Vụ Nguyễn Đức Chung: Đảng trưởng “bắt” anh hùng – Đồng chí “thịt” lẫn nhau

Link Video: https://youtu.be/EXDAace454Y

Tối 28-8, lúc 19h25, cán bộ điều tra và đại diện VKSND Tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội. Ông Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này, báo VNExpress đưa ra nhận xét như vậy.

Việc khám xét chỗ ở vắng mặt ông Nguyễn Đức Chung được các Luật sư nhận định là chưa đúng theo Luật tố tụng hình sự, hơn nữa chưa có tấm ảnh nào chụp hình ông Chung sau khi bị khởi tố bắt giam nên có nhiều dư luận dị nghị.

Thậm chí có người cho rằng sự vắng mặt của ông Chung cũng như không có hình ảnh nào trên báo chí củng cố giả thiết rằng ông Chung đã bị đầu độc trước đó, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán.

Các Luật sư dẫn chứng bằng điều 195 Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt nam quy định rằng:

Khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở, có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến. Không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.”

Trước các thông tin về việc ông Chung có vấn đề về sức khoẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng, ông Chung không có biểu hiện bất thường. “Ông Chung hiện sức khoẻ bình thường” ông nói.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, đến làm việc tại Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an và lệnh bắt được công bố ở đây, chiều 28/8.

Ông Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.

Từ 11/8 khi bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ 90 ngày, ông Chung thường xuyên có mặt trụ sở UBND Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan ba vụ án, đại diện Bộ Công an cho biết thêm.

Blogger Bùi Thanh Hiếu cho rằng báo chí được định hướng nên không đáng tin, ông đặt câu hỏi rằng:

“- Tại sao phải kể ông Chung mấy ngày gần đây đi làm bình thường bằng xe công vụ đến uỷ ban, khi mà ông Chung đã bị cách hết mọi chức vụ, xe công vụ còn đưa đón đến trụ sở làm gì ?

– Phải chăng đưa tin thế để xoá tin đồn ông Chung phải nằm viện?

– Các phóng viên gặp ông UBND Tp Hà nội, phải có giấy phép công tác, nhiệm vụ gì, phải được uỷ ban đồng ý. Vậy nhiệm vụ họ gặp ông Chung là gì theo chuyên môn họ, phỏng vấn và ghi hình. Vậy bài và hình mấy hôm đó đâu?”

Ảnh: Nhiều cảnh sát mặc quân phục, thường phục, và cả đại diện Viện kiểm sát có mặt tại buổi khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung, lúc 19h20.

Những câu hỏi của ông Bùi Thanh Hiếu vẫn chưa có lời đáp vì đến nay chưa có ai thấy hình ông Chung khi bị bắt như những vụ án khác.

Báo trong nước mô tả rằng tối 28/8, có hai ôtô biển xanh chở 3 cán bộ thuộc Cơ quan An ninh điều tra, một đại diện VKSND Tối cao và khoảng 5 người mặc thường phục đến khám xét chỗ ở của ông Chung, tại 88 Trung Liệt. Sau 2 giờ làm việc, cơ quan tố tụng rời ngôi nhà này và mang theo nhiều thùng tài liệu niêm phong.

Trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà có thêm thông tin cập nhật:

Như từng nói, sau khi Chủ tịch Chung bị đình chỉ 03 tháng (11/8), đã có không ít người đặt câu hỏi vì sao ông này bị hạ, ông kia có vẻ không sao [như các lãnh đạo ở Bắc Ninh, Thái Bình…mới đây].

Ở trường hợp Chung có phải vì đụng phe trong Bộ Công an. Cụ thể ở đây là tướng Ngọc, từng là phó của ông Chung khi còn giám đốc Công an Hà nội !?

Tướng Ngọc chính là người chỉ đạo trực tiếp vụ Nhật Cường. Không chỉ có Ngọc, cả Bộ Công an cũng nhiều người không ưa Chung ra mặt. Chưa hết, việc ông Chung được cho là một trong các ứng cử viên của ghế Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ tới. Cùng lúc đó có ông Phan Đình Trạc cũng nhăm nhe chiếc ghế này, đã khiến ông Chung trở thành đối thủ!?” Bà Lê Nguyễn Hương Trà nêu lên nghi vấn.

Báo Dân Việt dẫn lời một lãnh đạo Bộ Công an cho biết: Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Đức Chung về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Nhưng chưa thể nói ông Chung có hành vi chiếm đoạt những tài liệu bí mật nào. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Ảnh: dân Hà nội bu kín kẹt đường nay trước nhà ông Chung để quay phim, chụp ảnh

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án.

Thứ nhất, vụ án “Buôn lậu“, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng“, “Rửa tiền“, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai, vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Thứ ba là vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước“. Liên quan đến vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974; nghề nghiệp: Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Báo chí cũng đưa lại kể lại những câu chuyện đặc biệt về ông Nguyễn Đức Chung.

