Vì sao Tô lâm lại tung “tung cước” vào Trần Thanh Mẫn? Liệu ai sẽ thắng?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=xWBChIgMvnU

Xem ra ghế bộ trưởng bộ công an mà Tô Lâm đang giữ 5 năm qua giờ đây đang gặp sóng gió mạnh. Vừa rồi vụ chuyên án VT17 khơi lại như là một mũi tấn công vào Tô Lâm trước thềm hội nghị trung ương 2 sắp diễn ra. Mũi tên này được giới thạo tin cho rằng, có khả năng là do ông Trần Thanh Mẫn muốn hạ uy tín Tô Lâm để tranh đoạt chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công An mà ông Tô Lâm đang giữ.

Đấy là điểm yếu đầu tiên của Tô Lâm có người đã chọc phá. Tuy nhiên ông Tô Lâm còn điểm yếu thứ hai nữa, đó là điểm yếu gì? Đó là những tiêu cực của Bộ Công An có liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG.

Được biết, năm 2016 khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, ông Trương Minh Tuấn yêu cầu rà soát thì thấy chưa có danh mục tài liệu mật nên yêu cầu Vụ Pháp chế đề nghị với Bộ Công an. Tuy nhiên khi mà vụ án AVG bị khui ra thì bên Bộ Công An đã vội vã đưa một số tài liệu trong thương vụ mua bán vào diện “tài liệu mật” để ngăn cản luật sư bào chữa tiếp cận hồ sơ. Trong phiên tòa xét xử vụ đại án này, Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà đã hỏi Trương Minh Tuấn rằng: “Có phải do có yếu tố nhạy cảm về an ninh nên Bộ đề nghị đưa giao dịch mua cổ phần AVG vào tài liệu mật?”. Thì ông Tuấn đáp rằng: “theo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son. Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho Vụ Quản lý doanh nghiệp chuẩn bị nội dung và ông Tuấn ký công văn này gửi Bộ Công an.”

Ông Tuấn khai không biết các văn bản trao đổi giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an, MobiFone. Ông trình bày thêm: “Tôi chỉ được đọc các văn bản theo chỉ đạo và có bút phê của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Còn việc chuyển cho ai nữa thì đó là trách nhiệm của bộ trưởng“.

Tô Lâm đang bị khui 2 điểm yếu trước thềm hội nghị trung ương 2 khóa 13 sắp tới

Như vậy thì đây là điểm yếu thứ hai của ông Tô Lâm. Được biết, trong một cuộc họp tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ gần đây, ông Trần Thanh Mẫn đã nhắc lại vụ đại án này như muốn chọc vào yếu điểm thứ hai của Tô Lâm.

Bị chọc vào huyệt hiểm, ông Tô Lâm tung cước phản đòn.

Bất ngờ ngày 1/3, ông Tô Lâm cho khởi tố bắt tamh giam bà Bùi Thị Lệ Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cùng 10 bị can khác. Bà Phi và các bị can khác bị bắt vì đã “nâng giá khống” thiết bị y tế khi bà này còn đang làm giám đốc sở Y tế Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015. Bà bị truy tố theo theo Điều 222 Bộ luật Hình sự :”Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng“.

Vừa bắt xong, Tô Lâm cho ông Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo ngay với báo chí để làm ầm lên vụ án này.

Điều đáng nói là ông Tô Lâm bị khui ra vụ chuyên án VT17 xảy ra cách đây 4 năm thì nay ông Tô Lâm khui ra vụ sai phạm của bà giám đốc sở y tế thành phố Cần Thơ cách đây 8 năm. Nghĩa là 2 đối thủ này đang dùng cùng một món võ để nhắm vào nhau. Đó là khui lại những sai phạm cũ từ rất xa nhưng không sao, ông Tô Lâm có công cụ điều tra nổi tiếng là “bức cung nhuch hình” đã bị các tổ chức quốc tế lên án nhiều năm qua. Dùng công cụ đó thì bị can khó mà giữ kín miệng.

Báo Dân Trí đưa tin về vụ án liên quan đến bà cựu giám đốc sở y tế – Bùi Thị Lệ Phi

Trình bày về lý do khởi tố vụ án, báo Dân Trí viết “Cụ thể, Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định các đối tượng liên quan tại Sở Y tế Cần Thơ (chủ đầu tư), Công ty NSJ (đơn vị dự thầu), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Thành phố Cần Thơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.”

Mối liên lệ giữa Bùi Thị Lệ Phi bà tân ủy viên Bộ Chính Trị – Trần Thanh Mẫn.

Bà Bùi Thị Lệ Phi làm giám đốc sở y tế Cần thơ nhiệm kỳ 2010-2015. Được biết, năm 2010-2015 ông Trần Thanh Mẫn là bí thư thành phố Cần Thơ. Như vậy thì bà Bùi Thị Lệ Phi là thuộc cấp của ông Trần Thanh Mẫn khi đó. Tuy nhiên, đó chưa phải là mối liên hệ khăn khít. Được biết, vào năm 2012, ông Trần Thanh Mẫn đã vận động ông chủ tịch nước lúc đó là Trương Tấn Sang ký quyết định trao tặng huân chương chiến công hạng 3 cho sở y tế thành phố này. Đây không phải là phần thưởng của chủ tịch nước mà là phần thưởng của ông Trần Thanh Mẫn. Nếu ông Mẫn không vận động thì ông Trương Tấn Sang chẳng biết sở Y tế thành phố Cần Thơ có gì mà trao tặng.

