Bắt Lê Chí Thành, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng để lộ “tử huyệt” chế độ

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=jpsWw3VvQjY

Chế độ này người ta sợ nhất là sự thay đổi tư tưởng trong hàng ngũ đảng viên. Chính Lê Chí Thành là người trong thời gian vừa qua đã livestream tố cáo những sai phạm của lực lượng quân đôuj và công an. Điều đáng nói là Lê Chí Thành rất hiểu luật, và thường thì anh làm cho phía chính quyền không có đường chối cãi. Đây là cái gai mà ĐCS rất muốn nhổ, bởi chính Lê Chí Thành sẽ làm nhiều đảng viên khác noi theo.

Ông Lê Chí Thành cho biết trên trang cá nhân rằng ông chủ trương “chống giặc nội xâm“, tức tham nhũng. Truyền thông nhà nước đưa nhiều cáo buộc nhắm vào cựu công an nhưng không dám đả động chi tiết ông này tự ứng cử đại biểu Quốc hội và kêu gọi dân chúng “bỏ lá phiếu và chọn người đại biểu mà bạn đặt niềm tin”.

Hôm 14/4/2021, tin cho hay ông Lê Chí Thành, 38 tuổi, cựu công an viên từng công tác tại trại giam Z30D, trại Thủ Đức ở Bình Thuận, bị bắt và khởi tố với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ”. “Người dân hãy bỏ phiếu cho người mà mình tín nhiệm

Báo đảng dẫn nguồn của công an, cáo buộc ông Thành “nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, rồi phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự”. Điều oái oăm là khi còn làm công an, ông Thành từng được trao danh hiệu “Công an nhân dân”.

Tất cả các bản tin trên báo nhà nước đều không nhắc chi tiết là từ hôm 6/3/2021, ông Thành đã hoàn tất hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông dùng trang cá nhân để kêu gọi người dân “hãy bỏ phiếu cho người mà bạn tín nhiệm”. Đây là lời kêu gọi chọc vào tử huyệt của chế độ và vì thế anh ta bị bắt.

Lê Chí Thành khi bị công an bắt giữ

Lê Chí Thành chọc ngoáy vào điều mà ĐCS muốn giấu

18 ủy viên bộ chính trị thì hết 17 người là đại biểu quốc hội. 200 ủy viên trung ương đảng thì hết 200 người là đại biểu quốc hội. Hầu hết quan chức cấp tỉnh và có một số cấp huyện đều là đại biểu quốc hội. Một quốc hội có đến hơn 96% là đảng viên ĐCS.

Đó là một thứ quốc hội trá hình. Người như Lê Chí Thành vào hội trường vạch mặt từng người trong nghị trường thì làm sao đảng họ chấp nhận được. Việc làm của Lê Chí Thành không phải để thành công mà để đánh thức được ý thức của người dân rằng, chính họ đã bị ĐCS tước mất quyền ứng cử như thế nào.

Lê Chí Thành vận động tranh cử như những người vận động dân bầu cho mình ở các nước dân chủ. Ông cũng hứa hẹn rằng nếu được đặt chân vào Quốc hội CSVN, ông “sẽ nói lên tất cả những gì các bạn muốn nói, tất cả những gì các bạn quan tâm”.

Trong phần tự giới thiệu trên trang cá nhân, ông Thành nói mình “là cựu đại úy công an” và chia sẻ quan điểm: “Đời cha hèn thì đời con khổ và nhục. Đấu tranh chống giặc nội xâm có thể trả giá bằng ngày tù. Nhưng im lặng sẽ phải trả giá bằng mạng sống đời sau của con cháu chúng ta”.

Giặc nội xâm” ở đây được hiểu là quan điểm của giới chức lý tưởng về chủ nghĩa Cộng sản, muốn làm trong sạch hàng ngũ Đảng bằng cách chống tham nhũng.

Đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội của Lê Chí Thành

Hơn nửa tháng trước khi bị bắt, báo Quân Đội Nhân Dân đăng bài công kích ông Thành cùng một số người khác với cáo buộc “Dùng mạng xã hội xâm phạm an ninh quốc gia”.

Báo này viết: “Nói là hành động vì lý tưởng và đề cao kỷ luật, pháp luật, nhưng Thành giám sát hoạt động của nhân viên công lực bằng cách tạo tình huống đôi co và lên giọng dạy dỗ hạch hỏi, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cơ sở.

Nói là hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng, nhưng Thành tung các livestream đề cao cá nhân và bôi xấu hình ảnh chính quyền.

Thực sự chính quyền xấu thật hay do Lê Chí Thành bôi?

Thực ra cái xấu chế độ này đầy ra đó. Chính báo chí nhà nước nói ra chứ chẳng ai nói cả. Chẳng qua tư duy của CS là muốn người dân chấp nhận mọi cái xấu của chế độ và không được lên án bất kỳ cái xấu nào của họ thôi. Tình trạng tham nhũng thì tràn lan. Dân oan khắp nơi nhưng đảng thì không muốn ai nói đến cái xấu.

Bài báo của tờ Quân Đội Nhân Dân được xem là chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền CSVN sắp bắt ông Thành khi trên báo họ quy kết những điều Lê Chí Thành nói ra là “lợi dụng”.

