Nguyễn Phú Trọng chốt danh sách đốt lò cuối năm

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=JfWI1j25o44

Vào sáng 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tụ họp lại nghe báo cáo công tiến độ bắt giam những khuôn mặt quan tham nào trong giai đoạn 2013-2020 cho Nguyễn Phú Trọng biết. Cuộc họp này gọi Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng. Một lực lượng hùng hậu gần 700 đại biểu là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, thủ trưởng các ban, bộ, ngành trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Thành ủy; giám đốc công an; viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… dự hội nghị tập trung và gần 5.000 đại biểu tại hơn 80 điểm cầu trên cả nước dự hội nghị trực tuyến.

Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị

Hiện nay thời gian ông Nguyễn Phú Trọng còn tại vị chỉ tính bằng tháng, điều dễ thấy là trong 2 tháng qua, ông Trọng luôn hối thúc Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh công tác, hối thúc Bộ Công An truy nã những người còn đang bỏ trốn và kết thúc nhiều hồ sơ điều tra để đưa ra xét xử. Bên ngành tòa án và viện kiểm sát cũng đang chịu áp lực rất lớn từ phía ông Trọng trong những ngày cuối năm.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng báo cáo Ông Trọng như thế nào?

Ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế Tổng Bí Thư đã 10 năm thì hiện nay ban chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng do ông điều khiển đã được 7 năm. Trước đây ban này nằm trong tay Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Tấn Dũng đã dùng nó tự tung tự tác phá nát nền kinh tế đất nước. Năm 2013 ông Nguyễn Phú Trọng đã bước đầu thành công Trước Nguyễn Tấn Dũng khi tự tay giành lấy ban này. Tuy nhiên giai đoạn từ 2013-2015 Ban này cũng không chống tham nhũng giừ được vì lúc đó Nguyễn Tấn Dũng còn đang tại chức.

Chỉ có sau Đại hội XII, khi ông Nguyễn Tấn Dũng mất chức thì ban này mới có dịp tung hoành, và nhờ ban này ông Nguyễn Phú trọng tiến hành chiến dịch đốt lò thanh trừng phe cánh Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Tuy nhiên ngoài tấn công 2 nhóm này thì Nguyễn Phú trọng cũng thanh trừng khá nhiều các nhóm lẻ tẻ khác, cũng rất đông.

Trong bộ máy đảng cũng như bộ máy nhà nước, có thể nói hầu hết là sống nhờ tham nhũng. Chỉ đơn giản so sánh giữa lương quan chức nhận được và tài sản họ có thì biết rằng, đó là tham nhũng mà có. Có thể nói, tìm một người trong sạch trong bộ máy chính quyền CS thì khó như lên trời hái sao. Cho nên, việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng qua là thay quan tham cũ bằng quan tham mới mà thôi, tính chung quy lại sau chiến dịch đốt lò của ông Trọng thì bộ máy vẫn tham nhũng như cũ chứ không sạch hơn. Tuy nhiên, báo cáo của Ủy Ban phòng chống tham nhũng trước Nguyễn Phú Trọng thì họ vẫn dùng lời lẽ mị dân rất đẹp, nào là tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, nào là góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nào là củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước vv… nói chung họ dùng ngôn từ rất đao to búa lớn.

Một cuộc họp về phòng chống tham nhũng

Với nhân dân thì đảng cộng sản mị dân rằng “kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến người dân 93% bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” . Không biết chính quyền CS họ thực hiện cuộc khảo sát nào hay có cuộc trưng cầu dân ý nào không mà họ lại có con số là 93%? Với Cs nặn ra số liệu để mị dân là nghề của họ.

Lò ông Nguyễn Phú Trọng đã đốt những loại củi gì?

Nói chung công tác đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2013 đến nay ông đã chụm khá nhiều củi, củi nhỏ thì rất nhiều, củi lớn cũng được một ít, còn củi cổ thụ thì gần như ông không thể nhổ được. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Trọng đã chụm được bao nhiêu thanh củi nhỏ?

Theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng thì trong giai đoạn 2013 đến 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý  gồm 27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Còn về phần tịch thu tiền tham nhũng thì từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỉ đồng, hơn 20 nghìn ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Nói chung tham nhũng thì rất nhiều mà thu hồi tài giản nhà nước thì chẳng thấm vào đâu, bởi vì khi người ta đã cố tham nhũng thì tất người ta có cách tẩu tán tài sản, phần tịch thu được chỉ là một phần rất nhỏ trong tài sản tham nhũng.

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo.

