Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ mua nhà Tam Đảo, Đinh La Thăng tiêu tiền ra sao?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=3tBHCPDjyzQ

Có thể nói trong các vụ án trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng thì vụ án liên quan đến thầy trò Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là vụ án lớn nhất và cũng là vụ án mà Nguyễn Phú Trọng mạnh tay nhất.

Không biết Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có ân oán gì với ông Nguyễn Phú Trọng hay không mà ông ta truy 2 người này tới cùng không một chút khoang hồng. Vẫn biết rằng tội đối với một nhân vật trong thể chế độc tài toàn trị của ĐCS VN như như Đinh La Thăng  Trịnh Xuân Thanh có thể không hề oan chút nào, tuy nhiên khi so với những bản án nhẹ như lông hồng của Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Văn Hiến thì ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đang bị ông Trọng trừng trị rất nặng.

Theo báo chí nhà nước cho biết, Trịnh Xuân Thanh lợi dụng chức vụ của mình để sử dụng dòng tiền của PVC mua biệt thự Tam Đảo cho mình, khiến doanh nghiệp này chịu thiệt hại hơn 13,2 tỷ đồng. Và ngày 22/1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học – PVB, công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC.

Được biết trong vụ án này có 12 bị cáo trong đó ông Đinh La Thăng – cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN; Vũ Thanh Hà – cựu Tổng giám đốc PVB; Trần Thị Bình – nguyen Phó tổng giám đốc PVN; Phạm Xuân Diệu – nguyên Tổng giám đốc PVC… và nhiều nhân vật khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Đỗ Văn Hồng – cựu Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc -cPVC Kinh Bắc bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch kiêm Tổng GĐ PVC bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Báo chí cho biết, Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ tậu biệt thự tại Tam Đảo

Những khoản tham nhũng và mua đất xây biệt thự trên Tam Đảo

Theo cáo trạng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An thì riêng Trong vụ án vi phạm quy định khi giao cho liên danh của PVC xây dựng dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh đã gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn lợi dụng chức vụ của mình để thâu tóm khu đất rộng 3.400m2 tại Tam Đảo – Vĩnh Phúc), gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho PVC.

Được biết, năm 2009, PVC góp cổ tức 2,5 tỷ đồng tương đương với 5% vốn điều lệ để thành lập PVC Kinh Bắc và ký hợp đồng số 173 cho PVC Kinh Bắc thi công một số hạng mục tại nhà máy Polyester Đình Vũ với giá trị hơn 131 tỷ đồng. Quá trình này, Trịnh Xuân Thanh cùng với Đỗ Văn Hồng – Chủ tịch PVC Kinh Bắc việc tìm mua đất xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ông Hồng giới thiệu khu đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo đang được rao bán với giá 23,8 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh đã dùng chức vụ của mình để PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng nhằm có tiền mua đất. Đến năm 2010, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng bàn bạc việc tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng. Do các cổ đông khác góp được 129 tỷ đồng, bị cáo Hồng gửi văn bản đề nghị PVC góp nốt 21 tỷ đồng cho đủ số 150 tỷ.

Trịnh Xuân Thanh sau đó lợi dụng việc này để hợp thức hóa 25 tỷ đồng dùng để mua đất Tam Đảo. Cụ thể là ông Thanh yêu cầu cấp dưới tại PVC làm thủ tục chuyển số 25 tỷ đồng tạm ứng theo hợp đồng 173 thành tiền góp vốn, nâng tỷ lệ góp tại PVC Kinh Bắc lên 15,67%.

Tiếp theo Trịnh Xuân Thanh lập công ty Mai Phương, nhờ bố đẻ đứng tên và dùng doanh nghiệp này mua lại khu đất 3.400m2 nói trên của PVC Kinh Bắc với giá đúng 23,8 tỷ đồng nhưng nợ lại 3 tỷ đồng, đến nay chưa thanh toán.

Biệt thự Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh

Năm 2016, công ty Mai Phương cùng khu đất được vợ Trịnh Xuân Thanh bán cho người khác với giá 45 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan điều tra đã tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng 3.400m2 đất nói trên.

Cơ quan truy tố cho rằng, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng tiền góp vốn của PVC vào PVC Kinh Bắc để mua khu đất tại Tam Đảo. Đến năm 2020, các cơ quan giám định kết luận phần vốn trị giá 21 tỷ đồng của PVC tại PVC Kinh Bắc chỉ còn giá trị hơn 7,7 tỷ đồng tức PVC bị thua lỗ hơn 13,2 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh dám “vuốt râu hùm”, Nguyễn Phú Trọng không thể tha.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người thù dai và để bụng, vậy nên Trịnh Xuân Thanh khi trốn chạy sang Đức đã dám khiêu khích ông Trọng là một sai lầm tai hại. Trừ khi ông Nguyễn Phú trọng không biết Thanh ở đâu thôi, chứ một khi đã biết thì dù có luật pháp quốc tế, dù có luật pháp nước Đức ngăn cản thì ông Trọng cũng tóm cho bằng được và thực tế đã chứng minh điều đó.