Tôi đã thống kê, hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. Hay có Bí thư quận, Chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là các điểm trông giữ xe dưới phường không có người nhà không?!”

Đó là phát ngôn của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 4.3.2017, trong một hội nghị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị với đầy đủ văn võ bá quan quận huyện phường xã… nhưng không ai trả lời câu hỏi của ông Chung cả.

Và chính Chủ tịch Chung tự trả lời: “Tôi xin nói các đồng chí có cả”.

Các đồng chí phải quán triệt, về bảo người nhà thôi thì sẽ đỡ đi rất nhiều rồi. Còn nếu lần này không làm, tôi sẽ chỉ rõ, chỗ nào Bí thư quận nào, chỗ nào Chủ tịch, chỗ nào Trưởng phường, kể cả lãnh đạo sở cũng có!”

Thế rồi Hà Nội ra quân

Thế rồi đâu lại vào đó.

Ảnh: Cơ quan điều tra đưa các thùng tài liệu sau khi khám xét, rời nhà ông Chung

Và lời tuyên chiến của Chủ tịch Chung, và 150/180 quán bia được chống lưng, và lợi ích nhóm vỉa hè cũng như sự thảm hại của chiến dịch đòi vỉa hè cho dân giờ đây chỉ được nhắc lại khi… “có chuyện”.

Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình. Người có học hàm, am hiểu pháp luật, được giáo dục, lại tham ô tham nhũng mà thoát được án tử hình thì có điều gì đó không công bằng ở đây”. Đó cũng là câu nói nổi tiếng của Nguyễn Đức Chung nhưng Quốc hội khi ấy đã không ủng hộ.

Hôm nay, tràn ngập khắp nơi là những chuyện cũ: Cắt cỏ đại lộ Thăng Long hết 53 tỉ đồng, trồng 1 triệu cây xanh, cho đến chuyện nhập xe quét rác và tất nhiên, cả việc làm sạch sông Tô Lịch bằng hoá chất nhập độc quyền.

Trong nhiệm kỳ ông Chung làm Chủ tịch thành phố, Hà Nội trồng mới hơn một triệu cây xanh. Nhiều tuyến đường đại lộ trước đó chỉ lác đác cây xanh như Võ Nguyên Giáp (đi sân bay Nội Bài), Võ Văn Kiệt, Đại lộ Thăng Long… nay hai bên đường đã rợp bóng cây xanh. Thậm chí nhiều tuyến đường trong nội đô như Xã Đàn, Giải Phóng, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn… cũng được trồng mới nhiều cây xanh trong các năm qua.

Cái gì làm được cho dân, dân đều biết cả. Cái gì là món nợ thì vẫn là món nợ. Cũng như cái gì sai thì phải chịu trách nhiệm. Đó là lẽ công bằng

Nhà báo Đoàn Kiên Giang bày tỏ sự nuối tiếc cho vị Tướng Nguyễn Đức Chung và liệt kê thành tích của ông Chung trong 4 vụ trọng án mà ông dùng từ “huyền thoại”:

1 – Vụ án ma túy Xiêng Pênh – Vũ Xuân Trường: Nguyễn Đức Chung khi đó là Đội phó Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT CA Hà Nội, đơn vị trực tiếp điều tra phá án.

2 – Vụ sát hại cả gia đình ở tiệm vàng Kim Sinh, Hà Nội: Nguyễn Đức Chung khi đó là là Đội trưởng Đội điều tra trọng án, đã trực tiếp đi truy bắt các đối tượng gây án ở Hà Nam.

3 – Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa cắt đầu người tình: Đây là chiến công đặc biệt của Công an Hà Nội khi vụ án được phá trong vài ngày với sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Chung khi đó là Phó Trưởng Phòng PC45 CA Hà Nội.

4 – Vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân: Tướng Chung, Giám đốc CA Hà Nội khi ấy đã 4 lần gọi điện nói chuyện, khuyên nhủ hung thủ.

Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, khi ấy là Giám đốc Công an Hà Nội tại phiên thảo luận về Bộ Luật hình sự sửa đổi chiều 26/5/2015, đưa ra quan điểm không có lý do gì lại không tử hình tội tham nhũng

Sau đó một mình lên phòng, nơi hung thủ đang khống chế 4 con tin. Sau 10 phút nói chuyện, hung thủ đã đồng ý thả con tin, đi theo Tướng Chung lên xe ôtô của ông về cơ quan điều tra, 4 nạn nhân được bảo toàn mạng sống.

Facebook Bùi Văn Thuận nhận định rằng: “Anh Chung thấy vậy nhưng cũng có chuẩn bị “hậu sự“:

1. Thằng con trai là Nguyễn Đức Hạnh đã đi Mỹ từ lâu, đợt dịch vừa rồi cũng không “làm cột điện” chạy về như lời Thủ tướng! Hạnh nó cứ ở bên đế quốc, *éo thèm về.

