Việt Nam chống dịch bằng tâm linh – Vắc-xin Nanocovax tổ chức lễ cầu nguyện

Link Video: https://youtu.be/1rd1nqiF_dQ

Sự việc mới đây sư thầy  Thích Nhật đã tổ chức lễ cầu nguyện cho Vacccine Nanocovax được lưu hành, một sự việc chưa từng có tiền lệ gây kinh ngạc trong dư luận, mặc dù ông Thích N và rất nhiều lời bình luận trên mạng xã hội.

Facebooker Minh Thi đưa tin:

Vừa qua tài khoản Facebook Thích Nhật Từ có bản tin “tối ngày 17 tháng 9, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cầu nguyện cho vắcxin Nanocovax được lưu hành”.

Tiếp theo, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2021, Thích Nhật Từ tổ chức lễ cầu nguyện với nội dung nói trên tại trụ sở Công ty cổ phần Sinh học Dược Nanogen lô 15C khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú quận 9, Tphcm.

Điều đáng nói là clip ghi lại cảnh cúng bái gồm có 14 người không hề đeo khẩu trang (07 người mặc áo vàng, 06 mặc người thường phục và 01 người quay phim).

Thử hỏi trong khi khi toàn thành phố HCM áp dụng chỉ thị 16 thì việc tổ chức cúng bái tụ tập đông người như vậy cơ quan công an có biết không? Nên xử lý như thế nào?

Mặc dù đã nổ lực cầu nguyện Mười Phương chư Phật gia hộ độ trì cho công ty Nanogen sớm được khối đồng khoa học và hội đồng đạo đức cấp giấy phép chứng nhận lưu hành vaccine nanocovax trên thị trường Việt Nam, tuy nhiên theo báo Dân Trí đưa tin đến ngày 19 tháng 9 năm 2021 hội đồng đạo đức nhà nước vẫn đánh giá chưa đủ tiêu chuẩn để cho phép lưu hành loại vắc xin nhãn hiệu của Việt Nam này!

Cho hay, các sản phẩm khoa học (đặc biệt là dược liệu) nếu được tiến hành thí nghiệm, sản xuất một cách đầy đủ chính xác theo quy trình nghiêm ngặt đáp ứng các chuẩn kỹ thuật chắc chắn được thông qua hội đồng đánh giá cho phép lưu hành không cần đến các trò cầu nguyện mê tín dị đoan vô ích!” Facebooker Minh Thoại dẫn tin và đưa ra bình luận.

Ảnh: sư thầy Thích Nhật Từ (bên trái) và ảnh chụp trang FB của ông đưa tin về chùa Giác Ngộ của ông cầu nguyện cho Vaccine Nanocovax được lưu hành

Facebook của Luật sư Nguyễn Kiều Hưng viết rằng:

Fb “Thích Nhật Từ” cho biết tối qua chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nano Covax được lưu hành. Không biết ông chủ hãng vaccine này có liên quan gì không, nếu có thì đã tự làm giảm giá trị khoa học của công trình nghiên cứu bấy lâu nay rồi.”

Trang thông tin Chính phủ đưa thông tin khẳng định rằng: Chưa thông qua cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax vì Bộ y tế vẫn đang yêu cầu nhóm nghiên cứu bổ sung thêm dữ liệu.

Hôm 19-9, báo chí Việt nam đưa thêm thông tin rằng: Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia sáng 19/9 thông tin vaccine Covid-19 Nanocovax “đạt yêu cầu về tính an toàn, chưa có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ“.

Tuy nhiên, về tính hiệu quả, Hội đồng nói hiện “vaccine chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp dựa trên số trường hợp mắc Covid-19 trong nghiên cứu lâm sàng“. Điều đó có nghĩa là vaccine Nanocovax hiện chưa thể áp dụng trong thực tế.

