VTV hãy tôn trọng sự thật và thôi chụp mũ Thoibao.de!

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=BJDOLxKbABc

Vào ngày thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021, Thoibao.de có phát bản tin “Sắp làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập?”. Thì ngay ngày hôm sau kênh VTV1 của đài truyền hình Việt Nam đã có phóng sự mang tựa “CHỐNG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ” nhằm phản bác lại những gì mà Thoibao.de đã đưa. Bản tin này do biên tập viên Việt Cường thực hiện.

Trong phóng sự ấy, biên tập viên Việt Cường đã nói rằng Thoibao.de đã cố tình tung ra những video clip, bài viết sai sự thật trong đó có đoạn.

Đây là kênh youtube của một nhân vật đang sống ở đức, mỗi tháng kênh của người này sản xuất, đăng tải hàng trăm clip trắng trợn xuyên tạc đường lối của đảng và nhà nước Việt Nam, đưa tin và bóp méo một số sự kiện bóp méo một số sự kiện liên quan đến Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước

VTV1 đưa ảnh của Thoibao.de và gạch chéo. Điều này cho thấy VTV không có tinh thần tranh luận. Thoibao.de chúng tôi không bao giờ làm vậy

Ở đây chúng tôi yêu cầu VTV chứng minh rằng Thoibao.de chúng tôi xuyên tạc. Một đài truyền hình lớn như VTV không thể chỉ kết luận chụp mũ chúng tôi bằng kết luận mà không đưa ra bằng chứng.

Xin hỏi VTV xuyên tạc là gì? Trả lời, xuyên tạc là trình bày sai sự thật với dụng ý xấu. Xin khẳng định với VTV1 rằng Thoibao.de chúng tôi không hề xuyên tạc mà là bình luận chính trị dựa trên những bài báo chính thống mà đảng và nhà nước của các vị đã đăng công khai. Đấy là tiêu chí làm việc của  chúng tôi.

Thông thường, để sản xuất ra một bản tin. Ban biên tập chúng tôi sẽ săn nguồn tin riêng, kết hợp với những tin tức mà phía báo chí chính thống các vị đưa ra.

Mỗi bản tin, chúng tôi luôn bám vào tin tức từ hệ thống báo chí đảng và nhà nước CS Việt Nam. Vì thế không thể xem chúng tôi làm tin là bịa đặt được.

Bình luận, phân tích và đánh giá dựa trên sự kiện là công việc bình thường của công tác báo chí. Báo chí nhà nước nói chung và VTV nói riêng không được phép nói về những gì đảng không cho phép. Tuy nhiên Thoibao.de chúng tôi là một tờ báo tự do, không ai có quyền cấm chúng tôi nói lên điều mà ĐCS không thích. Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi và VTV. Vì vậy, không thể vì sự khác biệt ấy mà VTV vu cho chúng tôi là xuyên tạc, là bịa đặt.

Báo chí tự do khắp nơi trên thế nó luôn gắn liền với công tác chỉ trích chính quyền để chính quyền ngày một tốt hơn. Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi luôn xem việc chỉ trích chính quyền CS Việt Nam là phần quan trọng trong bình luận tin tức trong nước.

Bài bình luận Sắp làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập?” đã phát ngày 22/3 của chúng tôi dựa trên những bài viết nào?

Trong phóng sự của VTV nói vè Thoibao.de có đoạn “Còn trong clip này. Nhân vật này xuyên tạc, vu khống một đồng chí lãnh đạo có mối làm ăn tỷ đô với nước ngoài. Nhưng cả Clip không đưa ra một chứng cứ nào cả

Xin khẳng định với VTV1 rằng, để có thông tin tổng hợp và viết nên bài bình luận đó, chúng tôi dựa trên 3 bài viết của chí chính thống như sau:

Bài thứ nhất “Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối Chính phủ” của tác giả Lê Hiệp được đăng trên báo Thanh Niên lúc 9 giờ 57 phút ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Bài thứ hai là “Đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Vinh, TP HCM – Nha Trang 20 tỷ USD” của tác giả Anh Đào được đăng trên báo VietnamBiz lúc 12 giờ 1 phút ngày 19 tháng 3 năm 2021;

Bài thứ ba là “Việt Nam ủng hộ “Vành đai – con đường” cùng có lợi” của tác giả Diệu An – Bình An được đăng trên báo Tuổi Trẻ lúc 19 giờ 49 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019.

