Học Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị tung chiêu câu dính hàng loạt quan tham

Link Video: https://youtu.be/BzLoQrNCogo

Thủ thuật tung chiêu câu hàng loạt quan chức ủng hộ là cách làm quen thuộc của ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn làm thủ tướng. Chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sức mạnh kinh tế để gây ảnh hưởng, vì thế ở hội nghị trung ương 6 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định kỷ luật ông Dũng nhưng không thể kỷ luật được và sau đó ông Trọng phải khóc trong phát biểu bế mạc hội nghị.

Đó là bài học mà ắt hẳn ông Nguyễn Phú Trọng không thể không dạy cho con trai. Với Nguyễn Thanh Nghị, thì ông ta có ưu thế là trình độ học thức cao hơn Nguyễn Tấn Dũng nên có thể nhận ra những thủ đoạn chính trị nhạy bén hơn. Làm chính trị trong chính quyền CS khó có chuyện mà trong sạch, nếu trong sạch thì sẽ bị loại thải.

Ngày 7/8, Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Bộ Xây Dựng soạn một Đề xuất, đề nghị thủ tướng phê duyệt cho cán bộ cấp cao được bố trí biệt thự công vụ có diện tích lớn nhất 500m2. Biệt thự có diện tích 500 m2 là rất rộng. Nhà công vụ chỉ là nhà dùng để quan chức ở và làm việc thì chỉ cần 100m2 là đủ, việc tăng diện tích biệt thự nhà công vụ lên cao chỉ kích thích lòng tham cho quan chức.

Nhà công vụ là loại nhà chỉ dành cho ủy viên trung ương đảng trở lên, mà trong đề xuất của Bộ Xây Dựng là biệt thự dành cho các cán bộ cấp cao, tức là ủy viên Bộ Chính Trị.

Nhà công vụ thường là những ngôi nhà ở những khu nhà giàu dành riêng cho những người có địa vị, vì thế những căn nhà đó có giá trị rất lớn. Những căn nhà đó làm cho các đại gia bất động sản thèm thuồng, vì chỉ cần có mảnh đất đó là họ có thể thiết kế những dịch vụ hái ra tiền. Với 500m2 hoàn toàn có thể xây cao ốc văn phòng cho thuê hoặc xây khách sạn tiêu chuẩn cao.

Ở Việt Nam, những tập đoàn bất động sản lớn luôn săn lùng các mảnh đất ở những khu trung tâm. Quỹ đất dành cho xây những căn nhà, những cao ốc sang trọng đang rất thiếu, vì thế nếu chiếm dụng thì sang tay sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Nguyễn Thanh Nghị

Ai có lợi trong dự thảo?

Theo báo chí nhà nước CS, Dự thảo Quyết sẽ trình lên thủ tướng. Mà thủ tướng là ông Phạm Minh Chính, người được Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ. Thì rất khó có khả năng ông Phạm Minh Chính bác bổ dự thảo này. Cán bộ cấp cao là những người trong Bộ Chính Trị, những người này rất có quyền lực. Vậy nên, nếu ban ân huệ cho những người này thì thế nào ông Nguyễn Thanh Nghị cũng được sự ủng hộ của họ.

Cán bộ cấp cao được bố trí biệt thự công vụ có diện tích lớn nhất 500m2.Và mặc dù hiện nay nhà nước cấm bán hóa giá nhà công vụ nhưng chuyện lách luật để mua lại những căn biệt thự đắc địa với giá rẻ bèo không có khó gì.

Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Bộ Xây dựng gởi văn bản gửi đến các bộ, ngành, địa phương để góp ý cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. Những quan chức rất muốn ở nhà công vụ có giá trị, vì khi được ở họ sẽ có điều kiện hơn để xim mua hóa giá nó. Đây là món lợi béo bở khó có ai ngó lơ được.

Được sự chỉ đạo của ông bộ trưởng Nghị, Bộ Xây dựng đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn về nhà ở công vụ, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quyết định thay thế về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Cụ thể, theo Dự thảo về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đang lấy ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 – 500 m2. Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 – 400 m2. Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ là nhà liền kề diện tích đất từ 200 – 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 – 160 m2.

Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 – 140 m2. Các đối tượng khác được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 – 100 m2. Bí thư tỉnh uỷ được bố trí nhà ở công vụ ngang cấp bộ trưởng

Những căn biệt thự đắc địa mà bán hóa giá cho quan chức thì đó là món lợi lớn

Nguyễn Thanh Nghị có dự định gì?

Để được sự hỗ trợ của cấp trên thì phải đem lại lợi ích cho cấp trên. Cấp trên của Nguyễn Thanh Nghị thì chỉ có ủy viên Bộ Chính Trị. Với những ủy viên bộ chính trị được ở biệt thự 500m2 thì ai không hài lòng? Nếu ai được mua hóa giá những căn nhà họ ở thì họ lại càng ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị hơn.

Với cấp bộ trưởng và bí thư tỉnh, những người nằm trong Trung ương đảng, Nguyễn Thanh Nghị giao cho họ những căn nhà công vụ từ 200- 250 m2 thì đó cũng rất giá trị rồi. Ở cấp địa phương, Nguyễn Thanh Nghị áp tiêu chuẩn nhà công vụ được dự thảo là Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 – 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 – 160 m2.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và cấp tương đương được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 – 140 m2.

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng về tiêu chuẩn nhà ở công vụ mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp, cấp Bí thư Tỉnh ủy được bố trí nhà ở công vụ tương đương cấp Bộ trưởng.

Chủ tịch UBND huyện, giám đốc sở, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của luật KH-CN hoặc công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 – 100 m2.

Các chức danh chuyên viên chính, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 30 – 45 m2 (không kể diện tích công trình phụ).

Các chức danh công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp nghiệp có vị trí việc làm chuyên môn là chuyên viên đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 25 – 30 m2 (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/người.

Như vậy là Nguyễn Thanh Nghị đang muốn lấy lòng từ cấp cao hơn, đến cấp ngang bằng ông ta và đến cấp bậc thấp hơn. Đây có thể nói là chính sách có lợi cho Nguyễn Thanh Nghị rất lớn trên con đường sự nghiệp.

Nguyễn Thanh Nghị “mượn hoa cúng phật”

Mượn hoa cúng phật là ngụ ý người đó lấy của người này tặng người kia để tạo ân nghĩa mà bản thân người thực hiện hành động đấy không bỏ ra tiền. Thực tế Nguyễn Thanh Nghị cũng làm như thế mà ở cấp độ cao hơn. Nguyễn Thanh Nghị đã dùng đất công ban ơn cho các quan chức từ cấp cao đến cấp thấp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến đến ngày 30/6, cả nước có 75.694 căn, nhà (phòng) công vụ với tổng diện tích là hơn 2.8 triệu m2. Trong đó có 50 căn biệt thự, tương ứng với 20.965 m2; 19.866 căn chung cư, tương ứng với trên 1.5 triệu m2; 55.778 căn liền kề, tương ứng với gần 1.27 triệu m2.

Cụ thể, đối với nhà ở công vụ của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là 19.771 căn tương ứng với trên 1.56 triệu m2 (bao gồm: 32 căn biệt thự, tương ứng với 16.110 m2; 18.015 căn chung cư, tương ứng với hơn 1.4 triệu m2; 1.724 căn nhà liền kề, tương ứng với 113.689 m2).

Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là 55.923 căn, tương ứng với trên 1.26 triệu m2 (bao gồm: 18 căn biệt thự, tương ứng với 4.855 m2; 1.851 căn chung cư, tương ứng với 106.547 m2; 54.054 căn nhà liền kề, tương ứng với hơn 1.15 triệu m2).

Tức quỹ nhà còn rất lớn, việc ưu ái cho quan chức ấy xem như Nguyễn Thanh Nghị đã rất thành công. Nghị không bỏ ra đồng nào mà cả trung ương đảng được lợi. Cái hại là tài sản quốc gia bị gặm dần dưới dạng mua nhà hóa giá.

Nguyễn Phúc – Thoibao.de (Tổng hợp)       

>>> Nghe lời cao cả, sao chỉ thấy rùng mình

>>> Sài Gòn, im lặng hay cất tiếng?

>>> Xử lý khủng hoảng kiểu… Thủ tướng?

Con trai Trần Đại Quang rơi vào núi tiền, tin vui hay buồn?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023