Việt Nam: Interpol ‘truy nã quốc tế’ bà Hồ Thị Kim Thoa

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=NfuBQ8g6DrM

Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam, về nước, theo truyền thông Việt Nam.

Diễn biến mới nhất là việc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với bà Thoa, đại tá Chữ Văn Dũng – phó chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho báo chí trong nước biết hôm 7/12, theo Tuổi trẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã gửi thư cho gia đình bà Thoa để thuyết phục họ “động viên bị can Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội” nhằm “được hưởng sự khoan hồng của pháp luật“.

Cơ quan này cũng làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hợp tác truy bắt, dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa về Việt Nam.

Tuy nhiên, thông tin từ Tuổi Trẻ cho hay trên website của Interpol tính đến ngày 8/12 vẫn chưa có tên Hồ Thị Kim Thoa trong hơn 62.000 lệnh truy nã đỏ được ban hành và đang có hiệu lực. Trong số 62 người mang quốc tịch Việt Nam bị truy nã quốc tế, chưa có tên bà Thoa.

Hồi đầu tháng này, ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng – người phát ngôn Bộ Công an nói với báo chí Việt Nam rằng hiện ‘chưa biết bà Thoa hiện đang trốn ở đâu’.

Việt Nam đã ban hành lệnh truy nã toàn quốc và truy nã đỏ với bị can Hồ Thị Kim Thoa nhưng ông Xô cũng nói chưa có thông tin việc bắt giữ bà Thoa ở nước ngoài.

Tuy nhiên, điều tra riêng của BBC cho biết bà Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố.

Dựa theo các nguồn tin riêng của BBC, dường như vào thời điểm bị khởi tố, bà Kim Thoa đang đi du lịch Pháp, trong đó có ghé trung tâm thiền tập Làng Mai, Pháp.

Sau khi nghe tin khởi tố, bà Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch.

Trong cuộc họp của Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 2/12, bà Thoa bị xem xét khai trừ Đảng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bà Thoa, cùng ngày với cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Cơ quan này đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Thoa.

Ảnh 1: Tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Bộ Công an tổ chức tại TP.HCM ngày 7-12, đại diện bộ này cho hay sẽ có kế hoạch để có thể dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên thứ trưởng Bộ Công thương) về nước.

Hồi 7/2020, cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với bà Thoa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa từng giữ cương vị vị ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017. Trong giai đoạn này, bà Thoa được cho là có nhiều vi phạm liên quan đến đất đai và việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Truyền thông Việt Nam cho hay bà Thoa đã bỏ sinh hoạt Đảng sau khi có quyết định nghỉ hưu, và đã ra nước ngoài.

Về vụ này, Blogger Bùi Thanh Hiếu, là người đầu tiên đưa tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt đưa về giữ tại Đại sứ quán Việt nam tại Paris để chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt nam. Ông Hiếu viết thêm trên Facebook cá nhân hôm 4-12 rằng:

Số của bà Hồ Thị Kim Thoa thật kỳ lạ, lần thứ hai bà lại tạm bình yên. Lần này do vụ nhân viên hàng không bị dịch ở Việt Nam, các chuyến bay đến Châu Âu ( danh nghĩa cứu trợ ) trở nên khó khăn, hơn nữa hôm nay rất có thể bà bị nhiễm Corona. Đang sốt li bì. Bà ấy có tình nguyện về cũng chả biết thu xếp cho bà ấy về thế nào.

Pháp thì chẳng có lý do gì để nhốt bà ấy vào tù đợi Việt Nam đưa máy bay sang, Việt Nam cũng không thể mang bà ấy vào sứ quán giam chờ ngày có chuyến bay.

 Thế là bà ấy ở trong nhà tại Paris, còn các chiến sĩ của ta nửa công khai, nửa kiểu côn đồ lảng vảng túc trực quanh nhà bà ấy. Thời gian này nhiệt độ châu Âu trung bình 2 độ, ban đêm còn xuống thấp hơn.

Nói chung món hoạ mi trùm đầu của các quý tộc sẽ khó mà có trên bàn ăn trong buổi tiệc thứ 14 dự kiến giữa tháng 12 tổ chức.”

Ảnh 2: Bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Trịnh Xuân Thanh trong một lễ bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương ngày 11/3/2014

Trước đó hôm 3-12, ông Bùi Thanh Hiếu tiết lộ:

Chiều hôm qua giờ Pháp, tức cách bây giờ 20 tiếng. Người của bộ công an đã xác nhận rõ nơi bà Thoa ở tại Paris.