3 bài báo của báo chí chính thống cung cấp thông tin cho bài bình luận “Sắp làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập?” của Thoibao.de

Chúng tôi biết chắc ông Phạm Minh Chính sẽ là thủ tướng từ sau đại hội 13 chứ không phải đợi đến khi Quốc hội giới thiệu như báo Thanh Niên đưa tin chúng tôi mới biết. Để xác minh tin chúng tôi đưa là sự thật hay bịa đặt thì đợi đến sau ngày ông Phạm Minh Chính nhậm  chức thủ tướng, khán giả có thể hoàn toàn kiểm chứng rằng, tin này là do Thoibao.de hay chúng tôi bịa đặt?

Khi ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng, thì chắc chắn chính ông sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất để triển khai dự án 20 tỷ đô ấy. Và điều đáng nói là dự án đường sắt cao tốc 20 tỷ đô này sẽ có dự định sẽ kết nối với ga Bắc Hà Khẩu của Trung Quốc tại Lào Cai.

Cũng chính báo chí chính thống cho biết Việt Nam ủng hộ dự án “Vành Đai Con Đường” của ông Tập Cận Bình chứ tôi không bịa đặt hay xuyên tạc. Tất cả những dự án đó đã được đăng trên báo chí chính thống. Chúng tôi chỉ làm công tác xâu chuỗi sự kiện và đưa ra đánh giá. Đó chính là một việc làm rất bình thường. Chúng tôi lấy tin từ báo chí chính thống mà VTV chụp mũ chúng tôi bịa đặt, vậy hóa ra những tin tức trên báo chính chính thống là do đảng bịa đặt hay sao? VTV hãy trả lời chúng tôi ý này.

VTV làm và báo chí chính thống đang làm băng hoại đảng.

Đài truyền hình quốc gia của ĐCS Việt Nam VTV là một cơ quan ngôn luận của ĐCS. Người đứng đầu của đài truyền hình này là một Ủy viên trung ương đảng ngang hàng với Bộ Trưởng. Đài truyền hình là một cơ quan ngang bằng với một bộ. VTV là một kênh truyền thông chuyên nói tốt về đảng bất kể đảng tốt hay xấu.

Công tác báo chí là có nhiệm vụ đưa tin trung thực. Điều thường thấy ở báo chí tự do là thường tìm kiếm cái sai của nhà nước để phản biện nhằm tạo sự thay đổi theo hướng tốt hơn cho nhà nước. Nhà nước của các nước dân chủ hàng đầu thế giới như Canada, Úc, New Zealand vv… họ tốt hơn không phải vì được ca tụng mà là vì họ thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, với ĐCS thì công việc chỉ trích đảng và nhà nước bị chụp mũ là “phản động”, là “xuyên tạc”, là “bịa đặt” vv… Và có rất nhiều tiếng nói phản biện đã phải bị ngồi tù như nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, nhà báo tự do Trương Duy Nhất vv… Điều đó chứng tỏ ĐCS không muốn sửa đổi để tự hơn. Đấy là điều nguy hiểm cho đất nước.

Tổng giám đốc VTV Lê Ngọc Quang là một ủy viên BCH Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam )

VTV cùng với tờ Báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ hàng đầu của ĐCS. Cộng thêm khoảng 800 tờ báo nhà nước các loại nhưng chỉ nói lên một tiếng nói duy nhất, đó là cả tụng đảng.

Có thể nói việc việc kiểm soát báo chí biểu diễn như dàn đồng ca như thế nên nó chỉ có tính chất vuốt ve, mơn trớn, và ru ngủ cho đảng kể cả khi đảng làm sai. Chính vì vậy mà đảng đã sai thì ngày một sai lớn hơn. Ngày trước quan chức tham ô vài tỷ là lớn, nay quan chức tham ô trăm tỷ, ngàn tỷ rất nhiều. Ví dụ vụ Tất Thành Cang sai phạm hơn 800 tỷ sở SADECO; bộ tứ Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân – Nguyễn Văn Đua – Tất Thành Cang sai phạm liên tiếp hơn 20 năm. Rồi vụ án Mobifone mua AVG vv… đó cũng là do một phần rất lớn của báo chí ca tụng.