2. Chị Hoa vợ anh Chung cũng đi nước ngoài mấy tháng không về rồi. Tình hình này có lẽ Chung con biết trước nên đã cho vợ con ôm tài sản chuồn chuồn bay cao.

3. Xin một lần nữa nhắc lại: Vụ khủng bố và gây bao tội ác ở Đồng Tâm không phải là lỗi của anh Chung. Trước khi “đảng ta” tiến hành vụ khủng bố nhắm vào Đồng Tâm, anh Chung đã bị tước hết mọi quyền hành.

Vụ khủng bố vào Đồng Tâm là quyết định ở tầm cao hơn Chung con, tức là Bộ Chính trị, Bộ Công an, nơi mà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm phải là những kẻ cầm đầu gây ra tội ác ở Đồng Tâm.

Không có ý bênh vực Chung con, nhưng nếu để những kẻ đầu xỏ gây ra tội ác ung dung mỉm cười, đổ hết tội nợ lên đầu anh Chung là không được. Nếu mọi tội ác trong vụ khủng bố ở Đồng Tâm bị quy chụp hết lên đầu anh Chung, bọn chủ mưu gây ra tội ác sẽ rất mừng, chúng sẽ rung đùi và cười nhạo!

4. Tin đồn Nguyễn Đức Chung có bồ nhí là cô MC, Biên tập viên nào đó, có con nhỏ mới sinh chưa đầy năm: Tin này mới chỉ dạng 50-50, chưa đủ để khẳng định là có hay không.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Chung (bên trái) cùng cán bộ Công an Hà Nội dẫn giải nghi phạm khống chế con tin ở Thanh Xuân năm 2014

Cũng về chủ đề Đồng Tâm với ông Nguyễn Đức Chung, Facebook Bùi Văn Thuận viết từ ngày 30/12/2019, tức là 10 ngày trước khi vụ khủng bố ở Đồng Tâm diễn ra mang tựa đề: ĐỒNG TÂM VÀ SỚI CHỌI CHÓ HÀ NỘI

1. Anh Chung tứ bề thọ địch. Vụ Nhật Cường như nhát chém chí mạng trước khi kết liễu. Anh Chung đã hết cửa trong đại hội tranh ăn lần thứ 13 sắp tới. May mắn thì chờ hưu, không lo lót phe cánh mạnh hơn, Chung con sẽ thành củi.

2. Vụ nước sông Đà, sông Đuống: Theo nguồn tin nội bộ thì Bộ Công an đang điều tra. Tuy nhiên, không có vụ sông Đuống anh Chung vẫn toang như thường.

3. Nước Sông Đuống còn nhiều thứ hay ho khác nữa, tuy nhiên chưa thể nói ra lúc này. Rất có thể một ngân hàng nào đó sẽ đứng ra bảo lãnh, cho vay và điều hành phi vụ bán nước này thay Xác Liên.

4. Đã có thông tin: chị Hoa, vợ Chung con sẽ bị anh Ngọc C03 “rờ” tới trong tháng 1/2020. Đây mới chỉ là tin đồn, phải chờ xem các vụ lo lót, ăn chia đấu đá tiếp theo sẽ diễn biến thế nào.

5. Theo tin từ quần chúng nhân dân: Anh Chung sống với đồng đảng, đàn em rất chó má, khốn nạn nên bị đàn em phản rất nhiều. Đơn cử như vụ sông Đuống, anh Chung đổ lỗi cho cấp dưới, ngay lập tức cấp dưới anh Chung tung cả đống tài liệu cho báo chí. Đủ viết cả vài tháng với đống tài liệu này.

6. Vụ Đồng Tâm: Hiện Đồng Tâm do Thanh tra CP làm, anh Chung không còn quyền hành gì nữa. Băng đập anh Chung lợi dụng việc này để đổ lỗi. Tức là cứ cho quân về cướp đất Đồng Tâm, tội nợ, tiếng xấu, lòng căm thù của dân sẽ đổ hết lên đầu Chung con. Bọn cướp đất cũng là phe đánh anh Chung quá cao tay: Ăn cướp để thằng khác chịu tội và chịu áp lực dư luận thay.

Cập nhật thêm: Chung con xuất thân từ công an, nhưng hiện nay khi hỏi thăm “động tĩnh” đều bị đồng đảng, đồng đội, đồng chí trong ngành công an né như né hủi. Tủi nhục lắm ông giáo ạ!” Facebook Bùi Văn Thuận đưa ra nhận định.

Ảnh: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trực tiếp về làng Hoành Đồng tâm giải quyết vụ xung đột năm 2017

Thu Thủy – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> “Nội chiến” trong Đảng – Nguyễn Đức Chung bị “thanh trừng” trước Đại hội 13

>>> Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

>>> “Đất nước ta chưa bao giờ được như thế này!”

Dự Đại hội, đảng viên nhận cặp – Ăn ve sầu, trẻ em “vì sở thích”

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT

Kasse animation 7.8.2023