Đấy là phía nhà nước, còn ở phía ngược lại thì trái ngược hẳn. Một số ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Thành.

Chuyện chống tiêu cực được ĐCS hô hào với bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu nghị quyết nhưng rồi hễ người dân mà dám chống tiêu cực thì bị trù dập không thương tiếc. Ở đất nước này, chỉ những người có quyền lực tột đỉnh như ông Nguyễn Phú Trọng mới có đặc quyền chống tiêu cực. Tuy nhiên, khi quyền lực quá lớn thì ông Trọng chống tiêu cực vì dụng ý khác. Đó là thanh trừng phe nhóm. Chỉ riêng vụ án Thủ Thiêm, trên 20 năm hết lớp thế hệ lãnh đạo này đến thế hệ lãnh đạo khác nhưng không ai có thể chống được. Cho đến khi, ông Nguyễn Phú Trọng muốn thanh trừng nhóm Lê Thanh Hải thì báo chí mới có quyền nói. Tuy có quyền nói nhưng đến bây giờ những người đã gây ra oan khiên cho bà con Thủ Thiêm vẫn chưa bị bắt và bị xử lí trước pháp luật. Nói chung xã hội này vốn rất nhiều vấn đề mà cần phải có nhiều hơn nữa những người như Lê Chí Thành lên tiếng.

Lê Chí Thành nguyên là Đại uý – cán bộ Công an Trại giam Thủ Đức – Z30D. Trong quá trình công tác ở đây Thành bị đánh giá là một cán bộ yếu kém về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống bởi nói thẳng và nói thật, bởi không biết nịnh cấp trên làm báo cáo đẹp. Chính vì thế, nhiều năm liền Thành bị chấm ở mức “hoàn thành nhiệm vụ”. Các sếp thấy khó chịu nên điều chuyển Lê Chí Thành về công tác tại trại Xuân Lộc – Z30A. Tại đây,  Thành đã lập các tài khoản Facebook, fanpage, Youtube để nói lên sự thật. Việc “chống giặc nội xâm” Thành đã chọc đúng vào tử huyệt của ngành Công An. Việc này đã đến tai Tô Lâm nên trước sau gì Lê Chí Thành cũng bị xử lí.

Đảng nói chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng đang rất dị ứng với việc dân chống tham nhũng

Ngày 31/7/2020, Cục Quản lý Trại giam Bộ Công An đã quyết định tước danh hiệu Công An nhân dân và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lê Chí Thành.

Việc Lê Chí Thành tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội như là giọt nước làm tràn li. Sự mất bình tĩnh ở Tô Lâm và cả ông Nguyễn Phú Trọng đã thấy rõ.

Lê Chí Thành là con người hiểu luật, ông ta biết quyền ứng cử và tự ứng cử là quyền của công dân và không bị hạn chế, ít nhất là trên quy định của luật pháp. Tuy nhiên thực tế thì nếu ai mà dám tự ứng cử thì công an sẽ lên danh sách đen và bắt bỏ tù. Lê Chí Thành đã tự ứng cử thì rõ ràng anh rất can đảm.

Tử huyệt chế độ

Quốc hội được ĐCS đặt cho cái tên là “cơ quan quyền lực cao nhất” tuy nhiên thực tế thì cơ quan quyền lực cao nhất là bộ chính trị. Quốc hội chỉ là bù nhìn, toàn bộ thành viên Bộ Chính Trị đều là đại biểu quốc hội thì ai dám không gật những chủ trương của đảng.

Tại Quốc hội hơn 96% là đảng viên ĐCS còn lại chưa tới 4% là ngoài đảng. Mà thành phần ngoài đảng cũng bị mặt trận tổ quốc Việt Nam chọn rất kỹ. Tiêu chí để được mặt trận giới thiệu thành phần ngoài đảng thì người đó phải có tinh thần phục vụ cho đảng vô điều kiện. Nói chung, Quốc hội là sân chơi không cho người ngoài lọt vào. Được biết mỗi khi quốc hội họp bàn đều được trực tiếp trên truyền hình. Nếu để những người như Lê Chí Thành lọt vào thì chắc chắn với kiến thức luật pháp vững  chắc, anh ta sẽ phơi bày cái thối nát của đảng ra trước bàn dân thiên hạ.

Tử huyệt chế độ là những người đảng vien biến đổi tư tưởng. Những người làm càng cao mà nếu chuyển biến thì càng nguy cho đảng. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng râts sợ ác mộng “diễn biến hòa bình” mà trong đó Lê Chí Thành là một kết quả.

Nguyên tắc là diệt trừ mầm móng “diễn biến hòa bình” từ trong trứng nước nên cứ mỗi người đảng viên biến đổi tư tưởng thì lập tức ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Tô Lâm xử lí ngay chứ không để nó phát tác.

Nguyễn Phúc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 2000 tỷ rót vào túi ai? Sao ông Trọng vẫn còn sợ Hoàng Trung Hải?

>>> Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, Nguyễn Văn Nên vờn Lê Thanh Hải

>>> Đinh Tiến Dũng mới ngồi vào ghế bí thư Hà Nội liền giở trò côn đồ

Lộ rõ dấu hiệu cho thấy ghế Nguyễn Thanh Nghị sẽ “bị lật”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023