Đinh Tiến Dũng về Hà Nội, VTV hãy trả xem lời Thoibao.de có bịa đặt hay không?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=YHvvtQMyKSA

Gần một tháng trước đây, cụ thể vào ngày 7/3, Thoibao.de có phát phóng sự “Lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội?”. Trong bản tin này thoibao.de đã cho biết ông Bộ Trưởng Bộ Tài Chính mới vừa trúng cử vào Bộ Chính Trị trước đó là Đinh Tiến Dũng sẽ về làm tân bí thư thành ủy Hà Nội thay cho ông Vương Đình Huệ. Đây là nguồn tin riêng Thoibao.de có được. Tuy nhiên, ngày 23/3 trên VTV1 và ngày 28/3 trên VTV4, đài Truyền Hình Việt Nam VTV có phóng sự “Chống xuyên tạc công tác kiện toàn nhân sự” đã vu cáo Thoibao.de là bịa đặt, nói sai sự thật về đảng và nhà nước. Tuy nhiên chiều ngày 2/4, báo chí nhà nước Cộng Sản các vị đã đồng loạt đưa tin “Ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội”. Vậy thì VTV hãy trả lời cho khản giả ở Việt Nam và trên toàn thế giới rằng, Thoibao.de có bịa đặt hay không? Hay là Thoibao.de dám nói lên những gì mà đảng và nhà nước chưa muốn nói?

Đấy là bằng chứng rõ ràng nhất về trò lừa gạt nhân dân. Nhân sự đã được chia chác từ trước đoa rất lâu. Vị trí ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng và ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội đã được định đoạt từ sau hội nghị trung ương 15 của trung ương đảng khóa XII thừ sau ngày 16/1. Ấy vậy mà 800 tờ báo vẫn ém không nói cho dân biết. Đảng ém để diễn trò bầu cử đại hội XIII cho có vẻ kịch tính. Đảng ém để kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 của Quốc Hội khóa XIV cho có vẻ dân chủ nhưng thực chất đã được sắp xếp hết. Theo tính toán của thoibao.de thì mỗi buổi họp quốc hội mất 1,66 tỷ đồng tiền thuế của dân, như vậy đảng ém thông tin trước toàn dân cũng chỉ mục đích dựng vở kịch hàng chục tỉ một cách vô bổ.

Được biết, ngày 3/4 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, lại họp và bầu một ứng cử viên duy nhất cho chức bí thư thành ủy. Lại thêm một vở kịch bạc tỷ được dàn dựng bằng tiền thuế của dân.

Báo chí chính thông đưa tin đúng như dự báo của Thoibao.de đã dự báo

Đinh Tiến Dũng là ai?

Theo truyền thông Việt Nam, ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Bình, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Kinh tế.Trước khi trở thành Bộ trưởng Tài chính chính của Việt Nam, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình công tác, ông Dũng từng trải qua các chức vụ như: “Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng; Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng…”

Ông Đinh Tiến Dũng từng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng, trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 05 năm 2008, ông được điều động tham gia Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hai tháng sau, tại phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, thay cho bà Lò Mai Trinh chuyển sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Tháng 10 năm 2010, Trung ương Đảng điều động Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đến tháng 01 năm 2011, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI. Ông công tác lãnh đạo toàn diện tỉnh Ninh Bình.

Ngày 2 tháng 8 năm 2011: ông được Vương Đình Huệ giới vào chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Và sau đó được Quốc hội phê chuẩn.

Ông là người đề xuất và được 100% thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 nhất trí cho phép Kiểm toán Nhà nước thành lập cơ quan thanh tra riêng vào ngày 16/1/2013.

Ngày 24 tháng 05 năm 2013, ông được Vương Đình Huệ giới thiệu vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính thay ông Vương Đình Huệ.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, ông Dũng được bầu vào Bộ Chính Trị. Nói chung bước ngoặt của ông là từ lúc vào Bộ Tài Chính, nới đó ông đã đi sau lưng ông Huệ trên các bước đường tiến thân và nay ông lại làm bí thu thành Ủy Hà Nội thay cho ông Huệ. Sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Vương Đình Huệ và đinh Tiến Dũng. Người này rút đi là người kia trám vào.

Đinh Tiến Dũng gặp may 

Theo nguồn tin riêng, thì trước đây ông Phạm Bình Minh đấu với Trương Hòa Bình để giành ghế ông Bình đang giữ – tức ghế phó thủ tướng thường trực, và phương án hai của Phạm Bình Minh là nếu không loại được Trương Hòa Bình thì sẽ thay thế ông Vương Đình Huệ nắm giữ thí thư Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả ông Phạm Bình Minh đã loại được Trương Hòa Bình và để lại ghế trống bí thư Hà Nội. Và đó là cơ hội để Đinh Tiến Dũng trám vào. Đó là một may mắn lớn của Đinh Tiến Dũng.