Sau đó báo Dân Trí liên tục đưa tin về bà Thoa. Chắc họ đã được thông báo kế hoạch từ các mật vụ  đang vây quanh nhà bà Thoa, chờ sáng nay phối hợp với cảnh sát Pháp đưa bà Thoa về.

Lần này sẽ chính thức và bài bản, không hấp tấp như lần trước.” Blogger Bùi Thanh Hiếu tiết lộ hôm 3-12.

Đề nghị bà Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”. Bộ Công An CSVN đưa ra loan báo như vậy  tại buổi họp báo về “Tình hình, kết quả công tác năm 2020” được tổ chức ở TpHCM chiều 7-12.

Báo Người Lao Động dẫn lời Đại Tá Chử Bá Dũng, phó chánh Văn Phòng Bộ Công An, cho biết liên quan đến vụ án bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương CSVN, đang trốn tại Pháp. Hôm 4 Tháng Chín vừa qua, tổ chức Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol) đã ra quyết định truy nã đối với bà Thoa.

 “Riêng Bộ Công An đã đề nghị gia đình yêu cầu bà Hồ Thị Kim Thoa về nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thời gian tới, Công An Việt Nam sẽ có kế hoạch có thể dẫn độ bà Thoa về nước để phục vụ quá trình điều tra,” ông Dũng cho biết.

Tuy nhiên, tính đến hôm 3 Tháng Mười Hai, danh sách 56 người đang bị niêm yết “truy nã đỏ” trên trang web Interpol theo yêu cầu của Hà Nội không hề có tên bà Hồ Thị Kim Thoa.

Ảnh 3: Blogger Bùi Thanh Hiếu còn có biệt danh là Người Buôn Gió, hiện đang sống tại Berlin, CHLB Đức

Cựu thứ trưởng Công Thương CSVN hiện được cho là đang định cư tại Pháp trong lúc báo đảng đăng tin bà bị khai trừ đảng… từ xa, sau khi đã bị truy tố và “truy nã đỏ.”

Hôm 3-12, trong bài “Bắt bà Hồ Thị Kim Thoa về quy án, tội phạm tham nhũng mới sợ,” báo Lao Động viết: “Bà Thoa đã thấy trước cửa tù, vì hơn ai hết bà Thoa biết rõ hành vi vi phạm của mình, cho nên bỏ trốn ra nước ngoài qua cửa khẩu Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất. Điều này chứng tỏ, bà Thoa đã chuẩn bị ‘cơ ngơi’ cho mình trước ở nước ngoài để hạ cánh. Nhưng có an toàn hay không lại là chuyện khác.”

Trước bà Thoa, từng có những người đã bỏ trốn, như Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ, hai trường hợp này đã quy án. Còn Vũ Đình Duy (cựu tổng giám đốc PVTex), Bùi Quang Huy (giám đốc Nhật Cường Mobile) và Hồ Thị Kim Thoa, liệu có trốn thoát được không?,” bài báo đặt vấn đề.

Theo báo Tiền Phong cùng ngày, tại kỳ họp thứ 18 của Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, chánh án Tòa Án Nhân Dân Hà Nội, cho biết vụ án Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản” xảy ra tại Bộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn cũng đã được tòa án thụ lý, dự kiến Tháng Giêng, 2021, đưa ra xét xử công khai.

Trước đó, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm ở Bộ Công Thương đã “vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, gây thiệt hại, thất thoát hơn 2,700 tỷ đồng ($116.94 triệu).”

Ảnh 4: lô đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, có giá trị 3.817 tỷ đồng tại thời điểm bị phát hiện.

Cáo trạng cũng nêu rõ, trong quá trình điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương, và cho rằng “trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa.

Tuy nhiên, bà Thoa đã bỏ trốn nên Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra tạm đình chỉ điều tra với bị can và ra quyết định truy nã. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.”

Tin về Cựu Thứ trưởng bộ công thương mới đây trên mạng xã hội lại rộ lên rằng bà bị bắt ở Pháp và chuẩn bị được đưa về Việt nam chịu tội.

Nguồn tin đầu tiên và đơn độc này được Blogger Bùi Thanh Hiếu đăng lên Facebook vào hôm 16-11, tuy nhiên chưa có báo chí nào lên tiếng cùng xác nhận.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công thương bị truy nã vì tội danh tham nhũng cùng với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (đã bị bắt), tuy nhiên bà Thoa đã trốn đi qua định cư Pháp trước khi có quyết định chính thức của cơ quan công an.

