Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh, Nguyễn Văn Nên vờn Lê Thanh Hải

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=hITp57VBpRc

Đại hội XIII đã xong, buổi họp lần thứ 11 của Quốc hội khóa XIV cũng xong. Mâm quyền lực cơ bản là đã chia xong, có thể chỉ còn một số trục trặc nhỏ rồi sang tháng 5 bầu Quốc hội khóa XV và sau đó là kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XV sẽ diễn trò nhậm chức lại cho các chức danh nhà nước là xong. Xem như hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang rảnh tay.

Lò của ông Trọng kể từ khi bắt Tất Thành Cang hồi tháng 12 năm ngoái cho đến bây giờ chưa bắt được thanh củi nào đáng kể. Những thanh củi mà người dân đang chờ đốt đều là thanh củi lớn, không biết nó có vừa với cái lò ông Trọng hay không?!

Ông Nguyễn Phú Trọng là người thù dai và rất tham danh. Ông muốn bản thân ông trở thành nhân vật được sùng bái như Hồ Chí Minh là điều ai cũng thấy. Để xây dựng được cái danh đó, ông Trọng chỉ biết bám vào cái lò mà ông đã và đang xây dựng.

Nếu nói nhiệm kỳ 2016-2021 ông Nguyễn Phú Trọng hốt được một thanh củi là ủy viên Bộ Chính Trị thì nhiệm kỳ 2021-2016 ông cần phải dọn sạch những thanh củi gộc thuộc Bộ Chính trị. Được biết hiện nay, ông có 4 thanh củi gộc đang chờ dẹp đó là: Nguyễn Văn Bình cựu trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương; Hoàng Trung Hải cựu bí thư thành phố Hà Nội; Lê Thanh Hải cựu bí thư thành phố HCM; và Nguyễn Tấn Dũng cựu thủ tướng chính phủ. Ngoài ra còn có 2 nhân vật là cựu Ủy viên trung ương đảng cũng thuộc thành phần củi gộc nhưng nhỏ hơn 4 thanh củi kia một chút, đó là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua.

Ông Trọng đã đốt khá nhiều củi tươi, tuy nhiên với củi gộc thì ông Trọng có đốt được không?

Với hàng loạt thanh củi lớn như vậy, xem ra đấy không phải là bài toán dễ cho ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện 6 thanh củi trên, mà ông Nguyễn Phú Trọng động vào thanh củi nào cũng tạo ra chấn động xã hội. Trong 6 thanh củi đó, thanh củi Nguyễn Tấn Dũng thì có thể nói xem như là bất khả xâm phạm. Trừ Nguyễn Tấn Dũng, 5 thanh củi còn lại không thanh nào đủ lực để thọc sâu vào chính trường tác động đến nhân sự của chính phủ như ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế, thanh củi Nguyễn Tấn Dũng xem ra là nhiệm vụ bất khả thi đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Chọn vụ án nào đánh trước tiên?

Vụ án Gang thép Thái Nguyên có dính đến sai phạm của Hoàng Trung Hải nhưng cả bị cáo lẫn chủ tọa phiên tòa đều từ chối động chạm đến Hoàng Trung Hải thì xem ra ông Hoàng Trung Hải còn mạnh lắm. Có thể là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ né Hoàng Trung hải vì những vấn đề chính trị phức tạp. Có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng đang quay mũi dùi vào những nhân vật gốc thuần Việt chứ không nên động vào những quan chức có dính đến yếu tố Trung Quốc.

Ngày 13/4 trên báo Dân trí có bài viết “Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dồn sức giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm”, đây được xem như là hành động tuyên chuyến với nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, và Nguyễn Văn Đua. Vấn đề Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối mà ngay cả ông Nguyễn Thiện Nhân có nỗ lực thế nào cũng không giải quyết được gì. Áp lực vụ án Thủ Thiêm lớn đến mức buộc Nguyễn Thiện Nhân hứa dân rồi quỵt luôn lời hứa chứ nhất thiết không dám động đến thế lực ngầm tại thành phố này.

Ông Nguyễn Văn Nên đang chuẩn bị chiến?

Ông Nguyễn Văn Nên mới về thành phố được 7 tháng, tuy nhiên việc cho bắt giữ Tất Thành Cang là một điểm sáng cho thấy ông Nên khác biệt đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Văn Nên là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng là điều mà ai cũng có thể nhận ra, nhưng đó là chuyện bắt Cang, còn việc bắt 3 nhân vật còn lại trong sai phạm Thủ Thiêm thì khó hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Văn Nên chưa nói gì nhiều, ông ta chỉ nói là ông sẽ dồn sức giải quyết tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Còn vấn đề tồn đọng phía nào thì ông ta chưa nói. Việc tộn đọng về những yêu sách của người dân thì cho dù ông Nên có giải quyết bằng cách nào đi nữa sẽ không xong nếu ông vẫn còn bao che cho thế lực hại dân Hải – Quân – Đua.

Ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI tổ chức Hội nghị lần 5 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Nên. Và ông đã phát biểu như vậy. Chắc chắn rằng trong buổi họp đó không thiếu thành phần tai mắt của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua.

