Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi cương quyết với ‘con quái vật’ Trung Quốc

https://youtu.be/I9Ny3shDzLQ
Link Video: https://youtu.be/I9Ny3shDzLQ

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ngày 23/7 một lần nữa đả kích Trung Quốc, kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh phải sử dụng những cách thức “sáng tạo và cương quyết hơn” để buộc đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi đường lối.

Trong bài phát biểu tại Thư viện Nixon, bang California, Ngoại trưởng Pompeo nói nỗi lo của cố Tổng thống Nixon rằng đã tạo ra ‘một con quái vật của Frankenstein’ khi ông mở đường hội nhập thế giới cho đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1970, đã trở thành hiện thực.

Cố Tổng thống Nixon đã mở đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với cộng sản Trung Quốc vào năm 1979 thông qua một loạt giao thiệp, bao gồm một chuyến thăm tới Bắc Kinh năm 1972.

Trong diễn văn tại Thư viện Nixon chiều 23/7, Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại những tố cáo của Washington với Bắc Kinh về các tập tục thương mại không công bằng, nạn vi phạm nhân quyền và các âm mưu thâm nhập xã hội Mỹ.

Ông Pompeo cho rằng quân đội Trung Quốc đang ngày càng trở nên ‘hùng mạnh và ghê gớm’, và kêu gọi cách tiếp cận cảnh giác với Trung Quốc.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo đưa ra sau khi Washington bất ngờ ra lệnh đóng cửa toà lãnh sự Trung Quốc tại Houston, Texas.

Cách thức giao tiếp mà chúng ta theo đuổi không mang lại những thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon kỳ vọng,” Ngoại trưởng Pompeo nói.

Sự thật là chính sách của chúng ta, và của những quốc gia tự do khác, giúp hồi sinh nền kinh tế thất bại của Trung Quốc, để rồi chứng kiến việc Bắc Kinh ăn cháo đá bát,” ông Pompeo nhấn mạnh.

Chúng ta, những quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới, phải buộc Trung Quốc thay đổi … bằng những cách thức sáng tạo và cương quyết hơn, bởi hành động của Bắc Kinh đe doạ tới người dân và sự thịnh vượng của chúng ta,” Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Ảnh: Ngoại trưởng Pompeo với bài phát biểu tại Thư viện Nixon chiều 23/7, được xem là chiến lược toàn diện đối phó với Trung Quốc

Trước đó nhân chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố rằng Mỹ muốn lập liên minh chống hiểm họa Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng tất cả các nước trên thế giới cần ý thức rõ ràng độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Ông Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ và là mối đe doạ nguy hiểm cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện nay, theo hãng tin Reuters.

Do đó, quan chức này đề xuất cần nhanh chóng thành lập một liên minh để chặn đứng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và gây sức ép buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh từ bỏ mọi động thái làm tổn hại hoà bình, ổn định chung.

Chúng tôi muốn thấy mọi quốc gia hiểu được sự tự do, dân chủ và hiểu mối đe dọa mà Trung Quốc đang đặt ra“, Ngoại trưởng Pompeo nói. Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một liên minh nhận thức được mối đe dọa từ Trung Quốc và phối hợp để Bắc Kinh hiểu được cách hành xử của họ không mang lại lợi ích cho chính họ“.

Trung Quốc không thể cứ tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển mà nước này rõ ràng là không cơ sở pháp lý. Trung Quốc không thể cứ bắt nạt, doạ dẫm các quốc gia xung quanh mãi. Những hành vi thao túng các thiết chế quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng phải ngừng lại” – ông Pompeo khẳng định.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, mục đích quan trọng nhất của việc thành lập liên minh là kiến tạo một nền tảng để mọi quốc gia có thể tự mình đứng lên chống lại Bắc Kinh và “tự thân giành lấy những quyền lợi hợp pháp của họ“.

Ảnh: Ngoại trưởng Mike Pompeo gặp thủ tướng Anh Boris Johnson nhân chuyến thăm Anh kéo dài hai ngày từ hôm 20-7

Ông Pompeo nêu rõ tất cả các nước cần ý thức rõ ràng độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc.

Mới đây, bài phát biểu ngày 23-7 của ông Pompeo có tựa đề “Nước Trung Quốc cộng sản và tương lai thế giới tự do” được cho là chiến lược toàn diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump để đối phó với Trung Quốc.

Chúng ta mở rộng vòng tay với công dân Trung Quốc, chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Trung Quốc đã gửi các nhà tuyên truyền vào các cuộc họp báo, trung tâm nghiên cứu, trường trung học, trường cao đẳng và thậm chí vào các cuộc họp hội phụ huynh học sinh của chúng ta.”