Về việc dùng sự cầu nguyện nhằm tác động lên một nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng con người Facebooker Phạm Cường đưa ra bình luận:

Hơn 1,6 vạn người chết trong vỏn vẹn 3 tháng  mà không thấy cái ngôi chùa cuốc doanh nào tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân;

Hàng chục vạn người vẫn đang ngày đêm vật lộn giành lây cuộc sống cũng không thấy dăm ba cái chùa nào tổ chức lễ cầu nguyện cho họ;

Cách đây một mùa tết covid cái tay trụ trì công an chùa Ba Vàng còn kêu gọi các tín đồ cúng dường online nghe rất 4.0 nhưng cũng đâu thấy tổ chức nghi lễ gì cầu phúc cầu may cho chính con nhang hay cứu độ chúng sinh bằng các chương trình từ thiện;

Thì đùng một cái chùa Giác Ngộ thông tin sẽ làm một nghi lễ cầu nguyện vào tối 17/9 như thế muốn đánh động tới giới khoa học y dược của các hội đồng thẩm định vaccine trong nước hãy mau phê duyệt cho vaccine Nanocovax.

Ở bình diện ngoại giao chính trị thì đây là một việc làm “can thiệp vào chuyện nội bộ” của một nước rồi đấy.” Facebooker Phạm Cường nêu quan điểm.

Ảnh chụp bài báo điện tử Chính phủ ghi tựa đề “Chưa thông qua cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax”

Trên FB cá nhân Tiến sỹ Nguyễn Hồng Vũ đưa ra bài viết:

Nanocovax – vaccine đầu tiên trên thế giới được tổ chức lễ cầu nguyện

Sau lần thất bại trong tháng 8 vừa qua, khi kết quả nghiên cứu khoa học của Nanocovax không vượt qua được hội đồng thẩm định của Bộ Y Tế để được cấp phép khẩn cấp thì lần này họ đã bổ sung thêm kết quả và đệ trình để thẩm định lại lần nữa…

Theo thông tin của báo chí trong nước thì một lần nữa hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã thông qua hồ sơ của Nanocovax và chờ đợi tiếp các quyết định từ hội đồng thẩm định của Bộ Y Tế.

Tuy nhiên, mình thật sự bất ngờ khi biết là mới đây, chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Mình đã không tin đây là sự thật cho đến khi có bạn gửi cho mình xem video clip này. Hiện tại, mình không thể đánh giá Nanocovax như thế nào vì mình không có thông tin khoa học trong tay nhưng mình có thể khẳng định là:

– Nanocovax có thể không phải là một vaccine COVID-19 đứng đầu thế giới nhưng đây là vaccine đầu tiên trên thế giới được tổ chức lễ cầu nguyện để được lưu hành!

Tuy mình là một nhà khoa học và mình không khẳng định 100% là mình không tin vào tâm linh nhưng cầu nguyện kiểu này thì mình thật là không biết phải nói sao? Một cảm xúc thật lạ trong tôi…

Ngoài ra, mình cũng xem thông tin là Bộ Y Tế mới cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Abdala do Cuba sản xuất, là vaccine COVID-19 thứ 8 tại Việt Nam.

Mình cũng khá bất ngờ với quyết định này vì theo mình đây là quyết định khá “dễ giãi” khi vaccine này chưa có một công bố khoa học nào rõ ràng về tính an toàn và hiệu quả, rất ít nơi trên thế giới sử dụng và cũng không có trong danh sách vaccine mà WHO chấp nhận sử dụng khẩn cấp!

Ảnh: thầy Thích Nhật Từ đang làm phép cho Vaccine Nanocovax tại Công ty NANOGEN.

Đứng ở góc độ này thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là “thật là bất công” khi Nanocovax lại không được chấp thuận sử dụng khẩn cấp khi mà một vaccine thiếu thông tin khoa học như Abdala lại được thông qua dễ dàng như vậy…!

Thiết nghĩ, tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, vaccine là chìa khóa quan trọng để chúng ta thoát khỏi đại dịch nhưng việc lựa chọn sử dụng vaccine ra sao cho an toàn và hiệu quả cũng quan trọng không kém để đảm bảo sức khỏe, giảm thiểu rủi ro cho người dân và đưa đất nước thoát dịch mau chóng.” Tiến sỹ Nguyễn Hồng Vũ nêu nhận định.

