Chuyện quái đản: Ông Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn múa đầu tiên lên “sân khấu”

Link Video: https://youtu.be/Jd6nBDY78ow

Trong 4 vị trí của tứ trụ triều đình trong chính quyền cộng sản Việt Nam gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội thì có thể nói chức chủ tịch quốc hội là thấp cổt bé họng nhất. Chức này được cho là hữu danh vô thực. Cùng với chức chủ tịch nước thì chức chủ tịch quốc hội không có thực quyền.

Quốc hội được xem như là sân khấu, bởi nơi đây toàn là đảng viên đảng cộng sản, hầu hết trong họ là kiêm nhiệm nhiều chức vụ, có người vừa là đại biểu quốc hội vừa là quan chức ngành tư pháp, có người vừa là đại biểu quốc hội vừa là quan chức trong nhánh hành pháp vv… tất cả những người này, họ chỉ đại diện cho cơ quan của họ để làm luật và họ dùng luật đó để quả lí dân trong quyền hạn của họ. Nói chung, quốc hội là nơi quy tụ những người vừa đá bóng vừa thổi còi.

Nơi đưa ra các ý tưởng, và buộc các cơ quan khác phải thi hành là bộ chính trị. Bộ chính trị gồm 18 người chi phối 200 ủy viên trung ương đảng và chi phối hàng triệu đảng viên đảng cộng sản. Ngoài bộ chính trị thì không có cái gọi là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội được đảng cộng sản gán cho mỹ từ “cơ quan quyền lực nhất nước” chỉ là trò lừa gạt lòng tin của người dân như những kẻ lừa đảo.

Thực chất những cuộc họp quyết định những chính sách, những thay đổi nhân sự là kỳ họp hội nghị trung ương chứ không phải kỳ họp quốc hội. Cho nên quốc hội chẳng khác gì sân khấu diễn kịch.

Ngày 20/7 ông Vương Đình Huệ lại lên sân khấu diễn vở kịch nhậm chức sau khi 500 diễn viên với tên gọi là “đại biểu quốc hội” diễn vở kịch bầu bán. Trước đó, ngày 31/3 tại kỳ họp quốc hội khóa 14, sau khi đại hội đảng đã biết ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội, thì kỳ họp thứ 15 của quốc hội khóa 14 đã diễn vở kịch bầu ông Vương Đình Huệ thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ Tịch Quốc Hội rồi. Ai cũng biết là ông Vương Đình Huệ sẽ là chủ tịch quốc hội ít nhất là 5 năm thì bây giờ đảng công sản cho diễn kịch bầu ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch quốc hội để làm gì? Vậy mà đảng công sản vẫn cứ diễn, họ vẫn xem dân chúng là con lừa hết.

Dàn “diễn viên” cho vở diễn bầu cử quốc hội

Vở kịch đánh xấu hổ

Ở sân khấu kịch này, dân biết đảng diễn kịch, đảng biết họ diễn kịch, và các quan chức cộng sản họ biết họ là diễn viên kịch. Thế nhưng vở kịch cứ diễn vì mặc định nó là bầu cử dân chủ, là họp quốc hội dân chủ. Đảng xem dân như là con lừa, dân biết đảng xem họ là con lừa, tuy nhiên dân vẫn giả làm ra vẻ như họ là con lừa thật vãn chấp nhận những vở kịch giả tạo ấy. Toàn bộ đất nước Việt Nam nó là những vở kịch để dối trá lẫn nhau.

Việc ông chủ tịch quốc hội vừa được bầu và nhậm chức trước đó 3 tháng giờ diễn lại vở kịch cũ cho thấy, những người cộng sản mà cụ thể là ông Vương Đình Huệ có gương mặt dày thật. Đóng những vở kịch nhàm chán để lừa dân, nhưng ông ta vẫn ung dung, vẫn bắt tay chúc mừng mà mặt không có một chút ngượng.

Sau khi được Quốc hội khóa XV diễn vở bầu chủ tịch quốc hội cho ông Vương Đình Huệ trong nhiệm kỳ mới, thì báo chí nhà nước Cộng Sản đồng loạt đăng bài chúc mừng ông tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại sân khấu kịch ở hội trường Ba Đình, ông Vương Đình Huệ trong bộ veston bóng bẩy đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp một cách giả tạo. Trước đó, tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, đồng chí Vương Đình Huệ từng tuyên thệ khi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với gương mặt giả tạo như thế.

