Nguyễn Thị Kim Ngân và lực lượng âm thầm chống đảng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Md79fA4pils

Chức chủ tịch quốc hội của bà Nguyễn thị Kim Ngân là do đảng bố trí vào năm 2016 chứ chẳng phải quốc hội bầu gì cả. Quốc hội chỉ gật đầu theo hình thức. Mà ĐCS là nhóm lợi ích lớn nhất trong đó có nhiều nhóm lợi ích nhỏ.

Năm 2013 bà Nguyễn Thị Kim được bầu bổ sung vào Bộ Chính Trị tại hội nghị trung ương 7 khóa 11. Mà trung ương khóa 11 là một kỳ trung ương biến động. Kỳ trung ương này phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đấu nhau át liệt nhất. Từ năm 2011-2013 ông Nguyễn Tấn Dũng thắng thế. Giai đoạn này ông Dũng hất 2 người của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ bật ra khỏi Bộ Chính Trị và đưa ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính Trị.

Từ năm 2014-2016, phe ông Nguyễn Tấn Dũng thất thế dần và phe Nguyễn Phú Trọng mạnh lên. May cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân là được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa vào Bộ Chính Trị kịp lúc, chứ nếu chậm chân xem như bà ngân mất cơ hội. Xem như bà Ngân may mắn.

Phụ nữ thường không theo phe phái đấu đá trên chính trường CS Việt Nam, nên rất ít phụ nữ vào được Bộ Chính Trị chứ đùng nói chi vào tứ trụ. Tuy nhiên bà Ngân thì khác, chính bà đã tham gia phe cánh nên đã vào Bộ Chính Trị sau những màng đấu đá đó.

Đến năm 2016, năm mà ông Nguyễn Phú Trọng quyết định loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Tuy nhiên lúc đó Dũng thất thế chứ không phải là quá yếu. Và cuộc thương lượng đã diễn ra. Để Nguyễn Tấn Dũng về “làm người tử tế” thì phía Trọng cũng phải nhượng bộ, đó là phía Trọng phải để Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải vào Bộ Chính Trị và nắm 2 thành phố lớn, đồng thời để bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch quốc hội.

Năm 2013, bà Ngân vào Bộ Chính TrịNăm 2013, bà Ngân vào Bộ Chính Trị

Thực ra cuộc ngã giá đó là kế hòa hoãn của ông Trọng chứ không phải là kế lâu dài. Và thực tế đã chứng minh, sau đại hội 12 năm 2016 thì lần lượt người của Nguyễn Tấn Dũng bị loại, trong đó người bị nặng nhất là Đinh la Thăng, người tiếp theo là Hoàng Trung Hải. Hoàng Trung Hải được cho là thoát khỏi tình cảnh bi đát như Đinh La Thăng là nhờ yếu tố Trung Quốc. Xem như ông Hải may mắn.

Còn lại bà Nguyễn Thị Kim Ngân vì phận nữ nhì nên không bị triệt hạ. Tuy nhiên bà Ngân là người của phe Nguyễn Tấn Dũng thì không thể ngồi lại tứ trụ thêm được nữa. Và bà phải rút lui sau đại hội 13 xem như là điều hiển nhiên.

Chua chát thay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại tổ chức ngày hội tước bỏ chức vụ chính mình.

Như lịch đã lên, ngày 30/3, Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Điều chua xót nhất là với tư cách chủ tịch quốc hội, bà Ngân là người đứng ra tổ chức họp và điều khiển kỳ họp quốc hội thứ 11 của khóa 14. Điều đó có nghĩa là nghi thức tước bỏ chức vụ bà Ngân chiều 30/3 là chính bà đã tổ chức tước bỏ chức vụ của mình. Chưa hết bà còn tổ chức miễn nhiệm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Như một vở kịch đã soạn sẵn, kết quả, có 429/449 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu, theo kịch bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tiếp đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trước khi đại biểu tiến hành biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngày bị miễn nhiệm

Với 429/449 đại biểu tán thành (chiếm 89,38%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức.

Theo bà Tòng Thị Phóng, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 9, bà Ngân tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội được đánh giá cao nhưng vẫn phải xuống

Theo lời bà Tòng Thị Phóng thì trong thời gian giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác điều hành Quốc hội, dư luận xã hội cũng đánh giá năng lực của bà Ngân là khá tốt. Tốt hơn người tiền nhiệm của bà – ông Nguyễn Sinh Hùng.

