Trận đấu ngã ngũ: Tô Lâm hạ “đo ván” Trần Thanh Mẫn

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=bJS5hF3SrRY

Trần Thanh Mẫn là người mới bước chân vào Bộ Chính Trị nhưng quá tham vọng. Có vẻ như ông Mẫn không biết tự lượng sức mình khi mà muốn giật chiếc ghế vốn đang dính rất chặt vào lưng ông Tô Lâm. Trong nhiều ngày qua, sự kiện được dồn dập đưa lên báo làm người ta hình dung ra trận đấu giữa ông Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm. Ông Trần Thanh Mẫn là kẻ thách đấu, còn Tô Lâm là kẻ bảo vệ chức vô địch.

Như phần tin tức lần trước, Thoibao.de đã phân tích ông Trần Thanh Mẫn có rất nhiều khó khăn và giờ xin nhắc lại để quý khán giả có sự so sánh rõ ràng hơn sự tương quan giữa hai người.

Bất lợi lớn nhất là ông Trần Thanh Mẫn không phải là người trong ngành công an. Việc điều một người ngoài ngành công an làm bộ trưởng bộ này là việc làm rất hiếm từ xưa tới nay. Điều đáng ngại nhất là người không hiểu tính đặc thù của ngành công an mà lại điều khiển ngành công an thì liệu ông Trọng có an tâm không?

Ông nguyễn Phú Trọng là người kín tiếng, ít nói những rất sâu sắc. Ngành công an trong tay ông Tô Lâm đang là lực lượng bảo vệ ngai vàng cho ông Trọng rất tốt. Ông Trọng rất biết cách dùng người sao có lợi cho mình nên khó mà ông Trọng bỏ Tô Lâm chọn Trần Thanh Mẫn.

Ông Tô Lâm dính vào nhiều vụ bê bối, trong đó có vụ Mobifone mua AVG nhưng ngược lại ông Tô Lâm tổ chức sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rất gọn gàng. Ông Tô Lâm cho người vào tận Sài Gòn bắt em trai của ông Lê Thanh Hải mang về Hà Nội điều tra. Nói chung với ông Trọng, ông Tô Lâm là cánh tay đắc lực. Có thể nói là không thể thiếu đối với ông Trọng. Một cá nhân như vậy thì liệu rằng ông Trọng có để Tô lâm bị hất khỏi ghế không? Rất khó.

Trần Thanh Mãn, người thách đấu

Cái khó lớn nhất của ông Trần Thanh Mẫn là gì?

Ông Trần Thanh Mẫn cũng là một con người Miền Nam leo được vào Bộ Chính Trị trong khi hàng loạt tên tuổi lớn miền nam phải ra đi như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hòa Bình thì điều đó đủ thấy, ông Trần Thanh Mẫn có tiềm lực chứ không phải yếu. Tuy nhiên nếu đem ông Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm mà đặt lên bàn cân thì rõ ràng cán cân vẫn nghiêng về phía Tô Lâm hơn.

Với một ủy viên bộ chính trị như ông Mẫn thì ắt ông hiểu rằng, cũng đã từng có người miền Nam không hề mang cấp bậc gì trong ngành công an mà đùng một cái được phong lên hàng đại tướng để nắm bộ công an, thì nay dù khó nhưng ông Mẫn vẫn có thể chứ không phải là không.

Được biết, vị trí Bộ trưởng Bộ Công An là vị trí xếp thứ sáu trong Bộ Chính Trị, chỉ sau 5 vị trí chủ chốt là: tổng bí thư; chủ tịch nước; thủ tướng; chủ tịch quốc hội và thường trực ban bí thư. Nếu chiến với Tô Lâm mà thắng thì ông Mẫn tiến rất sát với vị trí làm bàn đạp để leo vào 5 vị trí chủ chốt. Trước ông Tô Lâm có Lê Hồng Anh sau khi hết làm Bộ trưởng bộ Công An thì lên chức nắm thường trực ban bí thư, còn ông Trần Đại Quang thì sau khi mãn nhiệm kỳ Bộ Trưởng Bộ công An ông vào tứ trụ và giữ chức chủ tịch nước.

