Đảng xử nhau trước Đại hội – Nguyễn Đức Chung lên “đoạn đầu đài”

https://www.youtube.com/watch?v=TE4tyMQLzcg
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=TE4tyMQLzcg

Sắp hết năm 2020 công tác chốt nhân sự cho đại hội 13 trở nên cấp bách. Tất cả các vụ án trọng điểm ông Trọng mang ra xử hết. Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng – Hồ Thị Kim Thoa rồi giờ đến Nguyễn Đức Chung. Làm chính trị CS là vậy, đấu đá nội bộ cứ như chuyện dài nhiều tập, mạnh thắng yếu thua và từ năm này sang năm khác. Trường hợp Nguyễn Đức Chung bị truy tố có thể nói là khá đặc biệt, có thể nói đây là vụ án lớn thứ 2 trong của Trung Ương Đảng khóa 12 này. Vụ trước đó là truy tố Đinh La Thăng 3 năm trước đây.

Hôm nay cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” tại Hà Nội, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát để truy tố 4 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung.

Nguyễn Đức Chung thời còn làm chủ tịch Hà Nội

Vụ án Nguyễn Đức Chung kéo dài đã gần 2 năm từ khi vụ án “buôn lậu” của công ty Nhật Cường Mobile bị phanh phui. Ngay lúc vụ án này vừa mới khơi mào thì cộng đồng mạng đã biết đây là miếng đánh nhắm vào Nguyễn Đức Chung chứ không ai khác. Có lẽ dự tính cuả Bộ Công An là tóm được ông chủ Nhật Cường Mobile-Bùi Quang Huy thì sau đó khui ra Nguyễn Đức Chung luôn, nhưng không ngờ Bùi Quang Huy đánh hơi từ trước đó nhiều ngày và đã bỏ trốn cho tới bây giờ, Tô Lâm và tay chân thân cận của ông ta được mệnh danh là “trùm bắt cóc” nhưng vẫn không thể nào lần mò ra được nơi ẩn náu của Bùi Quang Huy. Vụ án tưởng như bế tắc khi nhân vật chính Bùi Quang Huy bặt vô âm tín, thì Tô Lâm và thân cận cũng tìm kịp tìm ra cách khác để hạ bệ được Nguyễn Đức Chung.

Những tên tuổi nào chịu chung số phận với Nguyễn Đức Chung?

Đợt này, Bộ Công An dự tính truy tố tổng cộng 4 nhân vật trong đó có Nguyễn Đức Chung. Những tên tuổi có thể được kể ra như sau:

Người thứ nhất, Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 3/8/1967; cư trú tại số 88, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Người thư hai, Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983; cư trú tại Phòng 3312, CT1, chung cư Ecogreen, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nguyên cán bộ công an.

Người thứ ba, Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/7/1983; cư trú tại phòng 1602, tòa nhà T2, chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; chuyên viên Phòng thư ký biên tập.

Người thứ tư, Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974; cư trú tại ngõ 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập.

Hình ảnh 3 bị cáo, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc

Được biết trước đây 4 tháng, ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba người này. Chiều ngày 13/7, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bắt đầu thời điểm này thì cư dân mạng đánh giá rằng, việc bắt Nguyễn Đức Chung chỉ là vấn đề thời gian.

Ngoài tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước“, Nguyễn Đức Chung còn phạm tội gì nữa?

Ngoài ra, còn vụ án “Buôn lậu“, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng“, “Rửa tiền“, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ án thứ hai ông Nguyễn Đức Chung có liên quan là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Hà Nội.

Đầu tiên, ngày 11/8, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Sang ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Ngày 21/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 người khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Cơ quan điều tra khám xét nhà Nguyễn Đức chung

Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh, ông Chung và các bị can đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật, trong đó có tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường. Ông Chung bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 28/8.

Trước đó, ngày 11/8, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án gồm: Nhật Cường Mobile, Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Con đường tiến thân thần tốc của Nguyễn Đức Chung

Trước khi bị bắt, con đường quan lộ của Nguyễn Đức Chung cực kỳ hanh thông. Phải nói những én của Nguyễn Đức Chung như được sắp đặt từ trước không khác nào những thái tử đảng nổi tiếng như Võ Văn Thưởng hay Nguyễn Thanh Nghị.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê Kinh Môn, Hải Dương. Ông là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi.

Nhiều năm làm việc tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội), ông lần lượt giữ chức Phó phòng rồi Trưởng phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Tháng 9/2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội.

Cuối năm 2015, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Người tiền nhiệm, ông Nguyễn Thế Thảo (làm Chủ tịch thành phố hai nhiệm kỳ, từ năm 2007 đến 2015) trước đó có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu cao.

Trong nhiệm kỳ ông Chung làm Chủ tịch TP, Hà Nội đã trồng mới hơn một triệu cây xanh, hàng trăm hồ trong nội thành được cải tạo, nhiều đề án nhằm làm sống lại các dòng sông, trong đó có sông Tô Lịch được khởi động.

Về học hàm, học vị và cấp bậc thì ông Nguyễn Đức Chung là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại biểu QH khóa XIII, ủy viên UB Tư pháp QH.

Nguyễn Đức Chung thời làm sếp công an Hà Nội

Nguyễn Đức Chung bị truy tố, chắc chắn có người phải run vì quan chức CS không bao giờ sai phạm một mình. Cấp trên của Nguyễn Đức Chung thời còn làm ở công an thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Nhanh cũng sớm cho về hưu non. Còn Sếp của ông Chung khi là chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội thì không ai khác chính là Hoàng Trung Hải. So với Chung thì Hoàng Trung Hải gánh án nhẹ hơn nhiều, trong tay ông này còn đang giữ chức Ủy Vien Bộ Chính Trị. Thuộc hạ bị Truy tố, thì chắc chắn sếp phải run đó là chuyện bình thường.

Nguyễn Đức Chung chạy tội nhưng không thành.

Trước đó vào tháng 9, ông Nguyễn Đức Chung lấy lý do bị bệnh ung thư và xin cơ quan điều trac ho tại ngoại để chữa bệnh. Điều trớ trêu là khi tại chức không thấy ông Chung nói gì về bệnh hiểm nghèo mà ông gánh chịu, nhưng khi bị nắt giam thì căn bệnh ung thư lại xuất hiện. Căn bệnh này cũng có thể là thật, cũng có thể là giả tạo. Nhưng dù thật hay giả tạo thì cơ quan cảnh sát điều tra đều nhìn ra ý muốn xin ra ngoài rồi bỏ trốn của Nguyễn Đức Chung. Để đối phó với chiêu bài này của Nguyễn Đức Chung, ngày 2/10, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, cơ quan điều tra đã nhận được đơn của luật sư đề nghị bão lãnh, cho phép ông Nguyễn Đức Chung được tại ngoại chữa bệnh.

Qua kết quả điều tra và trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thì thấy rằng tội “Chiếm đoạt bí mật Nhà nước” có tính chất rất nghiêm trọng. “Do đó cơ quan điều tra chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn“, Tướng Tô Ân Xô nói. Ông Xô cũng cho biết, cơ quan điều tra đã phố hợp với cơ quan y tế trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đức Chung trong tại trạm giam.

Về sức khỏe của ông Chung, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của cơ quan điều tra, tình trạng sức khỏe của ông Chung hiện nay “bình thường trong điều kiện mới“. Vụ án của ông Chung đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

bài báo bác bỏ để nghị xin tại ngoại của Nguyễn Đức Chung

Giữa tháng 9/2020, Luật sư Trương Trọng Nghĩa (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Chung) xác nhận, gia đình cùng luật sư đang làm thủ tục xin tại ngoại cho ông Nguyễn Đức Chung để điều trị bệnh ung thư.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, để điều tra về tội về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự.

Người vào tay Bộ Công An thì chắc chắn họ không để thoát được. Bắt được Nguyễn Đức Chung là kế hoạch lớn của người cầm đầu Bộ Chính Trị, khi cá vào tay thì không thể để nó giãy giụa thoát được. Nếu để Nguyễn Đức Chung thoát thì công tác nhân sự đại hội 13 lại bị sáo trộn, không đời nào Tô Lâm dám để xổng Nguyễn Đức Chung được.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook

>>> Hồ Thị Kim Thoa bị bắt hay bị bắt cóc?

>>> Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra tòa, Hoàng Trung Hải có vượt qua Đại hội 13?

https://www.youtube.com/watch?v=k35mh4Hse3A
“Công dân mạng” mất nhà – Việt Nam đe đóng cửa Facebook

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023