Blogger Bùi Thanh Hiếu là người đưa tin ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin Đức và sau đó mọi việc đã được cảnh sát CHLB Đức xác thực và điều tra rồi truy tố xét xử một cách chính thức.

Ông Bùi Thanh Hiếu cũng là nguồn tin độc lập lên tiếng trước tất cả các báo chí quốc tế về vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất ở Băng cốc Thái lan và cuối cùng sự thật cho thấy sự phát hiện của ông Bùi Thanh Hiếu là xác thực và có căn cứ.

Cùng với những nhà báo nổi tiếng vì có nguồn tin đi trước mọi báo chí chính thống khác như nhà báo Trương Huy San, Trương Châu Hữu Danh, Lê Nguyễn Hương Trà… ông Bùi Thanh Hiếu được nhiều người theo dõi vì luôn có những tin tức đặc biệt theo kiểu trang Chân Dung Quyền Lực một thời cách đây vài năm chuyên đưa tin về nội chính Đảng cộng sản VN.

Vì thế bản tin do ông Bùi Thanh Hiếu đưa ra lập tức được loan truyền mạnh trên mạng xã hội. Phía Việt nam thậm chí có một báo mạng đã đưa tin rằng thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Xô Chánh văn phòng bộ nói rằng ông chưa có tin gì về vụ dẫn độ bà Thoa về Việt nam.

Ảnh 5: Ba bị can bị khởi tố trong vụ án liên quan từ trái qua gồm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng, vụ trưởng vụ Công nghiệp nhẹ Bộ công thương

Liên quan tới sự việc, Phóng viên báo Doanh nghiệp Việt nam đã liên hệ với Bộ Công an để xác minh sự việc. Đại diện Bộ Công an-Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ cho biết, Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc này nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai.” Theo báo mạng Doanh nhân Việt nam đưa tin về vụ việc.

Cựu thứ truỏng bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa đã bị mật vụ Việt Nam bắt giữ cách đây khoảng hơn 1 tuần tại Pháp, hiện đang bị giam  giữ tại cơ sở ngoại giao Việt Nam tại Paris và đợi chuyến bay trở về Việt Nam.

Thông tin chi tiết về việc bắt giữ này sẽ được kể chi tiết khi bà Thoa đã trở về Việt Nam.” Bản tin đầu tiên ông Bùi Thanh Hiếu đưa ra như vậy.

Bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị giữ ở đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, khả năng bà bị đưa về Việt Nam rất lớn, có vẻ chính phủ Macron đã được báo trước chuyện này qua chuyến thăm bí mật của quan chức cấp cao chinh phủ Việt Nam cách đây gần một tháng.

Nữ nhân vật thứ hai hiện nay cảnh sát Pháp đang tạm giữ, nhưng họ chưa trả lời dứt khoát với phía Việt Nam có đồng ý cho về cùng bà Thoa hay không.

Ngày mai có chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, khả năng bà Hồ Thị Kim Thoa sẽ về trong chuyến này. Anh em nào hứng có thể tìm thông tin chuyến bay về sân bay nào để chụp ảnh để đời.

Bà Thoa lúc bị bắt đã sợ hãi tụt huyết áp, lẽ ra bà về chuyến bay ngày 11/11/2020 nhưng lúc đó chưa thoả thuận xong.

Trong đoàn bắt người từ Việt Nam sang, có bà Lê Khăc Phê là bác sĩ, sinh năm 1960.

Tuy được cảnh báo sớm, nhưng bà Thoa vẫn chủ quan và tin rằng phía mật vụ Việt Nam không dám bắt bà tại Pháp. Bà không nhận thức được Macron đã từng đi đêm với Putin thì sẽ không ngại gì đi đêm với Việt Nam.” Ông Bùi Thanh Hiếu thông tin thêm.

Tuy nhiên trong bản tin mới nhất ông Bùi Thanh Hiếu lại nói rằng khả năng vụ dẫn độ có trở ngại “Vì hiện nay thân thế của bà không rõ là người nước nào, nên phía Pháp khó có thể đồng ý cho Việt Nam dẫn độ.”

Ảnh 6: ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Berlin Đức (hình bên phải) và sau đó xuất hiện trên VTV với lá thư xin đầu thú

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cấm Đại tướng bắt cóc – Đảng chiêu dụ thứ trưởng Thoa

>>> Bắt phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận – Lửa lan đến nhà Tất Thành Cang

>>> Bộ Công An tấn công – Dr. Thanh chống đỡ

Đại hội 13 tại VN – Chủ nghĩa xã hội suy tàn

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023