ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN

Trịnh Văn Quyết và Trịnh Đình Dũng, 2 đối tượng cùng quê Vĩnh Phúc.

1. Trong hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 5 năm vừa qua của Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục mê sảng và nói càn :”Đến 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống lý luận hoàn chỉnh về chủ nghĩa xã hội!”. (Cái hội đồng lú luận, ăn hại này hồi năm ngoái đã nổi như cồn, thối như đống rác vì Thuấn golf thủ số 21 nhiễm cúm Tàu, nay Trọng lại la liếm đòi đến chỉ đạo. Đúng là ngưu tầm ngưu, chó tìm chó).
2. Chuyện thần y, thần vôi, thần sừng, thần cuồn cuộn tiếp tục tốn băng thông, dung lượng và newsfeed của báo chí và mạng xã hội.
3. Bắt đầu có chiến dịch “giải cứu truyền thông” cho ông Nguyễn Xuân Phúc vụ “ký chuyến vét“, giao cho FLC 174ha đất rừng thông cổ làm sân golf. Mọi tội lỗi đang được các đồng đảng đổ lên đầu Trịnh Đình Dũng. (Mà Dũng cũng ăn ngập mặt từ nhiều năm nay rồi, từ khi hắn làm Bí thư tỉnh ủy, cầm đầu đảng ở Vĩnh Phúc đã dính cả đống dự án ma, la liếm ở Mê Linh, sau này leo lên Phó Thủ tướng, Dũng càng la liếm tợn hơn nữa).
4. Báo chí lề đảng bắt đầu táp Lê Chí Thành (cựu đại úy công an, mới bị bắt vì làm lộ bí mật bẩn bựa của “ngành“). PLO có bài: “Lê Chí Thành và sự ngộ nhận về quyền giám sát“.
5. Như thường lệ, các vụ cắn nguời thì VTC không bao giờ vắng mặt. Vụ Lê Chí Thành lần này, VTC cũng góp tiếng gầm gừ với bài: “Xem xét xử lý cựu công an Lê Chí Thành hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ“.
6. Mỹ đưa Việt Nam khỏi danh sách thao túng tiền tệ. Đây có thể coi là “món quà ân huệ” Mỹ dành cho Việt Nam trong thời kỳ Mỹ- Trung đối đầu trên mọi mặt trận.
7. Mấy ngày trước đây, VTC đưa tin: “Tự kiểm tra nội bộ trong 11 năm, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp tham nhũng“. (Chuyện “tự kiểm tra” kiểu này, chỉ là trò vừa đá bóng vừa thổi còi. Trò mèo tự kiểm tra, thanh tra, phê tự phê, ban này ủy ban nọ… mà đảng cộng sản đang áp dụng trong đảng đang cai trị ở Việt Nam, cũng là trò hề vừa đá bóng, vừa thổi còi).
8. Báo Lao Động chửi thẳng mặt trò hề “tự kiểm tra” với bài: “10 năm không phát hiện tham nhũng: Chẳng còn ai giật mình, xấu hổ nữa“. (Nếu còn giật mình, xấu hổ, nếu còn lương tri ai tham gia vào cái đảng độc tài đang bòn rút, vơ vét và cai trị Việt Nam hiện nay?).
9. Vụ mở động bay lắc, ma túy, mại dâm trong bệnh viện Tâm thần trung ương I, báo Tuổi Trẻ có bài: “Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I đề xuất nhận kỷ luật mức khiển trách“. (Đây cũng là trò mèo mà đảng hay dùng: Phê và tự phê, kiểm điểm rút kinh nghiệm…).
10. VTC: “Vụ án Trịnh Sướng: Số tiền thay đổi trong cáo trạng là do lỗi đánh máy“. (Thay đổi là do tiền nó bị cán bộ điều tra, viện kiểm sát, lãnh đảng- nhà nước đớp chứ đánh máy gì ở đây?).
11. Báo Dân Trí có bài: “Cầu phao dựng năm 2017 bị “thổi tuổi” thành 1984 và xin 72 tỷ đồng xây mới“. (Mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, cán bộ đảng viên của “đảng ta” la liếm mọi lúc, mọi nơi, la liếm bất chấp).
12. Báo PLO có bài viết: “Hối lộ: Nghịch lý có người đưa, không có kẻ nhận“. (Rất nhiều vụ án có chuyện: Có người đưa hối lộ mà không có (xử) kẻ nhận. Ví dụ: Vụ logo xe vua ở Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, hàng trăm đối tượng công an, thanh tra, CSGT nhận hối lộ không bị xử lý. Vụ 2 thằng tướng Vĩnh- Hóa bảo kê đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ cũng không có kẻ nhận hối lộ. Vụ 2 thằng Bộ trưởng, trưởng ban tuyên láo Son- Tuấn nhận hối lộ trong phi vụ AVG. Vụ bà Châu Thị Thu Nga chi 1,5 triệu USD “chạy“, mua ghế Đại biểu Quốc hội cũng mất tích. Đảng và chế độ này quá trơ trẽn và lưu manh. Những kẻ tin vào các luận điệu chống tham nhũng, đốt lò, hoặc thần kinh hoặc khốn nạn hoặc cả hai).
13. Tuổi Trẻ đưa tin: “Giám đốc Công an Nghệ An được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh“. (Võ Trọng Hải là em của Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV).
14. Do tham gia tiệc mừng thằng em Võ Trọng Hải lên chức, thằng anh Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nhậu nhiều quá bị đột quỵ. Ngày 16/4, báo chí đưa tin: Đối tượng Thượng tướng Võ Trọng Việt nhập viện tại Nghệ An do đột quỵ. Ngay sau đó, Việt được lôi ra viện 108 để điều trị. (Võ Trọng Việt là kẻ luôn mồm chửi dân là phản động, thế lực thù địch, chống phá khi người dân lên tiếng chống bất công hoặc phản đối chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam. Việt là kẻ cầm đầu cái gọi là Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nhưng dốt đến nỗi: Hồi năm 2018, Việt đòi “kéo đám mây điện toán về Việt Nam“).
15. Báo chí và nhiều cơ quan quản lý của đảng- nhà nước đang nói nhiều vê chuyện “sửa đổi quy định, luật về bảo hiểm xã hội“. Nói nôm na là đảng- nhà nước đòi tăng mức đóng, không cho rút BHXH sớm, rút 1 lần… (Đây là dấu hiệu cho thấy: Đảng đói đến nỗi muốn hút nốt những giọt máu cuối cùng của người lao động qua chính sách mang tính cuớp bóc và tước đoạt tiền BHXH của công nhân, người lao động nghèo).

– Cha già Dân tộc

Nguồn: https://www.facebook.com/101879248344598/posts/256219962910525/?sfnsn=mo

Kasse animation 7.8.2023