Lý do sâu xa Viện kiểm sát phải “xanh mặt” khi nghe đến tên ông Lê Hoàng Quân

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=UmqH8vPkSA4

Viện kiểm sát là cơ quan tố tụng, còn tòa án là cơ quan xét xử. 2 cơ qua này kết hợp với cảnh sát điều tra thành một bộ ba thực hiện quy trình tố tụng. Ở Việt Nam cả 3 cơ quan này không độc lập mà nó hoạt động theo chỉ đạo. Nếu quan chức đang sai phạm mà chiếm quyền điều khiển 3 cơ quan này, hay ít nhất có thể thể tác động vào 3 cơ quan này thì người đó an toàn mặc dù có sai phạm lớn cỡ nào.

Hiện nay bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thành một cụm 3 quả núi lớn mà không có cơ quan tố tụng nào tác động vào được. Không biết liên minh Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Văn Nên có làm được gì những con người này hay không mà thôi.

Sai Phạm của Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân thì đã rõ, nhiều lần báo chí nhắc tên nhưng cuối cùng cũng phải bị buộc gỡ bài thì đủ hiểu, hai ông này có quyền lực ngầm rất lớn.

Được biết hồi tháng 3 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho bắn phát súng lệnh tiến tới phanh phui sai phạm của thế lực Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân bằng cách kỷ luật 2 nhân vật này.

Từ ngày 2 đến 4/3/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã họp kỳ 43 do ông Trần Cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, chủ trì.

Phát súng lệnh lần thứ nhất được đăng trên báo Tuổi trẻ

Lúc đó ông Trần Cẩm Tú được lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch UBND TP; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Tưởng chừng như sau phát súng lệnh đó thì ông Nguyễn Phú Trọng ra tay với hai ông này. Nhưng không. Sau đó sự việc chìm vào im lặng như là ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải ngọn núi đá quá lớn không thể vượt qua vậy. Với thế lực mạnh như vậy thì viện kiểm sát nhân dân thành phố HCM hay tòa án nhân dân làm sao dám đụng tới tên một trong hai ông này? Không bao giờ.

Phát súng lệnh thứ nhì cũng chìm vào quên lãng.

Người ta mỉa mai rằng, ngay cả ông Nguyễn Thiện Nhân khi nghe đến Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân còn run nói gì đến chánh án tòa án thành phố và viện trưởng viện kiểm sát thành phố này. Tuy là câu nói đùa nhưng thực tế nó có nguyên nhân của nó.

Việc năm 2017, ông Nguyễn Thiện Nhân được ông Nguyễn Phú Trọng đưa về nắm thành phố cũng vì mục đích là xử lý sai phạm của nhóm ông Lê Thanh hải – Lê Hoàng Quân – Nguyễn Văn Đua – Tất Thành Cang. Tuy nhiên qua 4 năm nắm quyền, gần như ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ dám vuốt đuôi 4 nhân vật này chứ không làm gì được. Thậm chí cách chức thành ủy viên của Tất Thành Cang thì ông Nguyễn Thiện Nhân còn không thể làm nổi. Đến nỗi tháng 10 năm 2020 ông Nguyễn Phú Trọng phải cho thay Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên.

Trước khi thay Nguyễn Thiện nhân 1 tháng, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho phát đi phát súng lệnh thứ hai để khui sai phạm Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân.

Báo Thanh Niên nổ phát súng lệnh thứ nhì

Được biết, ngày 17/09/2020 trên báo Thanh Niên có đăng bài “Ông Lê Hoàng Quân tiếp tục bị kiến nghị xử lý

Bài báo cho biết, ông Lê Hoàng Quân  đã bị cơ quan tiến hành tố tụng kiến nghị xử lý về mặt Đảng và chính quyền trong 3 vụ án. Cả 3 vụ án đều xảy ra giai đoạn ông Lê Hoàng Quân đang làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Vụ thứ nhất, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm, liên quan đến sai phạm giao nhà đất sở hữu nhà nước số 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM) cho Công ty của Vũ “nhôm”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân khi nhận được văn bản, quyết định do bị can Tín ký về việc chỉ định giao cho công ty của Vũ “nhôm” thuê nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định pháp luật nhưng không có ý kiến, trong đó có ông Lê Hoàng Quân.

Vụ thứ 2, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài và đồng phạm, trong sai phạm xảy ra tại nhà đất 8 – 12 Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM), hồ sơ thể hiện, trong thời gian dài ông Tài đã ký nhiều văn bản chỉ đạo và quyết định trái pháp luật trong việc xử lý nhà đất 8-12 Lê Duẩn, nhưng Ban Chỉ đạo 09 do ông Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban chỉ thực hiện việc tổng hợp, cập nhật về tiến độ sắp xếp, xử lý nhà công sản mà không có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND tối cao cũng cùng quan điểm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền đối với ông Lê Hoàng Quân và các cá nhân khác liên quan.

Vụ thứ 3, trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 10 bị can, trong đó có bị can Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài. Đây là sai phạm xảy ra khi thực hiện việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (P.6, Q.3, TP.HCM) của bà Diệp và 185 Hai Bà Trưng (P.6, Q.3, TP.HCM, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước).

