Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Biden sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol

Quốc hội Mỹ vào rạng sáng thứ Năm 7/1/2021 xác nhận ông Joe Biden thuộc đảng Dân chủ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, sau khi những người đầy bạo lực trung thành với Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol, với nỗ lực đáng kinh ngạc nhằm đảo ngược cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, vô hiệu hóa nền dân chủ của đất nước và giúp ông Trump ở lại Nhà Trắng.

Các nhà lập pháp quyết tâm hoàn thành việc phê chuẩn kết quả kiểm phiếu đại cử tri để nước Mỹ và thế giới thấy rằng Mỹ từ trước đến nay không bao giờ từ bỏ cam kết đối với việc bảo đảm ý nguyện của cử tri và sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Họ làm việc suốt đêm dù có những căng thẳng dâng cao và giữa lúc thủ đô nước Mỹ ở trong tình trạng báo động.

Trước buổi bình minh của thứ Năm 7/1, các nhà lập pháp hoàn thành công việc và xác nhận ông Biden thắng cử.

Phó Tổng thống Mike Pence, chủ trì phiên họp chung của hai viện, công bố cuộc kiểm phiếu, với 306 phiếu đại cử tri thuộc về ông Biden so với 232 phiếu của ông Trump.

Ông Trump, người đã nhiều lần từ chối chấp nhận thua trong cuộc bầu cử, cho biết trong một tuyên bố ngay sau phiên làm việc của quốc hội rằng sẽ có sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ vào Ngày lễ nhậm chức hôm 20/1 sắp tới.

Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, và các dữ liệu khẳng định điều đó cho tôi, tuy nhiên, sẽ có sự chuyển giao trật tự vào ngày 20/1”, ông Trump nói trong một tuyên bố được một phụ tá đăng hộ lên Twitter.

Điện Capitol, tức tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ, đã bị bao vây hôm thứ Tư 6/1, khi đó, các nghị sĩ Mỹ nấp dưới gầm bàn và đeo mặt nạ phòng độc trong khi cảnh sát cố gắng bảo vệ tòa nhà nhưng không thành.

Đây là một trong những cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất từng diễn ra tại địa điểm thể hiện quyền lực chính trị của Mỹ.

Một phụ nữ bị bắn chết bên trong Điện Capitol và thị trưởng của thủ đô Washington đã ban hành lệnh giới nghiêm vào tối 6/1 để cố gắng kiềm chế bạo lực.

Những người nổi loạn đã được ông Trump thúc giục.

Bản thân ông Trump dành nhiều tuần đưa ra những lời công kích sai trái đánh vào tính công chính của cuộc bầu cử và kêu gọi những người ủng hộ ông đổ về thủ đô Washington để phản đối việc quốc hội chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden.

Quốc hội tái triệu tập vào tối 6/1. Các nhà lập pháp chỉ trích các cuộc biểu tình bôi nhọ Điện Capitol và thề hoàn thành việc xác nhận các phiếu đại cử tri bầu cho ông Biden, ngay cả khi phải làm việc suốt đêm.

Một số nghị sĩ đưa ra ý kiến rằng có lẽ cần truy tố ông Trump vì tội hình sự hoặc thậm chí bãi chức căn cứ theo Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp, mặc dù chuyện này dường như khó xảy ra vì chỉ còn hai tuần nữa là ông Trump hết nhiệm kỳ.

Ảnh: hỗn loạn chưa từng có xảy ra ở Điện Capital, Quốc hội Mỹ xuất phát từ những người biểu tình ủng hộ ông Trump

Tôi nghĩ ông Donald Trump có lẽ nên bị quy vào tội phản quốc vì chuyện như thế này. Đây là cách thức đảo chính nổ ra. Và đây là cách thức dân chủ bị chết”, Dân biểu Jimmy Gomez (đảng Dân chủ-bang California) nói với các phóng viên.

Thượng nghị sĩ Ben Sasse (đảng Cộng hòa-bang Nebraska), người từng xung đột với ông Trump, đưa ra một tuyên bố: “Nói dối gây ra hậu quả. Tình trạng bạo lực này là kết quả tất yếu và tồi tệ của việc Tổng thống mắc nghiện vào việc gây chia rẽ không ngừng“, theo AP.

Hạ viện vừa bác bỏ thách thức đối với kết quả phiếu đại cử tri tại bang Pennsylvania với tỷ lệ 282-138 vào lúc gần 3h sáng ngày 7/1.

Dự kiến sau lần thách thức này, các phiếu bầu cho 12 bang còn lại sẽ nhanh chóng được chứng nhận. Sau cùng, ông Joe Biden sẽ được tuyên bố chiến thắng trước ông Donald Trump.

Hiện giờ Quốc hội đã xác nhận đến 268 phiếu đại cử tri cho ông Biden và 166 phiếu cho ông Trump.

Matt Pottinger, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã từ chức để đáp lại phản ứng của ông Trump trước hành động bạo loạn của những người ủng hộ ông, CNN và Bloomberg đưa tin.

Ông Pottinger nói với mọi người rằng ông ấy không có gì để cân nhắc, người này cho biết.