Ông chỉ ra rằng so với các đối thủ khác, Trung Quốc rất sợ người dân nước này nói sự thật và kêu gọi “thế giới tự do cần phải chiến thắng chế độ cực quyền mới” của Trung Quốc. Vì thế Mỹ và các nước cùng chí hướng khác, với tư cách là các quốc gia tự do trên thế giới, “cần sử dụng cách mới và chắc chắn hơnđể thúc giục Trung Quốc thay đổi hành vi của mình, bởi vì Bắc Kinh sẽ không thay đổi chỉ vì những lời khuyên bảo”.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng chỉ ra rằng lãnh sự quán là trung tâm gián điệp của Trung Quốc và Mỹ đã thờ ơ với sự xâm lược của Trung Quốc trong nhiều năm và chỉ ra rằng chính sách hiện tại của Washington là sửa chữa khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh không công bằng trong quá khứ.

Ông cũng chỉ ra rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) không phải là một đội quân bình thường. Nó không phải để bảo vệ người dân Trung Quốc, mà là để duy trì sự thống trị tuyệt đối của giới tinh hoa  Trung Quốc và mở rộng “Đế quốc Trung Quốc“.

Ông nói rằng Liên Xô trước đây đã tự cô lập khỏi thế giới tự do, nhưng “Trung Quốc đã bước vào biên giới của chúng ta”.  Bây giờ đã đến lúc các nước cùng chí hướng tập hợp lại và thành lập một “liên minh dân chủ” mới chống lại Trung Quốc. Ông nói rằng “nguy cơ hiện nay là rất rõ ràng và thế giới tự do cần phải đáp trả và không thể quay lại quá khứ”.

Ông Pompeo cũng nói rằng người dân Trung Quốc tràn đầy sức sống và yêu tự do, điều này hoàn toàn khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói Mỹ “muốn gần gũi với họ và trao sức mạnh cho họ“.

Trung Quốc vừa ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô ở miền tây nam. Đây là động thái ăn miếng trả miếng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước.

Trong thông báo ngày 24/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là “phản ứng chính đáng và cần thiết trước những biện pháp phi lý của Mỹ“, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo đến Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc về quyết định rút chấp thuận thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô“, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. “Bộ cũng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể về chấm dứt mọi hoạt động và sự kiện do tổng lãnh sự quán tổ chức“.

Theo cổng thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thông báo được gửi đến đại sứ quán Mỹ trong sáng 24/7. Thông cáo nhắc lại sự kiện ngày 21/7 khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Houston, gọi hành động này là “khiêu khích đơn phương“.

Trước đó nữa, ngày 21/7, Mỹ đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston (bang Texas). Washington cáo buộc rằng nơi này và nhiều cơ quan đại diện ngoại giao khác của Bắc Kinh hoạt động gián điệp và gian lận visa.

Đưa ra bình luận đầu tiên về việc Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 22/7 cảnh báo, Washington có thể đóng thêm các lãnh sự quán khác của Bắc Kinh.

 “Quý vị có thể thấy chuyện gì đã diễn ra. Tôi đoán họ đốt tài liệu hoặc đốt các giấy tờ và tôi tự hỏi tất cả đó là gì”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump khi đề cập đến vụ cháy ở trong sân của lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas, Mỹ tối 21/7 chỉ vài giờ sau khi Washington bất ngờ yêu cầu đóng cơ sở ngoại giao này trong vòng 72 giờ.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, khẳng định Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas, vừa bị yêu cầu đóng cửa là một “bình phong” cho hoạt động gián điệp.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải là một cơ sở ngoại giao. Đó là một nút trung tâm trong mạng lưới quy mô lớn các gián điệp và hoạt động gây ảnh hưởng ở Mỹ. Tòa nhà đó phải đóng cửa ngay bây giờ và các gián điệp có 72 giờ để rời đi hoặc bị bắt“, ông Rubio viết trên mạng xã hội Twitter.

Nói thêm trên đài Fox News, ông Rubio cho biết Trung Quốc sử dụng các doanh nhân làm bình phong để gây ảnh hưởng lên quốc hội và các chính trị gia Mỹ ở cấp bang và địa phương.

Ảnh: Lính cứu hỏa đến hiện trường sau khi cư dân báo tin nhiều tài liệu đang bị đốt trong sân tòa tổng lãnh sự Trung Quốc vào tối Thứ Ba, 21-7. Video được một cư dân sống cạnh tòa tòa tổng lãnh sự đăng lên mạng cho thấy nhiều thùng chứa có lửa bốc lên, và nhiều người đang ném đồ vật vào thùng.