Ngoài ông Vương Đình Huệ được bầu và nhậm chức theo kịch bản, thì các diễn viên tiếp theo cũng nối tiếp diễn nốt những màn diễn mà đảng đã viết sẵn kịch bản. Được biết, tiếp theo sẽ là đến lượt ông Thượng tướng Trần Quang Phương được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông này được ông Vương Đình Huệ diễn vở kịch đề cử. Trước khi ông Vương Đình Huệ giới thiệu, người ta biết chắc ông này sẽ được quốc hội bầu và chắc chắn trúng cử chức phó chủ tịch quốc hội khóa XV với số phiếu cao ngất ngưởng.

Lần thứ hai “diễn viên” Vương Đình Huệ diễn vở kịch nhậm chức trong vòng 3 tháng

Lời giả dối của ngôi sao sân khấu – diễn viên Vương Đình Huệ

Đất nước này đã bị đảng cộng sản chiếm dụng. Lá cờ đỏ sao vàng mà đảng cộng sản chưa một lần trưng cầu dân ý nhưng họ đã gán ép là “lá cờ tổ quốc” thực chất, đây là lá cờ của chính quyền cộng sản. Còn lá cờ nền đỏ có búa liềm là cờ đảng. Lá cờ đỏ sao vàng chỉ thiêng liêng với người cộng sản và những dư luận viên cuồng chế độ này thôi. Lá cờ này không phải là lá cờ dân chọn nên nó không thiêng liêng gì với người dân.

Tại buổi diễn tuyên thệ, ông chủ tịch quốc hội cộng sản Vương Đình Huệ đã đọc lời thề rằng: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi – Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó

Chẳng có nhân dân nào giao phó được ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ được đảng cộng sản chỉ định làm chủ tịch quốc hội thì chỉ có đảng công sản giao phó cho ông chứ chẳng có nhân dân nào giao phó cả.

Phát biểu nhậm chức sau lễ tuyên thệ, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã “tín nhiệm” bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. Thực chất ông Huệ có được chức vụ này là cả quá trình đấu đá lâu dài và ông đã thắng những đối thủ khác bằng những chiêu thức trong bóng tối chứ chẳng ai trong quốc hội này mà tín nhiệm bầu ông ta. Cho dù ngườu ta có gạch tên ông khỏi phiếu bầu thì ông cũng là chủ tịch quốc hội.

Nắm chức chủ tịch quốc hội, ông Vương Đình Huệ nỗ lực hết sức mình, cùng Quốc hội giả tạo, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị ông bà nghị gật thông qua tất cả các chỉ thị của đảng được đưa ra quốc hội để luật hóa. Diễn sao cho có vẻ dân chủ thì càng ăn điểm để hết nhiệm kỳ, ông Vương Đình Huệ sẽ được giới thiệu vào vị trí cao hơn.

Còn bao nhiêu diễn viên nữa?

Sau màn kịch dành cho diễn viên Vương Đình Huệ thì đến lượt các diễn viên khác ra dân tiếp tục thôi. Hầu hết là các chức vụ này đã được bầu, ai cũng biết ai giữ chức gì và tỷ lệ trung cử như thế nào nữa. Vở kịch mà mới lạ thì người xem còn có hứng thú, nhưng vở kịch cũ nó vốn là vở kịch vụn mà đảng cộng sản cho diễn lại thì không người dân nào muốn xem nữa. Tiếp theo sẽ là màn diễn của 500 diễn viên đại biểu diễn vở kịch bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp theo là vở kịch xem xét danh sách đề cử vào các vị trí Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Diễn viên chính Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bằng cấp cho nghề diễn gồm: Bằng Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp chính trị. Danh hiệu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Đạo diễn sân khấu này có tên là Nguyễn Phú Trọngsinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 là que ở Đông Anh – Hà Nội. Hiện nay đạo diễn này nắm rất nhiều chức vụ. Chức lớn nhất là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp theo là chức Bí thư Quân ủy Trung ương; từng là Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016 – 2021 và là một trong những thành phần thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại sân khấu quốc hội, đạo diễn chiến diễn đàn thì diễn viên không được ngắt lời. Chỉ khi nào đạo diễn nhường sân khấu thì các diễn viên mới lần lượt diễn. Quốc hội cộng sản, một vở kịch nhàm chán nhưng dân buộc phải coi.

Ông Nguyễn Phú Trọng không khác gì người đạo diễn vở kịch

Trần Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thành công của vaccine Trung Quốc đang lụi tàn ở châu Á?

>>> Chấn động! Một quan chức tỉnh Đồng Nai đào tẩu sang Mỹ

>>> Cú ra đòn cuối cùng, Phạm Bình Minh cho Nguyễn Hòa Bình đo ván?

Hàng trăm quan chức tụ tập diễn kịch giữa mùa dịch. Liệu ông Trọng có “mắc dịch”?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023