Đây là điểm mấu chốt, vì hôm nay Bộ Công An đã chứng minh được giám đốc sở y tế Cần Thơ bị sai phạm mà trong khi đó ông Mẫn lại có thể phù phép ra được công lao cho sở và cho bà giám đốc sở thì rõ ràng, ông Mẫn sai.

Trước mắt thì Bộ Công An chỉ chú ý tới bà Bùi Thị Lệ Phi, tuy nhiên theo giới quan sát thì ông Tô Lâm đang nhắm vào Trần Thanh Mẫn.

Năm 2013, sở y tế Cần Thơ nhận huân chương chiến công hạng 3

Nếu so với sai phạm bị khui ra trên truyền thông, thì việc bắt giữ bà Bùi Thị Lệ Phi và các nhân vật liên quan là một cú tung cước khá nặng vào Trần Thanh Mẫn.

Được biết, ở TP. HCM, để bắt một nhân vật đầy quyền lực như Tất Thành Cang thì chỉ cần công an thành phố ra tay chứ không phải Bộ Công An. Trong khi đó tại Cần Thơ, ông Tô Lâm lại xua quân hùng hậu từ Bộ Công An vào Nam bắt người. Hành động này nói lên rằng, ông Tô Lâm muốn Bộ Công An lấy lời khai đương sự, và cũng làm cho Trần Thanh Mẫn không thể moi được gì tin tức về những gì mà bà Phi và các bị can khai ra.

Hốt về Bộ Công An để khai thác để nắm thóp Trần Thanh Mẫn?

Thông thường, những sai phạm của một giám đốc sở thì không cần phải Bộ Công An ra tay và chỉ cần công an thành phố Cần Thơ là đủ. Người quyền chức nhó mà cơ quan lớn ngoài bộ vào bắt thì ắt là ông Tô Lâm nhắm tới nhân vật lớn hơn chứ không phải chỉ nhắm vào bà giám đốc sở y tế.

Ngày 1/03/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can, trong đó: bắt tạm giam đối với 6 bị can, gồm:

Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group); Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới; Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng, nguyên Nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH NSJ;

2 trong 6 bị ban bị Tô Lâm bắt giữ

Được biết, ngoài 6 người bị bắt giữ thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can, gồm: Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, nguyên Thẩm định viên, Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Việc bắt bớ gấp gáp của ông Tô Lâm cho thấy, ông muốn làm bất ngờ để những bị can trở tay không kịp. Và điều này cũng nói lên rằng, ông Tô Lâm chưa có đầy đủ bằng chứng nên hốt hàng loạt về điều tra moi thêm những bí mật ẩn giấu.

Số phận của những người bị bắt sẽ ra sao?

Thực ra mà nói, trong đấu đá cung đình của ĐCS thì thông thường những con tốt bị thí chứ thực sự những con tướng không bao giờ bị hạ. Họ chỉ bị chiếu bí và chịu nhường bước trước đối phương thôi. Trong cuộc đấu đá giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng thì chính Nguyễn Tấn Dũng là đối thu chính lại chỉ bị mất chức mà không hề hấn gì, trong khi đó thì Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà thì bị hạ. Trong trận so găng giữa ông Dũng và ông Trọng thì đến một ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng cũng nếu không là con tốt thì cũng là loại Xe – Pháo – Mã gì đó nên vẫn có thể bị hạ như thường. Tương tự như vậy, trận so găng giữa Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn thì bà cựu giám đốc sở y tế Cần Thơ – Bùi Thị Lệ Phi cùng lắm là Xe hoặc Phaos hoặc Mã trên bàn cờ này thôi. Rất khó để ông Tô Lâm có thể loại Trần Thanh Mẫn ra khỏi Bộ Chính Trị mà chỉ có thể chặn tham vọng chiếm lấy ghế Bộ Trưởng Bộ Công An của ông Trần Thanh Mẫn thôi.

Ông Trần Thanh Mẫn, khó soán ngôi được tướng võ biền Tô Lâm

Có thể nói, sau hội nghị trung ương 2 diễn ra vào những ngày sắp tới, khi mà chuyện chia chác ghế tộ trưởng giữa ông Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn xong xuôi thì chuyện tố nhau, bắt bớ vây cánh của nhau trên mặt báo cũng lắng xuống. Những con tướng rồi cũng sẽ có phần cho tiêng mình. Chỉ tội những quân cờ khác phải chịu trận thay cho những con tướng tham quyền đấu đá nhau ở trên sân khấu chính trị đầy lộ xộn ở Việt Nam. Làm chính trị ở Việt Nam là vậy, nếu không tham gia lợi ích nhóm thì chẳng bao giờ tiến thân được, còn nếu tham gia vào một nhóm lợi ích nào đó đì có nguy cơ bị thành tốt thí cho những trò đấu đá quyền lực ở cấp trên. Bản chất của nền chính trị CS Việt Nam là vậy, thích thì chơi, không thích thì đừng tham gia. Trong ván cờ này, khó cho Trần Thanh Mẫn hơn. Vì thế cửa đoạt lấy chiếc ghế bộ trưởng của Tô Lâm không cao.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Kim Ngân, cặp đấu hiếm gặp

>>> Trần Thanh Mẫn thắng Tô Lâm thì sẽ xuất hiện một Lê Hồng Anh thứ 2?

>>> Bị dồn vào thế bí, tô lâm lôi Tô Ân Xô ra đỡ đạn

Một đề xuất làm Nguyễn Phú Trọng phải “lo sợ”?!


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023