Bị thoibao.de bắn trúng chỗ hiểm, đảng lồng lộn lên như con thú

Link Video: https://youtu.be/vObIIE1AQE8

Thoibao.de là tờ báo lấy tiêu cực của ĐCS làm đề tài làm báo. Từ chuyện nội chính đến những chính sách sai lầm, và cách điều hành của những con người bất tài bị Thoibao.de. Nếu biết quan tâm đến chính trị thì ai cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vấn đề từ chính quyền CS.

Sự tàn ác và sự đê hèn đã khiến người dân phải sợ hãi, cho nên chẳng ai dám lên tiếng. Thoibao.de chúng tôi thì không sợ, và sẵn sàn nói lên tiếng nói thay cho những người dân đang phải sống trong sợ hãi dưới chế độ CS.

Cách đây vài tháng, có một sự kiện thể thao lớn tầm cơ thế giới, giải vô địch EURO. Đây là mâm cỗ của người Châu Âu, Việt Nam là quốc gia không liên quan gì nhưng những du luận viên hay những khán giả người Việt Nam đã đã treo lá cờ đỏ sao vàng tại sân vận động Gazprom Arena. Điều này làm cả thế giới chẳng hiểu mô tê chi cả, nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao, nhiều người thì chế trách người Việt là lố lăn. Người Việt Nam có lòng tự trọng xem đó là nỗi nhục, tuy nhiên báo chí nhà nước CS thì như không có liêm sỉ, hị bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ. Họ cho rằng, đấy là niềm tự hào. Tất cả những ai có chút hiểu biết đều không biết rằng, điều đó đáng tự hào chỗ nào?

Tờ Cánh Cò, một tờ báo được dư luận viên thành lập đã viết rằng: “Lá cờ Tổ quốc đã bị dùng làm “đạo cụ” cho một vở kịch lố lăng, xúc phạm”. đã nói rằng “Dù không hợp hoàn cảnh và không gian, nhưng nó cũng cho thấy rằng người Việt Nam luôn trân trọng màu cờ Tổ quốc thiêng liêng, dù đang ở tận phương trời xa xôi nào.”. Thực ra đưa lá cờ ra không hợp hoàn cảnh bị thế giới văn minh hiểu là con  điên mới làm như thế. Không thể đứng ở nhà thờ trang nghiêm mà hô “Hồ Chủ Tịch Muôn Năm”, không thể trong ngày lễ của chính quyền CS mà lại tụng kinh phật. Tất cả những trường hợp đó đều được xem là bị điên.

Người Việt đi ra nước ngoài, cần phải thể hiện mình là người văn minh. Nếu cho thế giới biết, người Việt là thành phần bị tẩy não, bị điên thì chính những người Việt tử tế cũng bị xem thường. Vậy nên, chuyện đem cờ đỏ sao vàng vẫy trên sân vận động giải vô dịch EURO là không phải chuyện riếng của người đó mà nó là chuyện cho dân tộc Việt. Dân tộc bị xem thường.

Tờ báo Cánh Cò tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn

Nhiệm vụ của Thoibao.de chúng tôi.

Tôi, Lê Trung Khoa cùng với một số đồng hương có tâm với đất nước, cần phải hành động gì đó để làm cho những con người bị tẩy nào kia biết nhục, biết khơi dậy sợi dây thần kinh xấu hổ để họ làm những điều đúng đắn hơn.

Châm biếm là hình thức đánh động sợi dây thần kinh xấu hổ của những người không hề biết xấu hổ mà mang lại nỗi nhục cho người dân Việt. Đó là lý do tại sao Thế ngày 21/9 vừa qua, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Sự xuất hiện của lá cờ này trong tình huống hài hước. Đó là điều cần thiết.

Lá cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm là biểu tượng của sựu tẩy não. Nó không xứng đáng để trân trọng mà nó cần phải được trả lại đúng vị trí của nó, và diễu cợt lá cờ này chính là thái độ phản đối rõ ràng. Cờ hoa của nước Mỹ đêm lại sự trân trọng của rất nhiều dân tộc khác trên thế giới đối với người Mỹ. Ai màn trên mình lá quốc kỳ Úc, Quốc kỳ Canada, quốc kỳ New Zealand đều có niềm tự hào giống vậy, tuy nhiên, cờ đỏ sao vàng chỉ có đem lại phiền toái cho người dân Việt Nam vì bị thế giới khinh thường.

Lá cờ đỏ sao vàng đem lại cho quan chức CS trăm tỷ, ngàn tỷ do tham nhũng thì họ xem nó là thiêng liêng, nhưng người dân Việt Nam có lợi ích gì từ lá cờ đâu? Vậy nên người dân đem lá cờ làm họ bần cùng ra làm trò giễu cợt, là chuyện bình thường, và chúng tôi – Thoibao.de nói lên tiếng nói của dân bị bịt miệng nên chũng tôi giễu cợt thôi. Lấy là chưa nói đến trò ném đá giấu tay của chính quyền CS, họ đã dùng quyền lực để ép buộc Facebook phải chặn tiếng nói của Thoibao.de tại Việt Nam. Tại sao Truyền Hình Việt Nam, báo Nhân Dân vv… được đăng tải tự do tại nước ngoài mà sao Thoibao.de bị cấm trong nước?