Ông Đinh Tiến Dũng đã từng làm Phó Bí thư, Bí thư tỉnh ủy ở mấy địa phương như là làm Bí thư ở Ninh Bình hồi năm 2010-2015, và trước đó là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011. Điều đó cho thấy ông Đinh Tiến Dũng là một người được cơ cấu, là hạt giống đỏ. Tuy nhiên việc lên càng cao thì càng phải đấu đá giỏi, nếu đợi người khác xếp cho thì e khó mà lên cao được.

Lợi thế của ông Đinh Tiến Dũng là một người có hiểu biết rộng về tài chính, về kinh tế có vẻ như nắm quyền ở thành phố Hà Nội là thích hợp. Tuy nhiên, bí thư thành ủy thành phố Hà Nội là chiếc ghế nóng, như Hoàng Trung Hải hay trước đó Phạm Quang Nghị đều phải về vườn mà không thể leo cao hơn được. Với Đinh Tiến Dũng thì không biết như thế nào.

Ông Vương Đình Huệ từng là một Bộ trưởng Tài chính về làm Bí thư thành ủy, ông Huệ làm chỉ có một năm chưa để lại dấu ấn gì. Và hiện nay ông Đinh Tiến Dũng cũng là người có chuyên môn như vậy. Dù sao đi nữa con người có chuyên môn về kinh tế cũng tạo chút hy vọng rằng, ông Đinh Tiến Dũng làm sẽ khá hơn ông Hoàng Trung Hải và Phạm Quang Nghị.

Như thoibao.de đã phân tích trong bài “Đinh Tiến Dũng, mảnh ghép hoàn hảo cho liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ” thì có thể nói nếu ông Trọng mà rút lui giữa nhiệm kỳ thì kết quả có thể nói là như mơ cho Đinh Tiến Dũng. Trọng đi Huệ trám và Huệ đi Dũng Trám hình thành nên một liên minh mạnh luôn có 2 người trong tứ trụ.

Thoi bao.de “đón như thần” hay là trò lừa dối lòng tin của đảng trước nhân dân?

Thông qua báo chí nhà nước, mà đặc biệt là VTV, tối ngày cứ ra rả về công tác kiện toàn nhân sự của đảng là “minh bạch” rồi VTV lấy những lời lẽ “tự sướng” ấy làm chân lý rồi sau đó vu cáo cho Thoibao.de là dùng “thuyết âm mưu”, là bịa đặt, là chống phá. Tuy nhiên qua những thông tin về ông Đinh Tiến Dũng mà Thoibao.de đã đưa tin ngày 7/3 một lần nữa chứng minh rằng, tin tức ăn chia đã có từ rất lâu nhưng vì nhiều người còn ngây thơ tin rằng VTV là kênh chính thống, là đài truyền hình quốc gia nên sẽ nói thật. Nghĩa là người ta nhìn vào sự to lớn của VTV mà tin vào nó thì nhân dân sẽ ăn quả lừa thật đắng mà thôi.

Bản tin ngày 7/3 của thoibao.de đã biết trước Đinh Tiến Dũng sẽ là tân bí thư Hà Nội

Ở xã trong hội có hai thành phần khán giả, một số không hiểu về bản chất của VTV thì người ta vẫn tin. Họ nghĩ VTV vẫn nói sự thật, và họ chỉ tin vào VTV chứ không tin vào các đài mà VTV gọi là “thành phần phản động”. Tuy nhiên thực tế thì những người có lòng tin như vậy bị VTV dắt mũi. Họ vẫn tin đại hội XIII là bầu cử “hồi hộp đến phút chót” vì thế họ khước từ mọi nguồn tin ngoài dòng tin chính thống. Vì vậy họ xem tin tức nhưng họ vẫn như mù thông tin, họ bị VTV dắt mũi một cách dễ dàng.

Còn có một thành phần khán giả khác, những người này thì hiểu rõ bản chất của VTV và bản chất của ĐCS. Họ hiểu rằng VTV mang tiếng là “đài truyền hình quốc gia” nhưng thực chất nó là đài truyền hình của ĐCS. Đài truyền hình này không hề mang bộ mặt quốc gia mà mang bộ mặt của đảng. Mà bộ mặt đảng thì đầy nhem nhuốt vì dối trá và mị dân. Chính vì vậy những người này mới đặc tên cho đài VTV này là Vua Tin Vịt. Tuy cụm từ Vua Tin Vịt ấy tuy là cách gọi mỉa mai nhưng trong đó nó mang sự thật.

Bích Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tội lớn của bà Tòng Thị Phóng

>>> Nguyễn Thị Kim Ngân và lực lượng âm thầm chống đảng

>>> Một nước cờ của Nguyễn Tấn Dũng, 8 năm sau Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi

Trên cương vị mới Phạm Minh Chính sẽ chiến hay hòa với Nguyễn Phú Trọng?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023