Blogger Phạm Lê Vương Các cũng đưa ra bình luận rằng:

Cầu nguyện vaccine lưu hành” là thiếu trí tuệ và xa rời triết lý phật giáo

Đạo Phật là đạo “duy tuệ thị nghiệp”- tức sự nghiệp duy nhất mà Phật và các đệ tử cần đeo đuổi trọn đời, đó là TRÍ TUỆ. Lấy việc khám phá và nhận thức đúng để ứng xử theo nhân quả khách quan chứ không ảo tưởng.

Vậy mà một người “đức cao vọng trọng” trong Giáo hội như thầy Thích Nhật Từ lại dẫn dắt các Phật tử đi vào con đường mộng tưởng, bằng nghi lễ “cầu nguyện cho Vaccine Nanocovax sớm được lưu hành”, hôm 17/9.

“Cầu nguyện” như vậy – một hình thức cầu xin thánh thần siêu hình, cho dù bằng sự thành tâm hay lễ vật đều thể hiện sự VÔ MINH. Nghi lễ này là sự mê tín- rời xa con đường chánh pháp. Sự vô minh còn thể hiện qua việc đi cầu nguyện cho một thứ hoàn toàn thuộc về chuyên môn Khoa học – Vaccine – nó không có chỗ cho tâm linh chen vào.

Đức Phật chưa bao giờ truyền dạy các đệ tử của Ngài thực hành “nghi lễ cầu nguyện”.

Mà trái lại, khi các đệ tử thắc mắc về vấn đề siêu hình, cố tình thực nghiệm tâm linh, Đức Phật thường hay quở phạt và dạy rằng, điều hệ trọng nhất là phải tự tin tiến lên để được giải thoát giác ngộ, đừng phí thì giờ và tâm lực vào những vấn đề siêu hình. Ngài nhấn mạnh: “Dù thế giới nầy là hữu hạn hay vô hạn, là hữu cùng hay vô cùng, thì điều mà chúng ta phải nhận thực có ở giữa đời nầy, vẫn là những khổ đau sinh-lão-bệnh-tử”.

Vì vậy, ngày nay khi tu tập, các đệ tử của Phật hết sức cận trọng khi thực nghiệm tâm linh siêu hình như lễ cầu nguyện, cúng kiếng. Có thể cầu nguyện những điều tốt đẹp cho chúng sanh, nhưng không cầu nguyện PHI NHÂN QUẢ. Tức bệnh cầu nguyện để hết bệnh, nghèo cầu cho giàu, học dốt cầu đỗ đại học, rồi “cầu cho vaccine được lưu hành”. Như vậy là sai, rất sai với triết lý Phật giáo, vấn đề này không chỉ riêng thầy Thích Nhật Từ, mà cả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đang dẫn dắt Phật tử ngày càng lún sâu vào sự mê tín, mộng tưởng.

Đứng trước đại dịch Covid-19, sao các Sư không sử dụng phép quán vô thường trong Phật pháp để giáo hoá chúng sanh mà lại dẫn dắt đệ tử rời xa con đường trí tuệ, lạc vào cõi u mê như vậy?

Rõ ràng, đối với Phật tử, khi thực tập phép quán vô thường sẽ giúp họ không sợ hãi trước các biến cố, nhận thức đúng về biến cố, chấp nhận đường đi của nhân quả khi nó xảy ra, để giữ tâm an định khi đối diện hoàn cảnh sẽ có cách hoá giải, và ít khổ đau phiền não khi mất mác.

Kiểu “cầu nguyện” mà thầy Thích Nhật Từ đang thực hiện là hoàn toàn không có tuệ quán và vô thường quán, do đó thiếu một sự sâu sắc trong từ bi quán. Nó không là nhận thức đúng của bậc giác ngộ!”

Ông Phạm Lê Vương Các nêu quan điểm cá nhân.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngân sách, hay ngân sách dự phòng, ‘gần như không còn đồng nào’?

>>> Bình Dương: phát hiện “thư tuyệt mệnh” của Bí thư thị trấn Lai Uyên

>>> Vì sao bây giờ mới yêu cầu sĩ quan quân đội kê khai tài sản?

Không để Campuchia bán đứng Việt Nam!


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023