3 Công an chết vì tự bắn vào nhau trong cuộc tấn công Đồng Tâm (Tin nội chính)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm – người chịu trách nhiệm kế hoạch tấn công Đồng Tâm, giết chết, mổ bụng Đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình vào rạng sáng 9.1.2020

Nguồn tin từ Cục 5 (Cục tình báo Bộ Công an) cho biết “3 cảnh sát đã chết hôm 9.1.2020 trong cuộc đột kích vào Đồng Tâm là do tự bắn nhầm vào nhau trong đêm tối”.

Cuộc đột kích nhà cụ Lê Đình Kình đã được thực hiện rất vội vàng và vụng về do cấp chỉ huy thiếu kinh nghiệm, cùng lúc nhiều mũi tấn công lao vào nhà cụ Kình từ nhiều hướng ngược nhau, các quả nổ và tiếng súng vang lên, không gian chật hẹp, hiện trường mù khói, tiếng hô hoán, tiếng kẻng hỗn loạn, chính điều này đã làm nhiều “cảnh sát cơ động bối rối, dẫn đến nhận nhầm đồng đội đang tiến vào từ phía đối diện là kẻ tấn công, họ đã nổ súng nhằm vào các bóng người đó, dẫn đến cái chết của 3 cảnh sát cơ động“.

Tin cũng cung cấp thêm “Sau khi 3 công an này chết, kịch bản hiện trường giả đã được đưa ra, cùng với đó là miêu tả dân Đồng Tâm đổ xăng ra chậu và hắt xuống hố để thiêu cháy 3 công an đã chết trước đó”.

Nguồn tin khác từ trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết thêm “Từ khi quân Hưng Yên được điều về chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu của Bộ Công an, cảnh sát cơ động đã phải nhận các yêu cầu đàn áp người dân mạnh hơn, dã man hơn trước, các chiến sĩ cũng bất bình”.

Được biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người Hưng Yên, gần đây đã liên tục gạt người của các phe khác ra, để bổ nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong Bộ Công an là người đồng hương với mình, dẫn đến các dị nghị từ cán bộ lão thành và các sĩ quan công an khác đang công tác trong ngành.

CBB – Đảng viên ĐCS VN (tường thuật từ Hà Nội, 13.9.2020)


Nội dung và văn phong của tác giả không nhất thiết thể hiện quan điểm của tờ Thoibao.de

Đường dây nóng gửi tin 24/24 cho Thoibao.de:

Email: [email protected] . Tel + Viber + WhatsApp: + 49 170 2363084  

Facebook: https://www.facebook.com/le.t.khoa.1

Mọi thông tin và nguồn tin được bảo mật hoàn toàn theo luật báo chí của Đức.

Người nhận tin : PV Lê Trung Khoa – Thoibao.de


>>> Tại sao “họ” quyết “giết” Nguyễn Đức Chung? ( tin nội chính)

>>> Hà Nội nếu không có Nguyễn Đức Chung (Tin nội chính)

>>> Những sự thật về Tô Lâm (Thông tin tuyệt mật)

>>> Tô Lâm và 162.000 héc ta đất “vàng” cho Trung Quốc sở hữu

>>> KIỂM KÊ TÀI SẢN NỔI CỦA NGUYỄN HOÀ BÌNH – CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO


Kasse animation 7.8.2023