Tuy ông Trần Thanh Mẫn yếu thế hơn nhưng nếu ông Mẫn chiến với ông Tô Lâm thì ông chỉ có cửa thắng hoặc hòa chứ không có của thua. Ông Trần Thanh Mẫn trước đây chỉ là ủy viên trung ương, nay vào Bộ Chính Trị nhiệm kỳ đầu thì ông Mẫn dù bị xếp vào vị trí thấp nhất trong Bộ Chính Trị  thì ông vẫn có quyền lực hơn là vị trí mà ông giữ khi còn là ủy viên trung ương đảng. Đó là lí do ông Mẫn thách đấu, bởi đơn giản ông không có gì để mất.

Tô Lâm, người phải bảo vệ “danh hiệu”

Tô Lâm, người biết ra đòn hiểm

Có lẽ sát cánh cùng ông Trọng kinh qua nhiều vụ án nên ông Tô Lâm ứng phó với những đòn đánh của đối phương khá dễ dàng. Việc ứng phó với dư luận báo chí trong và ngoài nước thì ông Tô Lâm biết lợi dụng người khác rất tốt, kể cả lợi dụng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông lợi dụng ông Nguyễn Phú Trọng đối phó dư luận quốc tế thông qua Bộ Ngoại Giao. Những gì báo chỉ quốc tế hỏi thì bà Lê Thị Thu Hằng đỡ đạn hết. Còn đối phó dư luận trong nước, ông Tô Lâm cho Tô Ân Xô là mặt trả lời những chất vấn của báo chí.

Cho đến nay, ông Trần Thanh Mẫn chỉ đánh Tô lâm trên mặt truyền thông chứ chưa hề đánh trên mặt trận khác. Mà trên mặt trận truyền thông thì cả truyền thông quốc tế và truyền thông trong nước chĩa vào đều bị ông Tô Lâm khóa mất. Vậy thì trên mặt trận truyền thông xem như Tô Lâm đỡ được. Và với con người tư Tô Lâm thì sau khí đỡ ông sẽ phản đòn, điều này làm cho ông Trần Thanh Mẫn trở tay không kịp.

Tô lâm là tướng võ, ông ta tích bắt bớ khủng bố tinh thần hơn là thích cãi lộn trên truyền thông. Về mặt này, có thể nói ông Trần Thanh Mẫn không có cửa để chống đỡ là những gì mà ông Tô Lâm thực hiện.

Cú phản đòn của Tô Lâm khi cho quân vào tận cần thơ bắt nhốt thuộc hạ cũ của ông Trần Thanh Mẫn cho thấy ông Tô Lâm đã ra đòn cứng và mạnh như thế nào. Sau cú đánh đó, giới thạo tin cho rằng, Trần Thanh Mẫn không có khả năng đỡ mà Mẫn mây giờ chỉ có thể là thỏa hiệp với Tô Lâm để ông Bộ trưởng bộ công an không đánh nữa.

Từ lâu nay, ngành công an là ngành chuyên bắt bớ tra khảo để điều tra, thậm chí nặn ra lời khai cũng được, thì việc bắt bà Bùi Thị Lệ Phi. Đây là công cụ tốt dùng để buộc Trần Thanh Mẫn phải ngoan ngoãn rời xa chiếc ghế Bộ Công An của ông.

Thực tế thì không có công cụ nào lợi hại cho bằng những bằng chứng. Hồ sơ điều tra trong tay bộ công an tuy chưa chắc gì hồ so trung thực, nhưng nó có tính thuyết phục rất cao.

Bùi Thị Lệ Phi, một thuộc hạ cũ của Trần Thanh Mẫn

Cái thiếu của ông Trần Thanh Mẫn là gì?

Cái thiếu của ông Trần Thanh  Mẫn là không có lực lượng đỡ đầu đủ mạnh. Ông Lê Hồng Anh trước đây được Lê Đức Anh xếp đặt, mà ông Lê Đức Anh thì có quyền lực quá mạnh lúc đó. Ông Trần Thanh Mẫn vào Bộ Chính trị như là việc lội ngược dòng vậy, khi mà những người thuộc thế lực miền nam bị rơi rụng. Ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông trương Hòa Bình đều phải ngậm ngùi ra đi. Hiện giờ còn có 3 người miền nam ở lại Bộ Chính Trị, trong đó có ông. Vì vậy ông Trần Thanh Mẫn vào Bộ chính Trị trong lúc miền nam không còn ai đử mạnh để che chở cho ông cả. Võ Văn Thưởng ư? Ông này đang là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Văn Nên cũng là cánh tay mặt của ông ta nốt. Vậy Trần Thanh Mẫn làm sao đứng độc lập được? Vì vậy ông phải theo một phe, đó là phe Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên vị trí của ông Trần Thanh Mẫn trong Bộ Chính Trị lại thấp hơn Tô lâm và mức độ tín nhiệm ông Trọng cũng dành cho Tô Lâm nhiều hơn.