Cả 3 vụ án này đều là vụ án lớn. Vậy mà lại một lần nữa, những thuộc cấp của ông Lê Hoàng Quân bị truy tố còn ông ta thì vẫn bình chân như vại. Đấy là quyền lực trung ương chỉ đạo còn chưa tới đâu thì làm sao người đứng đầu tòa án và đứng đầu viện kiểm sát có thể gọi tên ông này được?

Những sai phạm của Lê Hoàng Quân vẫn được điều tra nhưng chưa dám truy tố?

Theo Báo Thanh Niên, cơ quan điều tra đã kết luận, ông Lê Hoàng Quân là người đứng đầu, trưởng ban chỉ đạo 09, ông Quân chấp thuận chủ trương, giao cho ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) chỉ đạo thực hiện hoán đổi theo quy định pháp luật.

Theo kết luận điều tra, việc bà Dương Thị Bạch Diệp đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản tại 185 Hai Bà Trưng đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải hậu quả trực tiếp của chủ trương hoán đổi tài sản, các cá nhân dưới quyền thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, nhưng do tin tưởng các đơn vị kiểm tra nội dung này nên ông Quân đã chấp thuận cho hoán đổi tài sản.

Đối với sai phạm này, ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm là người đứng đầu nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức xử lý hình sự mà kiến nghị xử lý về mặt hành chính.

Tuy nhiên, như đã biết là dù được nêu tên trước tòa nhưng cả kiểm sát viên giữ quyền công tố và chủ tọa phiên tòa đều né tránh hỏi thêm. Được biết để che lấp đầu mối khui ra Lê Hoàng Quân thì cả các nhân chứng thuộc phía chính quyền đều đổ lỗi cho “nhầm lẫn” hay lỗi đánh máy là xong.

Lê Hoàng Quân thách thức tất cả

Trong các phiên tòa ở chế độ này, tình trạng bẻ cong công lý như vậy rất thường hay xảy ra vì vậy người dân nói, “công lý là diễn viên hài” là vậy. Những người cầm cán cân công lý ở xứ này cứ tự nhiên diễn trò xét xử trước công khai mà không hề e ngại điều gì.

Thực sự là hồ sơ điều tra sai phạm của ông Lê Hoàng Quân đã có đầy đủ, tuy nhiên có truy tố hay không là tòa án chờ lệnh của ông tổng bí thư chứ tòa thì không thể nào dám tự làm điều đó. Đấy là điều đáng buồn cho ngành tư pháp Việt Nam, nhưng nó là sự thật.

Viện kiểm sát thanh minh cho việc không xử lý hình sự ông Lê Hoàng Quân

Ngày 24/3, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa Án Nhân Dân TPHCM xử vụ sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng và nhà đất 57 Cao Thắng, đại diện Viện kiểm sát (Viện KS) đối đáp lại quan điểm tranh luận của các luật sư và bị cáo.

Tại phiên tòa này, ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) trong phần tự bào chữa đã nói rằng, ông là cấp phó, được Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo 09 lúc đó là ông Lê Hoàng Quân phân công công việc.

Trên mặt báo và tại tòa, mọi người đã chứng kiến tất cả. Tuy nhiên hội động xét xử đã bỏ qua sai phạm của ông này. Trước ý kiến của một số luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm ông Lê Hoàng Quân, đại diện Viện Kiểm Sát cho biết, hành vi của ông Lê Hoàng Quân đã được đánh giá đầy đủ và nhận định trong cáo trạng.

Dại diện Viện Kiểm Sát nói rằng: “Chúng tôi xác định ông Lê Hoàng Quân có một phần trách nhiệm, không phủ nhận, nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức xử lý hình sự mà chỉ kiến nghị xử lý hành chính”.

Viện Kiểm Sát thanh minh

Thực tế việc sai phạm của hàng loạt người đứng đầu ngành dưới quyền Le Hoàng Quân mà ông này chỉ được “kiến nghị sử lý hành chính” thì rõ ràng quá bất công. Đặc biệt, nếu  không có chỉ đạo đó của ông Lê Hoàng Quân thì đã không xảy ra vụ án sai phạm của đại gia Diệp Bạch Dương.

Viện kiểm sát chủ yếu đổ tội xuống dưới tránh động chạm bên trên. Đại điện viện kiểm sát nó rằng, họ ghi nhận việc ông Tài cùng cấp dưới đồng ý chủ trương hoán đổi vì mục đích xã hội hóa, không tư lợi. Tuy nhiên các bị cáo này đã không căn cứ tình hình thực tế khi tham mưu, chấp thuận phương án hoán đổi, dẫn đến sai phạm.

Trò chơi quyền lực là vậy, mạnh thắng yếu thua. Người có tiền thì chỉ o ép được dân không có tiền chứ còn với giới quyền lực thì đành bất lực. Việt Nam là vậy, Công Lý chỉ là diễn viên hài mà?

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tiếp theo mối làm ăn tỷ đô với Tập, Phạm Minh Chính lại “vung kiếm” dọa thuộc cấp?

>>> Đáng khen! Không còn gì để mất, Lưu Bình Nhưỡng vỗ mặt cả Bộ Chính Trị

>>> Họp Quốc Hội: Vì sao Nguyễn Phú Trọng lại tước quyền Nguyễn Xuân Phúc?

Trung Quốc bao vây đá Ba Đầu đặt ra mối đe doạ mới đối với Việt Nam


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023