Giới chức Mỹ thời gian qua cáo buộc lãnh sự quán tại Houston là “tâm chấn của hoạt động đánh cắp nghiên cứu tại Mỹ“. David Stilwell, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, còn mô tả phái bộ ngoại giao này của Trung Quốc có “hành động mang tính lật đổ“, theo New York Times.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 23/7 đồng loạt nói rằng việc chính phủ Mỹ ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston là một nỗ lực nhằm đổ lỗi cho Bắc Kinh về những thất bại của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, theo Reuters.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ mô tả lệnh đóng cửa của Mỹ là một sự “khiêu khích chính trị” và kêu gọi Washington “lập tức thu hồi” quyết định trên.

Trên trang Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết rằng Trung Quốc “chắc chắn sẽ phản ứng lại bằng các biện pháp đối phó quyết liệt”.

Phiên bản tiếng Anh của tờ China Daily của Trung Quốc mô tả việc đóng cửa “là bước khởi đầu trong trò chơi mới của chính quyền Hoa Kỳ nhằm tô vẽ Trung Quốc như một tài tử ác độc trên sân khấu thế giới, từ đó biến nó thành một kẻ ngoài vòng pháp luật đối với cộng đồng quốc tế”.

Động thái này cho thấy rằng do thua sút trong các cuộc thăm dò so với đối thủ của cuộc bầu cử tổng thống… nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ dồn hết sức để mô tả Trung Quốc là một tác nhân gây tội ác”, tờ báo nhà nước Trung Quốc nói.

Mỹ có 7 phái bộ ngoại giao tại Trung Quốc, gồm đại sứ quán tại thủ đô Bắc Kinh, 5 lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán và một phái bộ ngoại giao ở Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Theo Wall Street Journal, Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến tại khu vực Tây Tạng, một trong các khu vực nhạy cảm đối với chính phủ Trung Quốc. Trung bình phái bộ ngoại giao này có khoảng 200 nhân viên, bao gồm 150 nhân sự được thuê tại Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu ‘mang quân hàm’ của Trung Quốc bị Mỹ bắt

Các quan chức Mỹ cho biết nghiên cứu viên có liên quan tới quân đội Trung Quốc đã bị bắt sau một khoảng thời gian trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco.

Hãng tin Reuters ngày 24-7 dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay một nghiên cứu viên Trung Quốc “cố thủ” bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hiện đã bị Mỹ bắt giữ và dự kiến ra tòa vào ngày 24-7 (giờ Mỹ).

Hãng tin Bloomberg cũng dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ đưa tin tương tự. Người này tên Juan Tang, bị cáo buộc trốn lệnh bắt của nhà chức trách Mỹ vì gian lận thị thực (visa) bằng cách ẩn náu trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco suốt nhiều tuần.

Juan Tang là một trong 4 nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ truy tố mới nhất vì mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc. Ba người còn lại – Chen Song, Kaikai Zhao và Xin Wang – đều đã bị bắt.

Theo hồ sơ trình lên tòa án tại San Francisco tuần này, Juan Tang – nghiên cứu viên người Trung Quốc làm việc ở Đại học California – đã khai gian trong đơn xin thị thực Mỹ rằng bà chưa từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Juan Tang bị truy tố tội gian lận thị thực hôm 26-6.

Hãng tin AP cho biết nhà nghiên cứu này đã nói dối về lai lịch của bà. Các đặc vụ đã tìm thấy những bức ảnh cho thấy Juan Tang mặc quân phục của quân đội Trung Quốc. Họ cũng xem xét nhiều bài báo từ Trung Quốc để xác nhận liên hệ của cô với quân đội nước này.

Quan chức cấp cao trên của Bộ Tư pháp Mỹ nói với báo giới rằng Juan Tang bị bắt vào tối 23-7 (giờ Mỹ) và không được miễn trừ ngoại giao vì bà không được xem là một quan chức ngoại giao của Trung Quốc.

Bà sẽ ra tòa lần đầu vào ngày 24-7” – quan chức trên nói, đồng thời cáo buộc Juan Tang là một phần trong một mạng lưới những đồng nghiệp che giấu quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc khi xin thị thực.

Không rõ làm cách nào để nhà chức trách Mỹ bắt được bà Juan Tang. Các quan chức Mỹ từ chối bình luận về việc tại sao lãnh sự quán Trung Quốc lại cho phép vụ bắt giữ diễn ra, nhưng cho biết các chi tiết sẽ được tiết lộ tại tòa, theo trang Washington Free Beacon.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mỹ ra tay trừng trị Trung Quốc trên mọi mặt trận

>>> Kế sách ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông

>>> Mỹ tổng lực tấn công “mối đe dọa chiến lược” Trung Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=xElitUqlS-g
Mỹ tổng lực tấn công “mối đe dọa chiến lược” TQ

 

Kasse animation 7.8.2023