Lo dân lật đổ – Đảng diễn tập bảo vệ Đại hội 13

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jo–2UAdvgk

Hai tuần trước thời điểm dự kiến diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập bảo vệ sự an toàn cho kỳ đại hội quan trọng nhất của đảng. Sự việc gây tranh luận sôi nổi trong và ngoài nước.

Hôm 10/01/2021, hơn 6.000 quân thuộc nhiều lực lượng vũ trang có buổi diễn tập bảo vệ sự an toàn cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Ngoài bốn xe bọc thép đặc chủng của cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, buổi diễn tập còn có xe thiết giáp; xe tăng; xe chống đạn; ôtô, môtô đặc chủng của công an, quân đội; chó nghiệp vụ…

Các cảnh sát cơ động được trang bị lá chắn, gậy, mũ bảo hiểm, giáp tay chân tham gia diễu hành.

Bộ Quốc phòng cũng huy động hàng chục lực lượng, trong đó đặc biệt có bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam trích lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tại buổi diễn tập, nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm là người chủ trì lễ xuất quân, diễn tập. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định: “Các cấp Công an từ Bộ đến địa phương từ thời điểm này bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, sẵn sàng hy sinh, ‘chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình’, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội.”

Ảnh 1: Lễ xuất quân, diễn tập hôm 10/01 có sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội và một số cán bộ y tế của TP Hà Nội

Trước đó, ngày 08/01, Bộ Công an Việt Nam và Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Đảng 13 đã tổ chức cuộc diễn tập “bảo vệ Đại hội Đảng”, với chương trình “bảo vệ nguyên thủ” lần đầu tiên được đưa vào diễn tập.

Truyền thông trong nước tường thuật cuộc diễn tập huy động rất nhiều nhân sự và khí tài, trong đó có dàn xe đặc chủng chống bạo động JRC-9000E, xe bọc thép Hummer H2, xe chống đạn RAM 2000 MKIII do Israel sản xuất, xe sidecar đặc chủng, xe xử lý bom mìn, sự cố hóa học, xe phá sóng…

Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng kỵ binh mới được thành lập của Việt Nam tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập có những nội dung gồm chống biểu tình, bạo động, bảo vệ nguyên thủ, tiêu diệt mục tiêu. Một số tình huống giả định được đưa ra.

Một giả định là có hằng trăm người dân dùng gậy gộc, gạch đá đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đòi gặp Chủ tịch yêu cầu trả ruộng đất. Những người tham gia do không đạt được mục đích nên tiến hành đốt phá và lao vào trụ sở ủy ban. Công an thành phố xin chỉ đạo Bộ Công an huy động lực lượng để hỗ trợ. Lực lượng chủ chốt là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được điều đến với hằng ngàn cán bộ, chiến sĩ và trang thiết bị.

Giả định khác là một số thành phần bị cho là khủng bố bất ngờ tấn công đoàn xe của các yếu nhân. Các đặc nhiệm và cảnh vệ tác chiến bảo vệ nguyên thủ và tiêu diệt mục tiêu.

Trước các kỳ đại hội đảng cũng là thời điểm mà giới quan sát nhận định là rất nhiều nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến đã bị bắt giam và tuyên các án tù nặng nề nhằm gieo rắc sự sợ hãi trong dân. Điển hình là cuộc bắt bớ nhà báo Phạm Đoan Trang và những bản án nghiệt ngã tổng cộng 37 năm tù giam với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước dành cho ba nhà báo độc lập là nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Minh Tuấn mới đây.

Ảnh 2: Đoàn xe đặc chủng tham gia buổi tổng duyệt lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sáng 08/01, do Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng thực hiện

Cuộc diễn tập hùng hậu nhằm bảo vệ Đại hội 13 của Đảng những ngày qua đã gây bức xúc trong dư luận.

Facebooker Lê Văn Đạt ngay hôm 10/01 đã sáng tác một bài thơ mang tựa đề “Lại diễn tập…” nhận được sự chia sẻ lớn trong cộng đồng mạng.