Cũng trong chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Như vậy là cuối cùng bà Ngân cũng rời ghế. Cách rời ghế của bà Ngân nhẹ nhàng hơn nhiều so với cách rời ghế của ông Đinh La Thăng và ông Hoàng Trung Hải. Có lẽ vì bà là phận nữ nhi nên không ai nỡ tấn công bà một cách ác ý như tấn công vào Đinh La Thăng hay Hoàng Trung Hải.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời chính trường xem như người cũ của Nguyễn Tấn Dũng không còn ai. Nguyễn Thanh Nghị xem ra còn lâu mới đạt được tầm như Đinh La Thăng hay Hoàng Trung Hải.

Một phụ nữ mà leo được vào tứ trụ, dù ngồi chỉ một nhiệm kỳ ở vị trí chân trụ thứ tư thì cũng được xem như là thành công vô tiền khoáng hậu rồi. Có thể đấng nam nhi chức cao quyền lớn hơn bà nhiều cũng không lưu danh sử sách như bà. Chỉ cần như vậy, bà đã ghi tên mình vào lịch sử rồi.

Hiện nay Bộ Chính Trị chỉ còn duy nhất một phụ nữ, đó là bà Trương Thị Mai. Với chức trưởng ban tổ chức trung ương, bà Mai được nhìn nhận là phụ nữ thứ hai sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân leo cao ở Bộ Chính Trị. Cũng giống bà Ngân, bà Mai cũng là một nhân tố trong phe ông Phạm Minh Chính cài cắm lại ở ban bí thư. Bà Trương Thị Mai cũng là một phụ nữ có nhiều triển vọng. Tuy triển vọng, nhưng thành công như bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là khá khó khăn. Hãy chờ xem tương lai có người phụ nữ nào vượt được bà Ngân hay không?

Tuy là phụ nữ, nhưng cũng xây dựng được lực lượng trung thành.

Được biét mặc dù đảng dã quyết lột bỏ chức vụ bà Ngân, nhưng vẫn có 15 người không đồng ý. Họ được xem như là những con người trung thành với bà Ngân chống lại ý đảng.

15 giờ 50 phút chiều 30/3, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng bà sẽ tiếp tục điều hành cho đến khi Quốc hội có Chủ tịch mới.

Như đã nói, với 429/449 đại biểu có mặt tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, đã chính thức được miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khoá 14, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Có 15 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết thông qua nghị quyết này. Những người này sẽ bị điểm trừ với đảng. Đó là cái giá cho lòng trung lành lạc lõng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia mới, tức là ở phiên làm việc chiều nay và sáng mai, bà Ngân vẫn sẽ tiếp tục điều hành. Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ký Nghị quyết này.

15 người trung thành với bà trái ý đảng

Được biết, khi kế quả kiểm phiếu miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín cho thấy, trong 473 phiếu hợp lệ, có 9 phiếu không đồng ý miễn nhiệm bà Ngân.

Bà Ngân là người xếp số 1 về phiếu tín nhiệm cao trong cả 3 lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014 và 2018.

Năm 2013 và 2014, khi trên cương vị Phó chủ tịch Quốc hội, bà lần lượt được 372 và 390 phiếu tín nhiệm cao, chỉ có 14 và 9 phiếu tín nhiệm thấp.

Đến năm 2018, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, bà được 437 phiếu tín nhiệm cao, chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Có lẽ người ta trung thành với bà Ngân vì mến hơn là sợ. Bởi bà là phụ nữ, có lẽ không có đủ công cụ để làm nên những thủ đoạn đủ thâm để người khác phải sợ như ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, là phụ nữ mà có một số người dám bỏ phiếu đi ngược lại ý đảng ủng hộ bà thì xem như bà đã là thành công.

Như vậy là xem như vai trò chính trị của bà Ngân đã hết. Việc còn lại là về vườn “sống làm người tử tế” như ông Nguyễn Tấn Dũng từng nói cách đây 5 năm.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời ghế chủ tịch quốc hội, kéo theo đó là phe miền nam thất bại ê chề trong kỳ đại hội 13. Để phe Miền Nam hồi sinh thì ít nhất 5 năm nữa mới có thể. Còn để một người phụ nữ Miền Nam vào được tứ trụ như bà Ngân thì chắc còn lâu.

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một nước cờ của Nguyễn Tấn Dũng, 8 năm sau Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi

>>> Đinh Tiến Dũng, mảnh ghép hoàn hảo cho liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ?

>>> Chi hơn 1,5 tỷ đồng của dân cho thứ vô giá trị, đảng “treo đầu dê bán thịt chó”

Tội lớn của bà Tòng Thị Phóng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023