Ý thức được đất nước Việt Nam thân yêu đã mất tiếng nói phản biện, Thoibao.de chúng tôi nguyện làm công việc phản biện xã hội để cho dân thấy rõ hơn bản chất vấn đề của những chính sách mà ĐCS đã, đang và sẽ làm. Nếu nói VTV tự tô hồng cho đảng, thì Thoibao.de của chúng tối sẽ bóc lớp phấn hồng ấy cho dân biết sự thật.

VTV một đài truyền hình bất nhân và phi dân tộc

Vụ án Đồng Tâm, với hành động nửa đêm công an Hà Nội mang 3000 cảnh sát cơ động vài thôn Hoành hành quyết cụ Kình tại giường ngủ sau đó mang xác về phanh thây. Với vai trò là truyền hình quốc gia buộc mọi đài truyền phương phải tiếp sóng bản tin của VTV1 ngay giờ vàng thì VTV đã dùng ưu thế này để tố dân dân Đồng Tâm và bênh vực cho lực lượng cảng sát giết người phanh thây.

Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, sau khi tội ác của công an Hà Nội đã thì hành tại thôn Hoành xã Đồng Tâm thì VTV cũng phụ họa bằng việc liên tục tố dân Đồng Tâm, nạn nhân của cuọc hành quyết.

Đấy làm một vụ điển hình về việc làm vấy máu của VTV. Tuy nhiên bất nhân chưa phải là tất cả những gì mà VTV. Ngoài tội ác gián tiếp như thế, VTV còn thể hiện tinh thần phi dân tộc.

Được biết, nhiều lần VTV cho xuất hiện cơ 6 sao của Trung Quốc lên màn ảnh nhỏ của đài. Được biết lần đầu tiên là vào tháng 10/2011 khi VTV1 đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc. Và sau đó là tháng 12/2011 khi ông Tập Cận Bình lúc đó là phó chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Bị dân Việt phản đối gay gắt nhưng ngày 13/09/2017 VTV1 lại đưa cờ 6 sao lên một lần nữa.

VTV đấu tố dân Đồng Tâm, ủng hộ cờ 6 sao, ủng hộ đường lưỡi bò

Chưa hết, không những cổ vũ cho cờ 6 sao mà VTV cũng từng có lần đưa bản đồ đường 9 đoạn lên màn ảnh nhỏ của đài. Cụ thể bản tin thời tiết nằm trong chương trình “Cuộc sống thường ngày” hôm 13/9/2017, trên đài VTV1 trực thuộc đài truyền hình Việt Nam (VTV) có đưa bản tin liên quan đến bão Talim sắp đổ bộ vào Trung Quốc thì bản đồ phía sau lưng biên tập viên của đài VTV1 có những đoạn gạch lạ trên khung nền Biển Đông, không khó cho người theo dõi ở Việt Nam xác nhận nó rất giống “đường lưỡi bò 9 đoạn” mà Trung Quốc vẽ để xác định biên giới lãnh hải phi pháp của mình trên Biển Đông.

Trong bối cảnh nhân dân phẫn nộ những hành động xâm hại lãnh thổ Việt Nam thì VTV đã len lút ủng hộ “đường lưỡi bò 9 đoạn”. Cho nên, việc một đài truyền hình nhà nước mang tầm quốc gia, có lượng người theo dõi lớn bậc nhất Việt Nam như đài VTV1 lại đưa lên sóng truyền hình những hình ảnh này thì quả thật rất tác hại vì nó liên quan đến vận mệnh đất nước.

Đấy là những gì mà VTV đã, đang và sẽ làm. Tuy nhiên với Thoibao.de thì chúng tôi không bao giờ làm như vậy mà ngược lại chúng tôi phải đấu tranh gay gắt vì những điều đó.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

Lý do sâu xa Viện kiểm sát phải “xanh mặt” khi nghe đến tên ông Lê Hoàng Quân


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023