Nguyên văn bài thơ như sau:

6.000 chiến sĩ công an

Tập trung diễn tập ở sân Mỹ Đình

Trông vào mới thấy thật kinh

Mới biết nước mình trang bị cũng ghê

Nào là súng ống…nào xe…

Nào là khuyển, mã…và mê man người…

Bảo vệ đảng phải thế thôi

Tốn tiền ta cũng phải chơi đến cùng

Mà tiền ngân sách là chung

Nhân dân đóng thuế vào cùng góp nên

Cho dù có tốn nhiều tiền

Thì dân cũng chớ than phiền, dân ơi

Đến khi Đại hội xong rồi

Ngồi đọc Nghị quyết… là đời lên tiên…

Giá mà bảo vệ chủ quyền

Ta cũng diễn tập ngày đêm thế này

Ngư dân sẽ nở mặt mày

Không sợ “tàu lạ” đâm này, va kia…

Facebooker Ngọc Thu cũng đồng tình khi nhận định:

Điều mà ai cũng rõ, dưới chế độ độc tài toàn trị, sẵn sàng đàn áp khốc liệt những tiếng nói ôn hòa trái chiều thì Việt Nam làm gì có một lực lượng vũ trang chống lại nhà nước và đảng CSVN mà cần phải tập trung nhân sự, khí tài để bảo vệ Đại hội đảng? Chẳng phải phần lớn người bất đồng chính kiến, từng lên tiếng phê bình ĐCSVN, đang ngồi tù cả sao? Chẳng lẽ đảng xem dân có khả năng khủng bố đảng?

Những cuộc diễn tập quy mô này chỉ nhằm phục vụ mục đích phô trương tuyên truyền cho chế độ… Chế độ muốn chứng tỏ rằng họ có dư khả năng đè bẹp mọi sự phản kháng từ người dân.”

Cuộc diễn tập vì thế mà được dư luận đặt tên là “Diễn tập đánh dân và bảo vệ đảng…?”

Ảnh 3: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Tài khoản facebook tên Trần Hoan bình luận: “Trên các đường phố, ngõ ngách đều giăng bảng hiệu “Đại hội Đảng và đại hội các cấp là ngày hội toàn dân”, đã là ngày hội thì có gì phải sợ mà phải diễn tập thấy ghê vậy?”

Đảng quang vinh vĩ đại muôn năm, và các ông các bà đều khẳng định được nhân dân tin tưởng, yêu mến… vậy các ông các bà lo sợ điều gì mà phải diễn tập hoành tráng để bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 vậy?

Trong khi nơi đang nguy hiểm và đang bị xâm lược là biển đảo Việt Nam, thì không thấy các ông các bà cho quân đội diễn tập để bảo vệ? Vậy hoá ra các ông chỉ lo chăm chăm bảo vệ Đảng thôi hả? Còn chủ quyền, tài sản ông bà tổ tiên để lại thì các ông làm ngơ phải không? Vậy là các ông coi cái đảng các ông to hơn tổ quốc rồi còn gì?

Diễn tập để bảo vệ Đại hội Đảng chứng tỏ đảng không hề tin tưởng nhân dân, vẫn sợ nhân dân nổi loạn, và cũng chứng tỏ các ông các bà lãnh đạo cũng hiểu nhân dân không ủng hộ Đảng như trước nữa, nên các ông mới lo sợ như vậy.

Trong khi đó, nếu ở các nước dân chủ đại hội đảng là việc riêng của một Đảng phái, không liên quan đến an ninh và quân đội, và càng không được lấy tiền thuế của dân để tổ chức ĐH đảng chứ đừng nói đến chuyện dùng tiền thuế  của dân để tổ chức diễn tập bảo vệ Đảng, bảo vệ ĐH đảng. Trong khi các ông các bà luôn miệng tuyên bố VN dân chủ gấp mấy lần Mỹ?”

Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng khẳng định:

Các Đại hội của các đảng, bao gồm cả đảng cầm quyền ở các nước dân chủ không bao giờ cần đến sự bảo vệ của quân đội và công an. Chỉ có ở nhà nước độc tài CSVN thì đảng CSVN mới phải cần đến quân đội và công an bảo vệ bởi:

  • Bản chất phi nghĩa của đảng và chế độ độc tài CSVN. Đảng và chế độ độc tài CSVN thực sự xấu xa, phi nghĩa mới sợ hãi như vậy.
  • Một nền an ninh của chế độ độc tài chứa đựng nhiều nguy cơ bất ổn.
  • Lo sợ Nhân dân có thể nổi dậy bất cứ lúc nào để tiêu diệt đảng CS.
Ảnh 4: Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ xuất quân diễn tập

Người dùng facebook tên Lý Hữu Hòa đã đưa ra tóm lược về Đảng Cộng sản ngày nay như sau: “Đảng Cộng sản miệng thì nói “…chưa bao giờ người dân tin yêu Đảng như ngày hôm nay” nhưng tai thì nghe “…dân chửi từ trên xuống dưới”, mắt thì nhìn đâu cũng thấy thù địch phản động rồi ra sức bắt bớ, giam cầm người bất đồng chính kiến, đàn áp nhân quyền…”

Trả lời phỏng vấn RFA, Nhà hoạt động Trần Bang nêu quan điểm của ông về buổi diễn tập rầm rộ những ngày qua như sau:

Theo tôi thì chuyện diễn tập nước nào cũng có thể làm, nhưng ở đây thì nó có vẻ phô trương. Điều đó chứng tỏ giữa đảng với dân là ‘có vấn đề’. Tại sao bảo vệ đảng mà phải phô trương với dân? Anh phải rèn luyện, tập luyện để bảo vệ an ninh cho người dân và cho các tổ chức chính trị, trong đó có đảng Cộng sản. Chứ không phải chỉ tập luyện để bảo vệ mỗi cái đảng Cộng sản mà không phải để bảo vệ dân. Trong trường hợp này thì tôi thấy buồn cười ở chỗ nó phô trương giống như để đe dọa người dân. Chứng tỏ họ không tin dân nữa và họ cũng thấy có rất nhiều bức xúc.

Thật sự ra thì ngày nào cũng có những cuộc tuần hành của dân oan. Có điều báo chí Nhà nước họ rất ít đưa. Thế cho nên họ cố tình phô trương như vậy để đe dọa dân, đặc biệt là dân oan.”

Ông Đức Võ, cựu sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, buổi diễn tập mang dụng ý “đừng ai manh nha ý đồ chống đảng”. Ông nói thêm:

Khi đọc tin tức về việc này trên báo chí Nhà nước, điều đầu tiên tôi cảm nhận là họ lo sợ một cách thái quá. Mà thường thì không danh chính ngôn thuận thì hay lo sợ, có tật thì giật mình.

Thật ra thì họ muốn duy trì cái độc tài, độc đảng nắm quyền kiểm soát và cai trị xã hội nên luôn lo sợ có thế lực nào đó giành quyền của họ. Với cách kiểm soát chặt chẽ của họ thì phải nói là rất khó có thế lực dùng bạo lực mà lật đổ được họ. Còn với dân thì hoàn toàn không thể vì dân không được sở hữu vũ khí lại còn bị kiểm soát đến từng ‘chân tơ kẽ tóc’.

Vấn đề thứ hai tôi muốn nói là tiêu tốn tiền ngân sách, tiền thuế của dân. Mà có cần thiết đến mức phải phô trương như thế hay không? Đừng nghĩ diễn tập không tốn tiền. Rất tốn kém.”

Ảnh 5: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thu Thủy – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Quyết chiến tay ba, Nguyễn Phú Trọng đại thắng

>>> Vì sao Nguyễn Phú Trọng xử Đinh La Thăng ngay sát ngày đại hội?

>>> Đảng “mơ” liêm chính – Cán bộ nhận quà

Kết thúc điều tra giai đoạn một với Tất Thành Cang, giai đoạn hai sẽ đến Lê Thanh Hải?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023