Triệt cả nhà Nguyễn Đức Chung, lộ diện kẻ chủ mưu?

Link Video: https://youtu.be/yufsqM9T2Oc

Có thể nói, người CS sống chết vì chế độ có 2 mục đích, mục đích thứ nhất là quyền và mục đích thứ hai là vì tiền. Có thể nói, vụ án Nguyễn Đức Chung là vụ án lớn thứ nhì sau vụ án Đinh La Thăng. Cho tới nay, Nguyễn Đức Chung đã ra tòa một lần và chắc chắn sẽ ra tòa nhiều lần nữa, vụ án này không khác gì vụ án Đinh La Thăng là mấy. Đối với Đinh La Thăng, thì chính ông Nguyễn Phú Trọng ra tay triệt hạ, còn với Nguyễn Đức Chung thì ai là người ra tay? Đó là câu hỏi cần được giải mã.

Ngày 14 tháng 8, trên các báo lớn của chính quyền CS có đưa tin, lực lượng cảnh sát điều tra Bộ công An tiến hành kê biên nhiều nhà, đất của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Như vậy là đối với ông Nguyễn Đức Chung thì quyền đã mất và tiền giờ cũng mất, ông ta mất tất cả. Việc triệt tới cùng đối với kẻ ngã ngựa Nguyễn Đức Chung cho thấy phía bên kia đang buốn đánh cho gia đình Nguyễn Đức Chung không còn manh giáp.

Nơi thụ lý vụ án Nguyễn Đức Chung là Bộ Công An, trong khi đó nơi thụ lý vụ án Tất Thành Cang ở TP. HCM lại là công an thành phố. Trong khi đó Tất Thành Cang và Nguyễn Đức Chung đươck xem như là 2 nhân vật ngang vai ngang vế. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng đã giao công an TP. HCM thụ lý vụ án Tất Thành Cang được thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không giao công an Hà Nội thụ lý vụ án Nguyễn Đức Chung? Đây là điều khác biệt rất lớn.

Có thể nói rằng, chính quyền thành phố Hà Nội là sân nhà của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi trước đây ông Trọng từng là bí thư thành ủy thành phố này. Lẽ ra ông Trọng có thể giao nhiệm vụ truy tố Nguyễn Đức Chung, nhưng tại sao ông không giao?

Nguyễn Đức Chung là một chính trị gia đang lên, nếu không bị kết tội thì đại hội 13 ông vào Bộ Chính Trị và cạch tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ công An với Tô Lâm là điều hoàn toàn có thể. Nguyễn Đức Chung bị loại ngay khi trước đại hội 13 làm người ta đặt nhiều câu hỏi nghi vấn.

Tô Lâm đang cho kê biên nhà 88 Trung Liệt của Nguyễn Đức Chung

Kê biên 3 căn nhà
Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bất động sản của ông Nguyễn Đức Chung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bị can trong vụ án để đảm bảo thi hành phần dân sự.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, cùng về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 3 nhà, đất của ông Nguyễn Đức Chung, gồm: nhà, đất có diện tích 102,7 m2 tại 88 phố Trung Liệt (P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội), căn nhà ông Chung sử dụng thường xuyên cho đến khi bị bắt; căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 2B12A, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 12B15, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (P.Thượng Đình, Q,Thanh Xuân, Hà Nội).

Đồng thời, áp dụng lệnh kê biên nhà, đất diện tích hơn 139 m2 của bị can Võ Tiến Hùng tại Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội); kê biên căn hộ chung cư diện tích hơn 114 m2 của bị can Võ Trường Giang tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội).

Nhà ở thành phố Hà Nội có giá trị kinh tế rất lớn, tuy nhiên Nguyễn Đức Chung lại có đến 3 căn nhà không biết ông Chung  dùng những căn nhà cho ai ở? Với lương của ông Chung thì bao nhiêu năm mới mua nổi một căn.

Các quan chức CS bao giờ cũng thế, tài sant nổi như nhà cửa, ô tô, và chi phí cho con du học gấp cả trăm năm tiền lương, thậm chí gấp cả ngàn năm. Khi nào các quan tham bị quẳng vào lò thì mới té ngửa ra những khối tài sản khổng lồ đó là do tham ô hoặc do làm ăn bất chính.