Trịnh Xuân Thanh, một thanh củi làm tốn nhiều công sức ông Trọng

Riêng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị, 7 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang…

Đấy là những gì mà Nguyễn Phú Trọng đã làm được trong suốt 7 năm qua. Bắt chước chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chiến dịch đốt lò nhằm mục đích mượn chống tham nhũng để thanh trừng phe cánh.

Củi nhỏ củi vừa thì chụm được, nhưng củi lớn thì bất lực.

Có thể nói thanh củi lớn nhất mà Nguyễn Phú trọng chụm được chop tới nay đó chính là Đinh La Thăng, người duy nhất là ủy viên bộ chính trị bị cho vào tù. Người ta kỳ vọng 2 nhân vật khác, có thể nói là 2 thanh củi cực lớn cần phải cho vào tù là Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng thì ông Trọng lại bất lực. Và với việc đầu hàng trước 2 nhân vật cộm cán này, có thể nói cái lò của ông Trọng chưa làm được việc lớn như mong muốn. Đây cũng có thể nói là một thất bại của Nguyễn Phú trọng.

Những thanh củi là Ủy Viên trung ương đảng thì khá nhiều, có thể kể đến như Vũ Huy Hoàng, TRịnh Xuân Thanh, Nguyễn Đức Chung, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son vv.. Điều ngạc nhiên là trong quá trình nhóm lò đốn củi, ông Nguyễn Phú trọng đã tóm được Lê Tấn Hùng em trai ông Lê Thanh Hải nhưng hoàn toàn không thể bắt được Lê Thanh Hải quy án. Còn với Nguyễn Thanh Phượng con gái ông Nguyễn Tấn Dũng có nghi ngờ bị dính  dáng đến vụ án Mobifone mua AVG và vụ án khu đất vàng 3A-3B Tông Đức Thắng Q1 có liên quan tới Quân Chủng Hải Quân của tướng Nguyễn Văn Hiến thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Để Trần Bắc Hà tử vong, một thất bại đối với Nguyễn Phú Trọng

Điều đáng nói, ông Trọng cho bắt và xử Lý Trần Bắc Hà -một tay chân thân tín của Nguyễn Tấn Dũng nhưng không hiểu sao để ông này tử vong trong lúc tạm giam, vì thế những mối quan hệ làm ăn của ông Hà có liên quan đến sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể nào khai thác.

Nói chung ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện việc đốt lò cũng gặp rất nhiều thế lực cản trở chứ không đơn giản làm là được. Vậy nên Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng đến giờ vẫn còn ung dung.

Những khúc củi vừa vẫn còn đó như là lời thách thức đối với ông Trọng

Trong báo cáo, ủy ban phòng chống tham nhũng đưa ra con số trong có vẻ rất đẹp. Họ nói rằng “Tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2013, tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 2013 – 2020 đạt 32,04%.Công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; nhiều địa phương, bộ ngành đã chú ý ngăn chặn, xử lý tệ “tham nhũng vặt”. Tuy nhiên, củi nhỏ bao giờ bẻ cũng dễ nhưng củi lớn gần như ông Nguyễn Phú trọng bẻ chưa được 50%. Còn đó Lê Hoàng Quân, còn đó Tất Thành Cang, còn đó Nguyễn Văn Đua, còn đó Hoàng Trung Hải, còn đó Nguyễn Văn Bình vv.. Họ cứ sừng sững như thách thức đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt nhóm lợi ích Sài Gòn kéo bè kết cánh tạo thành mối qua n hệ đan xen lợi ích kinh tế lẫn nhau và từ đó họ bảo vệ cho nhau làm cho Nguyễn Phú Trọng bế tắc.

Ông Trọng đành để lại hàng loạt thanh củi lớn ở Sài Gòn

Vụ án thủ thiêm còn đó, nỗi oan cho bà con thì vẫn không giải quyết, và trừng trị những kẻ chủ mưu tại đây lài càng không thể. Nguyễn Văn Đua, Tất thành Cang, Lê Hoàng !Quân, và Lê Thanh Hải, nếu nhổ được 1  trong 4 thì nhổ được 3 người còn lại nhưng ông Trọng làm gì nhổ nổi.  Tất nhiên, khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn tại chức thì xem như bà con Thủ Thiêm mãi mãi không thể nào được giải quuyết. Chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú trọng là thanh trừng nhau, gặp nhóm mạnh ông ta bất lực, và nỗi oan của bà con thủ Thiêm khó mà giải quyết được.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Trọng mong gì khi luôn nhắc văn kiện là “văn bia muôn đời sau”?

>>> Đại hội 13 tại Việt Nam – Chủ nghĩa xã hội suy tàn

>>> Nhà cầm quyền bóc lột giới cần lao – tài xế GrabBike đồng loạt biểu tình

Việt Nam: Ủy viên Bộ Chính trị nào đủ tuổi tái cử?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT