Người Mỹ Gốc Việt xuống đường vì tổng thống Trump

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=EhBGMBZ7JjQ

 “Stop the Steal,” khẩu hiệu mà nhiều người Việt tại Mỹ dùng để làm băng rôn hoặc khẩu hiệu phản đối cuộc bầu cử gian lận. Thực tế, tổng thống Donald Trump đã cho rằng ông đã bị đảng Dân Chủ đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Với sự ủng hộ tổng thống Trump chiếm áp đảo trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhiều cử tri Mỹ gốc Việt đã phải rất sốc khi kết quả bầu cử lại ngược hẳn với mong đợi của họ.

Nước Mỹ là nước tự do, nếu bạn nghi ngờ chính quyền tiêu cực thì bạn có quyền xuống đường biểu tình phản đối. Người Mỹ gốc Việt nghĩ rằng họ cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết và hy vọng rằng sự ủng hộ đó sẽ phần nào giúp thay đổi tình thế. Không phải chỉ người dân ủng hộ tổng thống Trump hy vọng như thế mà ngay chính tổng thống Trump cũng hy vọng như vậy. Chính ông kéo dài thời gian công nhận thắng cử của đối thủ Joe Biden cho đến hôm nay cũng là vì chờ đợi một cuộc chiến pháp lý để hòng lật được thế cờ.

Tại thành phố Houston, nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, phần đông là người gốc Việt, tụ tập một Chủ nhật gần đây trước một trong những khu trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở thành phố Houston của bang Texas để phản đối điều mà họ cho là gian lận bầu cử tràn lan làm tổn hại cơ may tái đắc cử của ông Trump.

Người ủng hộ Trump nghĩ rằng, tổng thống của họ bị hiện tượng gian lận bầu cử mới có kết quả bất lợi, sự bất mãn và tức giận thể hiện rõ trên khuôn mặt những người biểu tình. Những khẩu hiệu “Donald Trump – Four more years!” (Donald Trump – Bốn năm nữa) liên tục vang lên. Một số người chạy ngang bấm còi ủng hộ trong khi một số khác la ó chửi bới tạo nên cảnh tượng huyên náo. Nhưng tại đây những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống vẫn tiếp tục cuộc chiến. Với họ cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc.

Trong khi các tờ báo Mỹ vẫn cứ đưa tin ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump và có số phiếu đại cử tri vượt qua mốc 270 phiếu để giành lấy chức tổng thống đầy quyền lực của xứ cờ hoa, thì những người biểu tình họ vẫn cho rằng “30 chưa phải là tết”, nghĩa là họ ngụ ý rằng, ông Biden có đạt đủ phiếu đại cử tri cũng chưa chắc gì đã trở thành tổng thống mà phải chờ đến sự phán quyết của tòa án. Và khi đó những người này tin rằng, tổng thống của họ sẽ thắng kiện và tiếp tục một nhiệm kỳ nữa.

Đa phần người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump, còn người Việt thì sao?

Tổng thống Trump là người gây ra 2 hiện tượng trái ngược nhau, người ta yêu ông Trump thì yêu hết lòng, tình yêu họ dành cho vị tổng thống này đặc biệt hơn nhiều vị tổng thống trước đó. Không những với những người Mỹ gốc Việt mà với cả người Việt không chịu ảnh hưởng gì về chính sách của Trump cũng yêu quý ông ta rất nhiều. Ở phía ngược lại, người ghét ông cũng không ít. Chính những người ghét ông đã góp phần làm cho lá phiếu lệch hẳn về phía đối thủ Joe Biden.

Trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ – VOA, một người biểu tình tên Như Khuê nói rằng “Tôi nghĩ 100% là vì sự gian lận cho nên mới có sự thay đổi kết quả” chị Như Khuê, 40 tuổi, khẳng định. “Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào Tổng thống Trump. Trong bốn năm qua ông đã làm gì cho nước Mỹ mọi người đều đã biết hết rồi.”

Đứng bên cạnh chị Như Khuê, chị Võ Giang Tỷ, 45 tuổi, bày tỏ sự bất mãn về điều mà chị nói là một cuộc bầu cử “bị đánh cắp.” Chị cảm thấy rất buồn khi cách biệt dẫn đầu của ông Trump trong đêm bầu cử bị ông Biden thu hẹp và vượt qua trong những giờ sau đó, và chị không nghi ngờ là có những điều bất minh trong quá trình kiểm phiếu.

Đa số người Việt Nam đồng hương ở đây và những người Mỹ tôi biết, 90% đều bầu cho Tổng thống Donald Trump hết. Cái này rõ ràng là ăn gian quá là nhiều cho nên tụi tôi rất là đau lòng, giống như là có một người nhà đã mất vậy đó,” chị nói.

Hơn một chục cuộc phỏng vấn của VOA với những người Việt ủng hộ ông Trump cho thấy sự nghi ngờ sâu sắc và thậm chí không tin tưởng của nhiều người đối với việc ông Biden vượt lên dẫn trước ông Trump tại một số bang chiến trường trọng yếu trong khi phiếu bầu tiếp tục được kiểm đếm sau ngày 3 tháng 11, một điều đã được các nhà quan sát dự báo từ trước cuộc bầu cử.

Ở trên không gian mạng, người Việt cũng yêu quý ông Trump không thua gì người Mỹ gốc Việt. Hiện tượng tranh cãi xảy ra khi có người công nhận ông Joe Biden trúng cử còn người khác thì bảo đợi sự phán quyết của tòa án. Những người yêu Trump kỳ vọng rất nhiều vào cuộc chiến pháp lý mà ông Trump đang phát động. Nếu ai để ý các trang mạng người nổi tiếng, thì sẽ thấy số lượng người ủng hộ Trump đông áp đảo so với những người không ủng hộ. Đây là điều bất thường, vì nó không giống với những gì người Mỹ suy nghĩ. Người Mỹ họ đã nghiêng về phía ông Joe Biden cả trong phiếu cử tri phổ thông lẫn phiếu đại cử tri. Cho đến hôm nay, vẫn chưa thấy ai giải thích một cách thuyết phục hiện tượng lạ này.

Vì sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump?

Theo một cuộc khảo sát được tiến hành trên 1.600 người Mỹ gốc Á hồi tháng 9 vừa rồi, 48% người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump so với 36% dành cho ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden. Điều này có phần ngược lại ở các nhóm người Mỹ gốc Hoa, gốc Nhật, gốc Hàn và gốc Ấn. Tỉ lệ ủng hộ ông Biden lên tới 54% trong các nhóm này, trong khi ông Trump chỉ nhận được 30% tán thành.

Năm 2018, một cuộc khảo sát của APIAVote và AAPI Data cũng cho ra kết quả tương tự khi có tới 64% người Việt được hỏi đã khẳng định họ hài lòng với những gì Tổng thống Trump đã làm. Trong đợt bầu cử lần này, nhiều tổ chức của người Việt vận động cho ông Trump đã xuất hiện và kêu gọi ủng hộ bằng nhiều hình thức như ca hát, quảng cáo. “Đời sống của người Mỹ gốc Á dưới thời ông Trump được cải thiện rất nhiều, nền kinh tế rất mạnh và gần như ai cũng có việc làm trước khi đại dịch bùng phát“, một người đứng đầu hội vận động cho ông Trump nói với báo South China Morning Post (SCMP). Theo đánh giá của vị này, nếu ông Trump tiếp tục làm tổng thống, Mỹ sẽ đủ sức vượt qua suy thoái kinh tế và các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo giáo sư Lien-Hang T. Nguyen thuộc Đại học Columbia (Mỹ), kết quả các cuộc khảo sát người Mỹ gốc Việt có thể không thực sự sát thực tế.

Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tụ tập trước Nhà Trắng

Thực tế quan điểm chính trị của người Việt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ giáo dục, tuổi tác, địa vị kinh tế – xã hội. Những người Việt trẻ được sinh ra trên đất Mỹ có quan điểm chính trị đặc biệt khác với cha mẹ và ông bà của mình. Bởi họ có nền nền giáo dục Mỹ dạy dỗ, họ tiếp xúc với văn hóa Mỹ và tất nhiên họ có quan điểm giống người Mỹ gốc chứ không giống người Mỹ di cư như thế hệ cha mẹ của họ. Tuyền thống của bang California lâu nay là luôn bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa cho dù ứng cử viên đó là ai. Điều đó cho thấy người Mỹ ở bang này có thái độ chính trị rất rõ ràng nhưng riêng người Mỹ gốc Việt ở bang này thì lại nghiêng về tổng thống Trump, tức là bầu cho ứng viên đảng Cộng Hòa.

Điều bất thường trong bầu cử dẫn đến lòng tin của người Mỹ gốc Việt

Bầu cử kì này khác rất xa các kỳ bầu cử khác, bởi đơn giản lần bầu cử này trùng với cơn đại dịch nên cử tri có quyền bỏ phiếu qua thư. Nếu số phiếu bầu qua thư cho Trump và Biden tương đương nhau thì chắc chắn không có sự nghi ngờ gian lận diễn ra. Nhưng có một điều bất thường, đó là số cử tri bầu Biden qua mail đông áp đảo so với Trump nên mới xảy ra hiện tượng nghi ngờ có gian lận. Tuy nhiên, cũng có giải thích rằng đảng dân chủ có khuynh hướng bỏ phiếu qua đường bưu điện với tỉ lệ cao áp đảo trong khi các cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa chọn bỏ phiếu trực tiếp trong Ngày Bầu cử. Có người cho đó là hợp lý nhưng riêng người Mỹ gốc Việt đa phần là không chấp nhận điều này.