Ông Tô Lâm giờ là kẻ trên ngựa, còn Nguyễn Đức Chung là kẻ dưới ngựa nên mọi xấu xa của Nguyễn Đức Chung bị phanh phui còn tài sản của Tô Lâm thì xem như hợp pháp. Người dân thường hay nói, quan nào cũng tham, quan trọng là ai bị lộ và ai không bị lộ mà thôi.

Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng

Vợ và con trai ông Nguyễn Đức Chung cũng bị réo tên

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội – doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C từ Công ty Arktic, là công ty gia đình của ông Nguyễn Đức Chung (do vợ ông Chung là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa bỏ tiền thành lập và con trai ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh đứng tên).

Chế phẩm Redoxy 3C có nguồn gốc từ Đức, được sử dụng để xử lý ô nhiễm môi trường. Mặc dù nhà sản xuất chào bán cho Hà Nội với giá 8,5 EURO/1kg, song ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội mua qua Công ty Arktic từ 295.000 đồng/1kg đến 326.000 đồng/1kg.

Trong đó, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic với tổng khối lượng là 489.080 kg, trị giá hơn 167 tỉ đồng.

Thiệt hại của vụ án là số tiền chênh lệnh giữa giá của hãng Watch Water GmbH (8,5 EURO/1kg) bán cho Công ty Arktic và giá Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội mua của Công ty Arktic (từ 295.000 đồng/1kg đến 326.000 đồng/1kg), qua đó giúp Công ty Arktic hưởng lợi không chính đáng số tiền hơn 36 tỉ đồng. Đây cũng được coi là khoản thiệt hại của Nhà nước trong vụ án.

Như vậy là lần kê biên này nhắm vào tài sản Nguyễn Đức chung và nhắm vào vợ con ông Chung. Có thể nói cú đánh lần này của Tô Lâm là muốn triệt đường sống của vợ và con ông Chung. Quan chức CS tham ô ngàn tỷ, trăm tỷ không ít nhưng việc kê biên hết những tài sản nổi là việc làm hiếm thấy.

Những phiên tòa xử quan tham của chế độ này là những trò chơi chính trị. Thắng thì lên chức và được nhiều bổng lộc, còn thua thì chấp nhận bị bêu với thân phạn là tội phạm và bị triệt đường sống.

Dù lên kịch bản “ve sầu thoát sát” nhưng vẫn không thoát

Ve sầu thoát sát là hình thức ngụy trang đánh lừa để bản thân ve sầu thoát đi bỏ cái xác lại cho kẻ thù dày xéo. Ông Nguyễn Đức Chung cũng rất rành về Binh pháp Tôn tử nên ông cũng dùng kế này, kết ‘ve sầu thoát xác’.

Theo luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa – vợ ông Nguyễn Đức Chung là người bỏ 100% vốn điều lệ Công ty Arktic. Nhưng sau đó, bà Hoa làm giả hồ sơ để chuyển nhượng cổ phần sang tên 2 người khác. Kịch bản “ve sầu thoát xác” trên do ông Chung chỉ đạo để nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vợ ông Nguyễn Đức Chung chụp hình bên con trai

Kịch bản ‘ve sầu thoát xác’ của ông Nguyễn Đức Chung

Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ“, xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (Công ty thoát nước Hà Nội) về tội danh nêu trên.

Đến giữa năm 2016, lo ngại việc để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bị can Chung, bà Hoa đã bàn bạc và chuyển nhượng lại 60% phần vốn sang cho bị can Nguyễn Trường Giang (người có mối quan hệ thân thiết với gia đình bị can Chung) và 40% còn lại do người quen của ông Chung đứng tên.

Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự ký giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Như vậy là kế “ve sầu thoát sát” của Nguyễn Đức Chung đã bị Tô Lâm bắt bài. Khả năng là cả vợ và con của ông Nguyễn Đức chung cũng bị khởi tố, nếu như thế thì cả nhà Nguyễn Đức Chung vào tù, hãy chờ xem diễn biến tiếp theo là gì.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mua thêm điện của Lào, Việt Nam ký giấy khai tử Đồng bằng Sông Cửu Long?

>>> Covid-19: Trung Quốc hỗ trợ Quân đội Việt Nam vaccine

>>> “Ai ở đâu thì ở đó” – dân sống làm sao?

Ai buộc Võ Văn Thưởng phải “trồi mặt” lên?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023