cùng chung quy định quốc tế, vì vậy thông báo tiêm vaccine Covid gửi tới phụ huynh đều nhắc phụ huynh hoặc người giám hộ phải đưa con em đến điểm tiêm chủng.

Tuy nhiên, việc thực hiện cụ thể thế nào lại do các điểm tiêm tự quy định và không nhất quán.

Có trường cho phụ huynh kèm con vào tiêm nhưng có trường không cho.

Trong khi phụ huynh do không hiểu hết quyền lợi của mình lại phải xin phép để được hưởng quyền mà đáng lý là chính đáng.

Trong bối cảnh nhiều người dân trên thế giới phản đối tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi do lo ngại ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ của trẻ em, điều đáng mừng ở Việt Nam, là đa số các gia đình đều đồng ý cho con em mình tiêm.

Hoàng Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam: Văn hoá từ chức”- Không khả thi, vì sao?

>>> Bới lên mà ngửi

>>> Công an giật tóc ép cung trẻ vị thành niên, Viện Kiểm Sát nói chỉ là biện pháp nghiệp vụ

Cơ thể bầm dập, quân đội nói Quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do đột quỵ ?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023