Theo một tờ báo lớn ở Sài Gòn cho biết, ngày 4/9/2016 ông Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên của tòa báo này ở Cần Thơ. Sau khi trình bày nhiều nội dung nhằm giải trình và kêu oan sai trong những vấn đề liên quan đến bản thân mình như báo chí thông tin, thì ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi Đảng và đã gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang.

Vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh là mối quan tâm lớn của Đảng CSVN và dư luận. Bởi qua tờ báo này, có ông Thanh đã kể rõ các chi tiết về những quan hệ của cha của ông, Trịnh Xuân Giới với đảng và với cá nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Chưa hết, ông Trịnh Xuân Thanh còn viết lá đơn xin ra khỏi đảng và trong đó chỉ trích cả ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người kín tiếng, ông không thích những mối quan hệ cá nhân của ông được đưa lên mặt báo. Có thể nói qua hành động này chẳng khác nào việc Trịnh Xuân Thanh đã dám “vuốt râu hùm” chọc giận ông Nguyễn Phú Trọng.

Sở dĩ không nói là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn ngoài vòng cương tỏa của chính quyền cũng vì Trịnh Xuân Thanh biết quá nhiều. Ngay khi ông ông Trọng chỉ đạo báo chí phanh phui chiếc xe Land Cruiser biển xanh mà Trịnh Xuân Thanh đang dùng thì ông ta đã đánh hơi chuyện chẳng lành và trốn đi từ rất sớm.

Tài sản Đinh La Thăng ở đâu?

Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã nhiều lần ra toà liên quan đến những sai phạm khác nhau trong mối quan hệ thời còn làm lãnh đạo ở PVN. Từ thời gian làm điều hành ở PVN và cho đến khi làm bộ trưởng bộ GTVT, thì Đinh La Thăng được cho là gắn bó mật thiết với Nguyễn Tấn Dũng. Cánh tay phải của Nguyễn Tấn Dũng có Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà. Trong khi đó Trần Bắc Hà đã chết mà Đinh La Thăng vẫn còn làm một sự may mắn. Dù Đinh La Thăng có may hơn Trần Bắc Hà đi nữa thì ông cũng phải gánh chịu nhiều đòn trừng phạt của ông Trọng giáng xuống chứ không đơn giản. Lần ra tòa cùng với Trịnh Xuân Thanh lần này là lần thứ tư của Đinh La Thăng.

Năm 2018 ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù vì sai phạm liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng.

ông  Đinh La Thăng còn chỉ đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) gây thất thoát cho Nhà nước 800 tỷ đồng. Tháng 3/2018, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm  tuyên phạt Đinh La Thăng 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt của cả hai vụ án, ông Đinh La Thăng phải chấp hành mức án là 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm liên đới bồi thường 800 tỉ cho cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng, chịu trách nhiệm bồi thường 600 tỉ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên cho đến nay, người ta thu hồi tài sản của Đinh La Thăng không được bao nhiêu. So với Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng có lẽ cẩn trọng hơn nên không dùng tiền sắm bất động sản như vậy.

Có phải Đinh La Thăng đã tiên lượng việc bị truy tố?

Đinh La Thăng đã liên quan đến số tiền thất thoát rất lớn, đến 800 tỷ đồng. 800 tỷ thiệt hại ấy có lẽ phải có phần không nhỏ rơi vào túi các quan chức của đảng , tuy nhiên cho đến nay cơ quan thi hành án cũng chẳng tịch thu được gì từ ông Thăng. Giờ đây, Đinh La Thăng lại ra tòa một lần nữa. Nếu buộc thêm tội và bồi thường thêm thiệt hại do ông đã gây ra thì nhà nước cũng chẳng thể thu thêm.

Nguyễn Tấn Dũng lại là “đối thủ truyền kiếp” của Nguyễn Phú Trọng. Cho tới giờ, không còn hồ nghi gì nữa, ông Trọng hẳn rất muốn đưa ông Dũng ra tòa. Một phiên tòa còn “lịch sử” hơn nhiều so với vụ xử “Thăng – Thanh.”. Nhưng rồi cố gắng mãi cũng không được nên ông mang Thăng – Thanh ra quần cho bõ tức chăng?!

Từ khi mới bắt, nhiều người nghĩ Đinh La Thăng đã “khai sạch” về Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên cho đến nay cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa động chạm gì đến Nguyễn Tấn Dũng, có thể xem như vụ án này chỉ kết thúc ở việc kết án hai người này thôi.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> ‘Trường hợp đặc biệt’ chứng tỏ Đảng ‘thất bại về nhân sự’

>>> Việt Nam: Đảng bóp nghẹt tự do sáng tạo của nghệ sĩ

>>> Thế giới chế tài Việt Nam vì những đàn áp nhân quyền

Hồ Thị Kim Thoa vừa xuất hiện ở Pháp – Đảng cho người lùng bắt thâu đêm


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023