Một số trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của Trump – bao gồm cả cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và phó tổng tham mưu trưởng Chris Liddell – cũng đang cân nhắc từ chức, CNN cho hay.

Trước đó, ông O’Brien đã có bước đi bất thường khi lên tiếng bảo vệ Phó Tổng thống Mike Pence giữa cơn giận của ông Trump vì ông Pence đã từ chối thực hiện theo yêu cầu của ông Trump là thay đổi kết quả bầu cử có lợi cho ông.

Tôi vừa nói chuyện với Phó Tổng thống Pence. Ông ấy là một người đàn ông thực sự đàng hoàng và tử tế. Hôm nay ông ấy đã thể hiện sự dũng cảm như khi ông đã làm tại Điện Capitol vào ngày 11/9 với tư cách là một dân biểu. Tôi tự hào được phục vụ cùng ông ấy,” ông O’Brien nói.

Ảnh: Phó tổng thống Mike Pence (T) và chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tiếp tục chủ trì lễ xác nhận kết quả bầu tổng thống 2020 của đại cử tri đoàn sau khi những người ủng hộ Donald Trump xâm nhập vào trụ sở Quốc Hội, đồi Capitol, Washington, Mỹ, ngày 07/01/2021.

Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Mitch McConnell nói ông tin sẽ không có phiếu bầu nào của các bang khác bị thách thức nữa. Điều đó có nghĩa việc Quốc hội chính thức xác nhận chiến thắng của Joe Biden có thể kết thúc nhanh chóng một khi Hạ viện biểu quyết xong về thưa kiện kết quả ở Pennsylvania.

Những người thách thức kết quả ở Pennsylvania bao gồm 80 dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng nghị sĩ đồng đảng Josh Hawley, người được xem là ứng cử viên tổng thống tiềm năng cho năm 2024.

Stephanie Murphy, Dân biểu gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ, đả kích những người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội để uy hiếp các nghị sĩ thực hiện thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử.

Một đám đông bạo động tìm cách cản trở tiến trình dân chủ của chúng ta và lật ngược cuộc bầu cử tự do và công bằng. Họ đã thất bại. Quốc hội sẽ không khiếp sợ. Chúng tôi sẽ hoàn thành công tác của mình và chứng nhận kết quả,” bà viết trên Twitter.

Nước Mỹ đã cứu gia đình tôi khỏi chế độ chuyên chế. Tôi yêu nước Mỹ không nói nên lời,” bà chia sẻ trong một dòng tweet đăng trước đó vào lúc hỗn loạn bên trong Điện Capitol. “Tôi sẽ không bao giờ lùi bước trong việc bảo vệ nước Mỹ.”

Bốn người chết khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump chiếm đóng bạo lực ở Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.

Cảnh sát trưởng thủ đô Washington, D.C. Robert Contee cho biết những người thiệt mạng ngày thứ Tư bao gồm một người phụ nữ bị Cảnh sát Điện Capitol bắn trúng. Ba người khác chết trong “tình huống khẩn cấp y tế.”

Cảnh sát cho biết cả lực lượng chấp pháp lẫn những người ủng hộ ông Trump đều sử dụng chất hóa học gây khó chịu trong suốt khoảng thời gian chiếm đóng tòa nhà Quốc hội kéo dài hàng giờ trước khi nó được lực lượng chấp pháp giành lại quyền kiểm soát vào tối ngày thứ Tư.

Người phụ nữ bị bắn trước đó trong ngày thứ Tư khi đám đông bạo động tìm cách phá rào chắn ở Điện Capitol, nơi cảnh sát được trang bị vũ khí đứng ở phía bên kia. Cô này nhập viện với nhiều vết thương do đạn bắn và sau đó đã tử vong.

Các quan chức cảnh sát thủ đô cũng cho biết hai quả bom ống đã được thu giữ, một quả nằm ngoài Ủy ban Đảng Dân chủ Toàn quốc và một quả nằm ngoài Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc. Cảnh sát tìm thấy một thùng lạnh từ một chiếc xe chứa một khẩu súng dài và bom xăng trong khuôn viên Điện Capitol.

Phó Tổng thống Mike Pence, phát biểu từ ghế chủ tịch Thượng viện nơi các thượng nghị sĩ tái hội họp sau khi đám đông bạo loạn bị đẩy lùi, ông nói:

Tôi nói với những kẻ gây cảnh tàn phá trong Điện Capitol ngày hôm nay, các người đã không chiến thắng. Bạo lực không bao giờ chiến thắng. Tự do chiến thắng và nơi này vẫn là ngôi nhà của nhân dân.”

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Quốc hội sẽ tái tục các thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử một khi Điện Capitol không còn những người biểu tình ủng hộ Donald Trump và an toàn để sử dụng.

Bà Pelosi cho biết đã đưa ra quyết định với sự tham vấn của Lầu Năm Góc, Bộ Tư pháp và phó tổng thống, người sẽ chủ trì phiên họp của lưỡng viện.

Bà lưu ý rằng ngày hôm nay sẽ luôn là “một phần của lịch sử,” nhưng bây giờ nó sẽ là “một bức tranh đáng hổ thẹn về đất nước của chúng ta trưng ra trước thế giới.”

