Tuyên bố chung của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân Quyền về việc cộng sản Việt Nam bắt giữ các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam

Các thành viên sáng lập trong Lễ ra mắt thành lập Hội nhà báo Độc lập Việt nam ngày 04-07-2014. Nhà báo Phạm Chí Dũng đứng ngoài cùng bên phải, nhà báo Nguyễn Tường Thụy là người ngồi ở vị trí thứ ba từ phải sang, nhà văn Phạm Thành là người đứng thứ tư từ trái sang, đứng thứ năm kế Phạm Thành là nhà báo Trương Minh Đức cũng đã bị bắt từ tháng 7/2017

Thông cáo báo chí, ngày 26/5/2020

Trong nhiều năm gần đây, chế độ cộng sản ở Việt Nam gia tăng đàn áp Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), một tổ chức xã hội dân sự nghề nghiệp của những cây bút độc lập đấu tranh đòi tự do báo chí ở Việt Nam.

Kể từ khi Hội được thành lập vào năm 2014, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liên tục sách nhiễu Hội và các thành viên chỉ vì nhiều bài viết đăng trên website của Hội (vietnamthoibao.org) thẳng thắn chỉ trích chế độ và quan chức về những vi phạm trắng trợn quyền con người và sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý đất nước.

Đỉnh điểm của việc trấn áp này là các vụ bắt giữ những người điều hành Hội là Chủ tịch Phạm Chí Dũng vào tháng 11 năm 2019, Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thuỵ vào ngày 23/5/2020, và ông Phạm Chí Thành (Phạm Thành) hai ngày trước đó, đều với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Người Bảo Vệ Nhân Quyền nhận thấy hoạt động của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam và các thành viên của Hội hoàn toàn phù hợp với Điều 25 của Hiến pháp 2013 của Việt Nam, Điều 20 của Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát, và Điều 19 của Công ước Quốc tế về những Quyền Dân sự và Chính trị, hai trong số nhiều văn kiện quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết.

Vì thế, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tức khắc hủy các cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ và Phạm Chí Thành cũng như hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của công dân một cách ôn hòa.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam, trong nước và hải ngoại, sát cánh yểm trợ cuộc đấu tranh ôn hòa và chính đáng của các tù nhân lương tâm. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nghiêm túc thực thi những công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết.

Ngày 26 tháng 5 năm 2020

Người Bảo Vệ Nhân Quyền Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Vũ Quốc Ngữ Nguyễn Bá Tùng
Chủ tịch Trưởng Ban Điều Hành

https://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2020/05/27/tuyen-bo-chung-cua-mang-luoi-nhan-quyen-viet-nam-va-nguoi-bao-ve-nhan-quyen-ve-viec-cac-thanh-vien-hoi-nha-bao-doc-lap-viet-nam-bi-bat/
Kasse animation 7.8.2023