Lê Trung Khoa và những người bạn nói lên tiếng nói mà người dân trong nước không dám nói thì không thể vu cáo chúng tôi là “phá hoại đất nước”. Kẻ phá hoại đất nước là ĐCS chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi không đặt sưu cao thuế nặng, chúng tôi không tham nhũng, chúng tội không bỏ đói dân để lấy tiền xây tượng đài, chúng tôi không ôm chân Trung Quốc để ân ăn thực phẩm độc hại từ nước bạn phương bắc vv… thì làm sao chúng tôi hại nước được? Kẻ hại nước phải là ĐCS mới đúng chứ?

Biểu tình là quyền

Tờ Cánh Cò viết rằng “Nhắc đến những cái tên chẳng còn xa lạ gì trong “làng dân chủ” chuyên phá hoại đất nước, hẳn nhiều người cũng đã nhận ra ngay lập tức động cơ đằng sau cuộc biểu tình là gì. Ba gã học đòi làm đạo diễn thực chất chẳng vì cái mục đích cao cả mà chúng tự tô hồng cho bản thân. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để chúng rêu rao về “tình hình tự do nhân quyền”, “tự do báo chí” như xưa nay vẫn vậy. Cái mà chúng gọi là “đàn áp” thực tế là hậu quả tất yếu.”

Báo nhà nước CS nói được, tại sao Lê Trung Khoa tôi và những người bạn không nói được? Tại sao báo Quân Đội Nhân Dân lại nói “đàn áp” thực tế là hậu quả tất yếu.”, trong khi đó chúng tôi không dùng bạo lực? Nếu các người sở hữu sự thật sao lại không dám bút chiến với tôi một cách sòng phẳng mà phải đưa các biện pháp trấn áp vào?

Biểu tình là quyền

Biểu tình nói cho cùng, đó là thu hút càng nhiều sự chú ý của xã hội càng tốt, mục đích là tạo áp lực cho chính quyền CS thay đổi. Điều 25 Hiến Pháp nhà nước CS cũng có quy định luật biểu tình là quyền mà? Và tại Đức, biểu tình cũng là quyền, nên chúng tôi có quyền làm mọi cách, miễn sao không phạm pháp để thu hút sự chú ý của cộng động thế giới, vậy có gì sai? Chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình dưới hình thức rất mới là chúng tôi đóng một vở kịch Việt Nam đã áp đặt FB và YouTube như thế nào để khoá và xoá những bài của chúng tôi.

Đảng CS Việt Nam cho rằng “Quốc kỳ Việt Nam đã bị bôi nhọ, xúc phạm, bởi một nhóm người núp dưới danh nghĩa to tát. Những lời rêu rao dối trá “xưa như trái đất” của “bộ 3 ô hợp” Hiếu-Khoa-Đài chỉ đáng để bị bỏ ngoài tai. Nhưng chúng ta không thể ngồi im khi lá cờ Tổ quốc bị đem ra bêu rếu, nhục mạ”. Tuy nhiên chúng tôi lại thấy rằng, lá cờ đỏ sao vàng đã được chúng tôi trả về đúng vị trí của nó. Chúng tôi không phục tùng ĐCS nên chúng tôi không chấp nhận cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc, cờ tổ quốc phải là một lá cờ nào đó được trưng cầu dân ý và được toàn bộ dân tộc chấp nhận. Cờ đỏ sao vàng chưa bao giờ làm điều đó nên đối với chúng tôi, nó không phải là quốc kỳ.

ĐCS Việt Nam là nỗi nhục cho người Việt

Những người Việt Nam khi chứng kiến cảnh tượng ấy, phải cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là không thể có cảm xúc như tại sân vận động Gazprom Arena, mà chỉ có tháy là rất đúng vì chúng tôi đã nói lên điều mà ít ai dám nói. Một hành vi vu khống, đặt điều dối trá về những người đang ngày đêm cất lên tiếng nói vì sự thật là một điều đáng khinh. Đảng cộng sản mà đặt biệt là ban tuyên giáo đều đáng khinh. Chúng tôi sử dụng lá cờ Việt Nam để làm “đạo cụ” cho một vở hài kịch là một hình thức tự do ngôn luận. Lá cờ đỏ sao vàng nhiều lần làm lòng tự hào dân tộc của người Việt bị tiêu biến. Nó xuất hiện tới đâu người ta khinh bỉ tới đó. EURO là mâm cỗ của người Châu Âu thì lá cờ đó sao vàng lại nhảy vào dự phần như một vị khách không mời mà đến ăn hết phần của người khác, thật không nỗi nhục nào bằng.

Sau nhiều năm cất lên tiếng nói vì tự do, vì dân chủ, chúng tôi gồm Bùi Thanh Hiếu – Lê Trung Khoa – Nguyễn Văn Đài đã làm những điều đáng tự hào, đó là đem hết những xấu xa bỉ ổi của ĐCS phơi ra cho mọi người biết.

Cờ Búa Liềm cũng là thứ không không mang lại giá trị gì cho người Việt ngoài sự mất mát

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Từ vắc xin đến nhà thầu và thương lái Trung Quốc

>>> Vì sao Việt Nam chịu thiệt thòi khi mua vắc-xin Trung Quốc?

>>> Việt Nam đặt hàng ‘quan tài giấy’ từ Sri Lanka giữa lúc tử vong vì COVID-19 tăng cao

“Pháo đài” hay “Ấp chiến lược” và chuyện bộ Test Kit bị nâng giá gấp 14 lần


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023