Ông Trump đã khuyến khích những người ủng hộ đến Washington để chống lại việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông đã tổ chức một cuộc tập hợp trước đó vào ngày thứ Tư và kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol, kêu gọi với họ “loại bỏ những kẻ kém cỏi của Quốc hội” và “giờ là lúc biểu dương sức mạnh.”

Những người ủng hộ ông Trump đã phá hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà Điện Capitol và đụng độ với các nhân viên chấp pháp trước khi làm gián đoạn quá trình kiểm đếm phiếu của Cử tri đoàn. Ông Trump đã nhiều lần nói với những người ủng hộ rằng cuộc bầu cử tháng 11 đã bị đánh cắp khỏi tay ông, dù điều đó là sai trái.

Twitter thông báo khóa tài khoản của Tổng thống Trump trong 12 tiếng vì những dòng tweet “vi phạm quy định của Twitter” về kích động bạo lực.

Ảnh: Trang Twitter của tổng thống Donald Trump hiện vẫn bị khóa

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney quy trách Tổng thống Donald Trump kích động một “cuộc nổi dậy” bạo lực tại Điện Capitol.

Ông Romney, ứng cử viên tổng thống năm 2012 của Đảng Cộng hòa và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho biết vụ xâm nhập bạo lực Điện Capitol ngày thứ Tư là “vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương của một con người ích kỉ và sự phẫn nộ của những người ủng hộ ông ta mà ông ta đã cố tình cung cấp thông tin sai lạc trong hai tháng qua.”

Thượng nghị sĩ bang Utah cho biết những người tiếp tục ủng hộ “trò nguy hiểm” của ông Trump bằng việc phản đối kết quả của một cuộc bầu cử chính danh, dân chủ “sẽ mãi mãi bị coi là đồng lõa trong một cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào nền dân chủ của chúng ta.”

Ông Romney chế nhạo Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác muốn “kiểm toán” kết quả bầu cử: “Làm ơn! Không có cuộc kiểm toán nào do Quốc hội lãnh đạo mà sẽ thuyết phục được những cử tri đó, đặc biệt khi tổng thống sẽ tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.”

Ông Romney nói sự thật đơn giản “là Tổng thống đắc cử (Joe) Biden đã thắng cuộc bầu cử này. Tổng thống Trump đã thua.”

Tổng thống Donald Trump dường như biện minh cho việc những người ủng hộ của ông dùng vũ lực xông vào Quốc hội Hoa Kỳ.

Trong một dòng tweet vào tối ngày thứ Tư, Trump nói, “Đây là chuyện xảy ra khi một chiến thắng bầu cử áp đảo thiêng liêng bị tước đoạt một cách tàn bạo và tàn nhẫn khỏi những người yêu nước vĩ đại, những người đã bị đối xử tồi tệ và bất công trong suốt thời gian dài.”

Ông nói thêm, “Hãy trở về nhà với tình yêu và trong sự yên ổn. Hãy nhớ mãi ngày này! ”

Ảnh: Tổng thống tân cử Joe Biden nói những gì diễn ra ở thủ đô DC “gần như nổi loạn”.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới và Tổng thư ký khối NATO ngày 6/1 bày tỏ bàng hoàng trước hình ảnh những người biểu tình bạo động tràn vào Quốc hội Mỹ và tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống.

Tổng thống tân cử Joe Biden vừa đọc diễn văn, nói rằng “nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công, điều chưa từng xảy ra trong thời hiện đại. “Một cuộc tấn công vào nền Cộng hòa của chúng ta, một cuộc tấn công vào nền pháp trị… những khái niệm thiêng liêng nhất của nước Mỹ – việc nước việc dân,” ông Biden nói. Ông đả kích “một số nhỏ những kẻ cực đoan, theo đuổi tình trạng vô pháp luật.” “Đây không phải là bất đồng chính kiến, mà là vô trật tự, là hỗn loạn, gần vượt qua lằn ranh của nổi loạn, và tình trạng đó phải chấm dứt ngay bây giờ.”

Ông Biden kêu gọi ông Trump hãy lên đài truyền hình quốc gia và “yêu cầu chấm dứt vụ phong tỏa”.

Cựu Tổng thống Barack Obama nói lịch sử sẽ ghi nhớ cuộc tấn công ngày hôm nay, “được kích động bởi một tổng thống đương nhiệm đã tiếp tục nói dối vô căn cứ về kết quả của một cuộc bầu cử hợp pháp, như một khoảnh khắc vô cùng ô nhục và xấu hổ cho quốc gia của chúng ta”.

Trung Kiên – Thoibao.de (Tng hợp

>>> Quốc tế phản đối việc kết án 3 nhà báo độc lập tại Việt Nam

>>> Jack Ma : Nạn nhân của sự thành công trong chế độ Cộng Sản Trung Quốc ?

>>> Trần Quốc Vượng chuẩn bị cho trận quyết đấu

Quốc tế đồng loạt phản đối nhà cầm quyền VN vì „xử“ 3 nhà báo độc lập


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023