Bí thư huyện bị tố hiếp dâm ở Quảng Ninh có nguy cơ bị khai trừ

Link Video: https://youtu.be/Hnf4Rd4kG5M 

Một bí thư Đảng ủy trẻ ở tỉnh Quảng Ninh dính vào bê bối hiếp dâm đã bị Đảng ủy tỉnh này đề nghị lên Trung ương thi hành kỷ luật ở hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng, báo chí trong nước đưa tin.

Trước đó, ông Lê Hùng Sơn, 39 tuổi, bí thư Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Cô Tô, đã bị đình chỉ hết tất cả các chức vụ sau khi có người tố cáo bị ông này hiếp dâm.

Sau thời gian tiến hành điều tra, xác minh cáo buộc, trong cuộc họp mới nhất vào hôm 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan thi hành kỷ luật ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho ông Sơn ra khỏi Đảng vì ‘đã có vi phạm rất nghiêm trọng’ những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, ông Sơn bị cho là đã ‘không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống’ và vi phạm vừa quy định Đảng vừa pháp luật của Nhà nước.

Hành vi của ông Sơn được đánh giá là ‘làm giảm uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân’, tờ Tuổi Trẻ cho biết.

Hiện giờ, ông này cũng đang bị công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo đơn tố cáo của một nữ nhân viên dưới quyền ông, theo tờ Dân Việt.

Ông Sơn mới lên chức bí thư huyện Cô Tô chưa đầy hai năm. Trước đó, ông từng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thư ký cho chủ tịch tỉnh và giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh Quảng Ninh.

Vụ việc được cho là xảy ra vào tối ngày 10/11 sau một tiệc liên hoan, theo đơn tố cáo. Theo đó, một nữ nhân viên dưới quyền ông Sơn cáo buộc ông Sơn đã cưỡng ép chị quan hệ tình dục tại một phòng hát karaoke ở một khách sạn ở thị trấn Cô Tô.

Ảnh: bí thư đảng ủy huyện Cô tô Lê Hùng Sơn, sinh năm 1082, quê Tĩnh gia, Thanh Hóa

Ngoài ông Sơn bị đề xuất khai trừ ra khỏi Đảng, một loạt cán bộ khác ở huyện Cô Tô cũng bị kỷ luật liên đới vì đã để xảy ra vụ việc.

Cụ thể, ba ông phó bí thư thường trực, phó chủ tịch thường trực và chỉ huy Quân sự trưởng huyện Cô Tô đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo sau cuộc họp ngày 26/11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã cho phép và bản thân cũng có tham dự buổi liên hoan tổng kết có rượu bia sau buổi diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Cô Tô – sự việc tiền đề dẫn đến cáo buộc hiếp dâm đối với ông Sơn.

Trước đó, một loạt cán bộ huyện Cô Tô cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách vì đã tham gia vào buổi tiệc tùng có bia rượu này, trong đó chánh văn phòng và phó chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch Hội phụ nữ, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phó trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bí thư huyện đoàn, chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự…

Chồng của phụ nữ bị hãm hiếp này là Công an huyện nên đã báo cáo ngay cho lãnh đạo tỉnh, vì thế vụ việc đã bị điều tra ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ hãm hiếp.

Được biết, ông Lê Hùng Sơn (Sn 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa), được coi là Bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các Bí thư trẻ nhất cả nước.

Ảnh: ông Lê Hùng Sơn được chúc mừng lên chức bí thư Huyện Cô tô nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%)

Sáng 12/11, trao đổi với phóng viên Nông nghiệp Việt Nam, bà M., đang sống tại thị trấn Cô tô là mẹ chồng của nạn nhân, khẳng định gia đình đã làm đơn gửi Công an và các cấp, tố cáo ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, bí thư huyện vì có hành vi hãm hiếp con dâu bà.

Theo bà M. kể lại, con dâu bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng làm Công an huyện.

Vào ngày hôm kia (10/11), con dâu bà được “triệu tập” đi liên hoan ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn.

Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say, lúc trên xe về phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng.

Đến tầm khoảng hơn 18h cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn.

Lúc này, con dâu bà nhìn ra ngoài và lơ mơ hỏi ‘sao lại đi đường này’ thì ông H. – một cán bộ huyện đi cùng trên xe bảo đi ra đây đổ xăng.

Sau đó mọi người xuống xe, đi vào trong khách sạn, trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke.

‘Mọi người đi vào thì con cô được một chị đi cùng đưa vào trong nhà vệ sinh để nôn.

Xong con cô ra ngoài phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông H. đến bảo con cô ’em ra mời các sếp vào hát’.

Con nhà cô bảo ’em say lắm rồi, giờ các anh cứ bắt em hát là em ngã, không đi được nữa đâu’.

Sau đấy con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Lê Hùng Sơn bí thư huyện ủy Cô tô hãm hiếp“, bà M. kể.

Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó gọi điện cho chồng đến đón, đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên Công an huyện bị Bí thư Sơn hãm hiếp.

Công an huyện cũng “khó xử” bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh.

Ngay trong đêm hôm đó, Công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn, lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân đi giám định.

Đơn nhà cô đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ các ông là lãnh đạo muốn làm gì ai thì làm.

Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải công cụ riêng để cho các ông ấy sử dụng.

Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế. Gia đình sẽ theo đến cùng bảo vệ danh dự cho con, còn sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chấp nhận đi tù“, bà M. quả quyết.

Con cô bị hãm hại chứ có phải đi cặp bồ bị bắt được đâu mà phải giấu giếm nên đừng ai khuyên gia đình rút đơn“, bà M. bức xúc nói thêm.

14 cán bộ, 2 tổ chức Đảng huyện Cô Tô bị kỷ luật trong vụ việc liên quan vụ Bí thư huyện Cô Tô bị tố cáo hiếp dâm.

Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ huyện Cô Tô, Quảng Ninh bị kỷ luật được xác định bắt nguồn từ cuộc liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ của huyện. Cuộc liên hoan diễn ra vào buổi trưa trong ngày làm việc, các cán bộ có sử dụng rượu bia.

Trong vụ việc này Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Quang Ngạn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vũ Văn Hiển và Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Nguyễn Quang Huy bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên, vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ, nội quy, quy chế kỷ luật nội bộ, vi phạm các quy định về sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, làm ảnh hưởng tới tư cách Đảng viên.

4 cán bộ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo gồm: Chánh văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phạm Quang Huy; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chu Thanh Diện; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Thị Thủy; Phó Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp Lê Quang Hưng.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn”, rồi làm gì?!

>>> Covid: Biến thể mới ‘đột biến khủng khiếp’ làm dấy lên lo ngại

>>> Vợ Thượng tá chống buôn lậu bị bắt về tội buôn lậu

Người Việt sang Anh: Ra đi bằng mọi ngả, ở lại bằng mọi giá


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023