Đụng đến quy hoạch là có thể “bứt dây dây động rừng

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, ông ta sẽ chỉ đạo TP Thủ Đức tiếp tục triển khai tập trung đầu tư xây dựng để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Vấn đề quan trọng nhất làrà soát chất lượng của đồ án quy hoạch, những khu vực triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân thì phải có kế hoạch khắc phục. Mà đụng đến quy hoạch là đụng đến ổ sai phạm của bộ tứ Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân – Nguyễn Văn Đua – Tất Thành Cang.

Ai cũng biết bức xúc của dư luận về vấn đề Thủ Thiêm có hai phần, phần thứ nhất là giải quyết vấn đề oan khiên cho người dân Thủ Thiêm, phần thứ nhì là xử lí nhóm lãnh đạo đã tạo ra nỗi oan cho bà con Thủ Thiêm. Vấn đề nào cũng là vấn đề gai góc. Ông Nguyễn Văn Nên cho biết ông ta sẽ dồn sức giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội. Ông cho biết rằng “Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho TPHCM để có điều kiện phát triển” nghĩa là ông Nên muốn trấn an mọi người là việc ông ta làm đã được bật đèn xanh từ Trung ương. Mà trung ương ai muốn xử lý nhóm Hải – Quân – Cang – Đua? Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi bắt Tất Thành Cang, tiếng thơm ông Nguyễn Văn Nên được vang xa. Tuy nhiên theo nhiều ý kiến cho rằng, với một mình Tất Thành Cang thì ông Nguyễn Văn Nên có thể ra tay được, nhưng với một nhóm 3 người đang liên minh liên kết thì chưa chắc gì Nguyễn Văn Nên làm nổi. Dù cho có thành tích bắt được Tất Thành Cang, nhiều người cũng không tin ông Nguyễn Văn Nên có thể làm nên chuyện.

Tại hội nghị này còn có ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, người mà từ năm 2018 thông báo Thành Ủy đã mất bản đồ quy hoạch gốc mà trước đó thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phê duyệt trước khi có quyết định đổi Quy hoạch của Nguyễn Văn Đua. Ông Võ Văn Hoan được cho là một người tay chân thân tín của ông Lê Thanh Hải. Điều này cũng cho thấy, việc dẹp bỏ cái ung nhọt Thủ Thiêm càng trở nên mong manh hơn đối với ông Nguyễn Văn Nên.

Nguyễn Văn Nên chuẩn bị để chiến, tuy nhiên có thành hay không lại là chuyện khác.

Ngày 17/3 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên cho biết ông không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó ông ta có cho biết lí do là ông ta thấy cần nhiều thời gian thỏa đáng để tiếp cận sâu và toàn diện công việc của TPHCM nên không tham gia Quốc hội. Ông sẽ dành thời gian để cùng Đảng bộ TP cụ thể hóa nội dung, thực hiện tốt những chương trình và đề án mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã xác định.

Mà như đại hội đảng TP lần thứ XI vẫn đặt ưu tiên cho vấn đề Thủ Thiêm. Như vậy là ông Nên đã phải hy sinh công việc của đại biểu quốc hội để tập trung vào công việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giao phó. Được thưởng cho chức Bí Thư Thành Ủy thì ắt ông Nguyễn Phú Trọng không thể chỉ kỳ vọng ông Nguyễn Văn Nên chỉ làm như những gì ông Nguyễn Thiện Nhân đã làm mà là kỳ vọng hơn nữa.

Hiện người ta đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng tống nhiều thanh củi bự vào lò trong nhiệm kỳ 2021-2026 này. Trong đó thanh củi Lê Thanh Hải sẽ là thanh củi đầu tiên mà ông Trọng nhắm đến. Sự thành bại của công cuộc đốt lò giai đoạn 2 của ông Nguyễn Phú Trọng đang đặt trên vai Nguyễn Văn Nên. Ông Trọng phải làm gì đó để củng cố tham vọng bình thiên hạ của ông. Hiện nay ông Trọng đang vấp phải cản lực ngầm rất lớn trong chiến dịch đưa cựu bí thư Hoàng Trung Hải vào lò. Nếu ông Nguyễn Văn Nên mà bất lực trước Lê Thanh Hải tại TP. HCM nữa thì xem ra nguy cơ lò bị tắt là rất cao.

Ông Nguyễn Văn Nên đã chuẩn bị để chiến, còn thành công hay không thì phải chờ

Hiện nay liên minh Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Văn Nên là đang chia để đánh. Nguyễn Phú Trọng đánh mặt trận ngoài Bắc còn Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm mặt trận trong Nam. Cách bổ người phân vai của ông Trọng xem ra rất hộp lý. Tuy nhiên thành công hay không là cũng phải chờ, bởi lẽ thế lực bị đánh là hạng cá mập trắng chứ chẳng phải tôm tép gì đâu mà họ để dễ bị đánh. Hứa hẹn là cam go cho phe ông Trọng, còn thành công hay không thì cần phải chờ thời gian quan sát.

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh “đo ván”?

>>> Mới lên làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã phá luật?

>>> Cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đang theo dõi tình huống bắt Lê Thanh Hải

2000 tỷ rót vào túi ai? Sao ông Trọng vẫn còn sợ Hoàng Trung Hải?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023