Không những người Mỹ gốc Việt mà những người Việt ủng hộ ông Trump cũng bác bỏ tường trình của truyền thông chính thống về kết quả bầu cử trong khi theo dõi sát những tin tức lan truyền trên Facebook và YouTube để cập nhật những diễn biến của quá trình kiểm phiếu hậu bầu cử, cũng như những vụ việc bị cho là gian lận bầu cử được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội này.

Mình có thấy nhiều clip trên YouTube họ đã quay được những người kiểm phiếu đã gian lận bằng cách sửa đổi phiếu và một số phiếu người đã chết mà đã được đi bầu cộng thêm dưới tuổi vị thành niên và họ đã tráo rất là nhiều phiếu,” ông Phúc Nguyễn, một người biểu tình 61 tuổi, nói.

Những tuyên bố về gian lận bầu cử như người chết vẫn được bỏ phiếu hoặc phiếu bầu cho Tổng thống Trump bị đánh tráo hoặc vứt bỏ đã được các hãng thông tấn uy tín, độc lập kiểm chứng là sai trái hoặc vô căn cứ. Tuy nhiên việc Tổng thống Trump từ chối chấp nhận thua cuộc và đang theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử ở một số bang càng đào sâu thêm nghi ngờ của những người ủng hộ về tính chính trực của cuộc bầu cử. Tuy nhiên người Việt và cả người Mỹ gốc Việt đã cho rằng những hãng truyền thông nổi tiếng thế giới là “truyền thông thổ tả” nên họ không tin và đó là lý do tại sao họ vẫn tin tổng thống Trump đúng.

Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình tại Tòa Bạch Ốc

Không có cơ sở để khẳng định có gian lận bầu cử

Cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy có gian lận bầu cử quy mô lớn có thể làm đảo ngược kết quả bầu cử. Bộ An ninh Nội địa của chính quyền Trump ngày 12/11 gọi cuộc bầu cử năm nay là “cuộc bầu cử an ninh nhất trong lịch sử Mỹ.” “Không có bằng chứng cho thấy bất cứ hệ thống bầu cử nào đã xóa bỏ hay làm mất phiếu, thay đổi phiếu hay bị tổn hại bằng bất cứ cách nào,” các thành viên của Ban Chấp hành Hội đồng Điều phối của Chính phủ chuyên trách Cơ sở Hạ tầng Bầu cử nói trong một tuyên bố. Ủy ban này bao gồm các quan chức của Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Cơ sở Hạ tầng (CISA) trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Mặc dù chúng tôi biết có nhiều tuyên bố vô căn cứ và cơ hội cho thông tin sai lạc về quá trình bầu cử của chúng ta, song chúng tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự an ninh và sự chính trực của các cuộc bầu cử của chúng ta, và bạn cũng nên tin như vậy. Khi bạn có thắc mắc, hãy hỏi các quan chức bầu cử như những tiếng nói đáng tin cậy khi họ điều hành các cuộc bầu cử.”

Báo chí nước ngoài khẳng định không có gian lận bầu cử

Đối với những người người ủng hộ Tổng thống Trump mạnh mẽ như như những người Mỹ gốc Việt tham gia biểu tình ủng hộ Trump thì không có gì có có thể xóa tan nghi ngờ của họ về những sự kiện “không thể tin được” cướp mất chiến thắng mà theo lời ông lẽ ra đã thuộc về ông Trump vào đêm 3 tháng 11.

Thực ra nước Mỹ là nước dân chủ tốt chất thế giới hiện nay. Sự minh bạch và trung thực của những cuộc bầu cử luôn là thước đo cho nền dân chủ. Với đất nước độc tài như Ucraine thì có gian lận, chứ còn nước dân chủ như Mỹ thì rất khó. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Joe Biden đắc cử Tổng thống: Kẻ vui mừng, người thất vọng

>>> Hèn với Trọng, ác với Trump

>>> Tổng Thống Trump có thể ‘chơi’ Trung Quốc một vố trước khi rời Nhà Trắng?

Bầu cử Mỹ:’Trump có thể thua, nhưng chủ nghĩa Trump chỉ mới bắt đầu’

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023