Điều quan trọng là giả sử ông Trần Thanh Mẫn mà thay ông Tô Lâm nắm Bộ Công An thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không an tâm về khả năng điều binh khiển tướng của ông Mẫn được. Trong công an cũng như trong quân đội, phải là tướng mới điều quân còn không phải tướng thì điều quân rất khó, chính vì thế mà Trần Thanh Mẫn không thể làm chpo ông Nguyễn Phú Trọng an tâm khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ công an.

Hiện nay ông Trọng già rồi, thế lực của ông cũng dần dần yếu dần rồi. Vì vậy ông cần một bộ trưởng công an sắt đá, sẵn sàng dùng bàn tay sắt nếu cần thì mới có thể đảm bảo cho ông Trọng còn duy trì sức mạnh.

Nguyễn Phú Trọng cần Tô Lâm hơn

Trần Thanh Mẫn bị Tô Lâm hạ đo ván là tất yếu

Với quá nhiều bất lợi như vậy, mà quan trọng nhất là món võ bắt bớ về Hà Nội giam rồi điều tra thì việc này ông Mẫn không làm được. Khi ông Mẫn mà thách đấu Tô Lâm thì tất ông Tô lâm sẽ khai thác tối đa sở trường của ông để giữ ghế.

Đã là người thách đấu mà thế và lực cũng yếu, lực lượng đỡ đầu thì không rõ ràng thì ông Trần Thanh Mẫn thua ngay khi kỳ họp quốc hội sắp tới chưa diễn ra là điều dễ hiểu.

Theo tin rò rỉ mới nhất thì hiện nay ông Tần Thanh Mẫn đã bị Tô lâm đá sang ghế phó chủ tịch quốc hội, một chiếc ghế không mấy quyền lực. Thường những người hết thời mới ngồi vào ghế phó chủ tịch quốc hội chứ người đang tìm ghế quyền lực cho mình ít ai tìm vào chiếc ghế hữu danh vô thực như vậy.

Có thể ông Trần Thanh Mẫn sẽ ngồi vào ghế phó chủ tịch thường trực quốc hội, ghế mà bà Tòng Thị Phóng đã ngồi 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Ở Quốc Hội, vị trí được cho là khá nhất là chức chủ tịch quốc hội, chức mà ông Vương Đình Huệ sẽ nắm sau vài tháng nữa. Tuy nhiên ở hai nhiệm kỳ gần đây thì chủ tịch quốc hội sẽ về vường chứ không leo cao hơn như ông Nông Đức Mạnh hay ông Nguyễn Phú Trọng trước đó.

Còn chức phó chủ tịch quốc hội thì xem như không còn cơ hội nào cả. Hầu như người ta không thấy nhân sự ở Quốc Hội mà dạt qua ban bí thư hay chính phủ được nữa, hầu hết là họ ở đó đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu.

Không biết việc ông Trần Thanh Mẫn bị dạt qua Quốc Hội có do bàn tay ông Tô Lâm hay không, tuy nhiên chỉ biết rằng với vị trí mới này thì ông Trần Thanh Mẫn hết cửa chọc ngoáy và chiếc ghế mà ông Tô Lâm đang ngồi.

Tô Lâm đang là người được Nguyễn Phú Trọng sủng ái thì khó lòng mà một Trần Thanh Mẫn làm được gì. Cuộc chiến giữa Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm xem như không đi đến đâu.

Có tin Trần Thanh Mẫn sẽ làm phó chủ tịch quốc hội

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một đề xuất làm Nguyễn Phú Trọng phải “lo sợ”?!

>>> Vì sao Tô lâm lại tung “tung cước” vào Trần Thanh Mẫn? Liệu ai sẽ thắng?

>>> Nịnh Nguyễn Phú Trọng công khai, ông Vương Đình Huệ dụng ý gì?

Đâu là kỳ vọng, thách thức đón đợi chính phủ kế tiếp ở Việt Nam?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023