Trump đã “túm được gáy” Tập

https://www.youtube.com/watch?v=ZO73TDnqjN8

Trả lời một phóng viên ngày 30/4/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có bằng chứng cho thấy siêu vi corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc tại Vũ Hán. Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời cho biết ý định áp dụng lại các biện pháp thuế quan để trừng phạt Bắc Kinh.

Khi được hỏi liệu có bất cứ bằng chứng nào khiến Mỹ tin chắc rằng Viện Virus học Vũ Hán là nguồn gốc gây bùng phát dịch bệnh COVID-19 hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: “Vâng, tôi có”, song không tiết lộ thêm thông tin liên quan.

Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 30/4 rằng các cơ quan Mỹ đang điều tra làm thế nào SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên và cách xử lý của Trung Quốc như thế nào để ngăn dịch COVID-19 lây lan phần còn lại của thế giới.

Ông nói: “Và tôi nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới nên xấu hổ vì bản thân họ giống như một cơ quan quan hệ công chúng cho Trung Quốc.”

Sau đó, khi được đề nghị làm rõ nhận định của mình, ông nói: “Tôi không thể nói với quý vị điều đó. Tôi không được phép nói với qúy vị điều đó.”

Ông cũng nói với các phóng viên: “Liệu họ [Trung Quốc] đã phạm sai lầm, hay liệu việc này đã bắt đầu như một sai lầm và sau đó họ đã phạm phải một sau lầm khác, hay ai đó đã cố tình làm gì đó?”

Ông đưa ra thắc mắc: “Tôi không hiểu vì sao mà mọi người không được phép vào phần còn lại của Trung Quốc, nhưng họ được phép vào phần còn lại của thế giới. Điều đó thật tồi tệ, đó là một câu hỏi khó để họ có thể trả lời.”

Tổng thống Trump nói thêm Mỹ có thông tin về những gì xảy ra tại Trung Quốc và ông sẽ sớm có bản báo cáo về vụ việc này “trong tương lai không xa”.

Lẽ ra họ có thể đã ngăn chặn được nó”, Tổng thống Trump nói, đề cập việc Trung Quốc không nhanh chóng hủy các chuyến bay quốc tế ra khỏi đất nước.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump còn cho biết ông có thể xem xét áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc nếu tính đến các biện pháp trả đũa Bắc Kinh.

Ngay trước thời điểm ông Trump phát biểu thì Cộng đồng Tình báo Mỹ kết luận virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 xuất phát từ Trung Quốc nhưng không phải do con người tạo ra.

Ảnh: Thông báo của Cộng đồng Tình báo Mỹ về nguồn gốc của COVID-19 trên twitter ngày 30/4

Toàn bộ Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC) liên tục cung cấp thông tin hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách và quan chức chịu trách nhiệm công tác ứng phó đại dịch COVID-19 vốn xuất phát từ Trung Quốc. IC đồng tình với các nhà khoa học rằng SARS-CoV-2 không phải là do con người tạo ra hoặc biến đổi gen“, theo thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nhấn mạnh: “IC sẽ tiếp tục kiểm tra và thu thập thông tin tình báo để xác định xem liệu rằng COVID-19 bùng phát là do con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm SARS-CoV-2 hay đó là kết quả của một vụ tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán“.

Đó là phản ứng rõ ràng đầu tiên từ tình báo Mỹ lật tẩy các thuyết âm mưu – cả từ Mỹ và Trung Quốc – rằng virus corona là vũ khí sinh học.

Nhưng khả năng virus corona có thể vô tình bị rò rỉ từ một cơ sở nghiên cứu vẫn chưa được chứng minh.

Theo Hãng tin AFP, ông Trump đưa ra lời chỉ trích này trong bối cảnh Mỹ mất hơn 30 triệu việc làm trong 6 tuần khi các biện pháp phong tỏa gây thiệt hại kinh tế lớn cho xứ cờ hoa.

Dù đã đạt được lệnh “ngừng chiến” vào tháng 1 năm nay trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm, thuế quan vẫn được áp lên 2/3 lượng trao đổi thương mại giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới.

Nhiều tháng qua, chính quyền Trump đã thúc đẩy cộng đồng tình báo Mỹ (IC) xác định nguồn gốc chính xác của việc bùng phát COVID-19, để theo đuổi một lý thuyết chưa được chứng minh rằng “đại dịch bắt nguồn vì một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc“, nhiều nguồn tin nói với CNN.

Bất chấp cảnh báo từ các nhà khoa học và chuyên gia tình báo rằng Mỹ có thể không bao giờ biết nguồn gốc chính xác của virus, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo vẫn tiếp tục thúc đẩy cộng đồng tình báo để điều tra chi tiết chính xác về nguồn gốc của COVID-19. Ông Mike Pompeo từng yêu cầu Trung Quốc cho phép chuyên gia tới phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng đã bị từ chối.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley đã khẳng định hôm đầu tuần: “Như tổng thống đã nói, Mỹ đang điều tra kỹ lưỡng vấn đề này… Hiểu về nguồn gốc của virus không chỉ là điều quan trọng để giúp thế giới đối phó với đại dịch mà còn có ích cho các hệ thống ứng phó nhanh với các dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.”

Trước đó, gần 25.000 email và mật khẩu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ từ thiện Gates và Viện Virus học Vũ Hán bị đánh cắp.

Ảnh: Tin tức hàng chục ngàn email của các tổ chức liên quan đến đại dịch COVID-19 bị rò rỉ ra bên ngoài

Ngày 21/4/2020, máy chủ của WHO, Quỹ Bill Gates cùng Viện Virus học Vũ Hán bị hack, toàn bộ 25.000 email, số điện thoại, dữ liệu đang và sẽ được công bố. Dữ liệu rò rỉ cho thấy Bill Gates biết trước về virus Vũ hán, cũng như danh sách quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC, Ngân hàng Thế giới WB nhận tiền của Trung Quốc.

Quỹ Gates, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Viện Virus học Vũ Hán là ba tổ chức bị nghi ngờ liên quan đến đại dịch COVID-19 và hàng ngàn email, mật khẩu và tài liệu, thông tin liên quan đến đại dịch khởi nguồn từ Vũ Hán có nguy cơ bị công bố trên mạng.

Thông tin về vụ tấn công vì sự thật, vì đại nghĩa này được đăng trên tin chính của Bloomberg, The Washington Post và nhiều tờ báo lớn khác.

Nhiều người đặt niềm tin rằng những thông tin chấn động liên quan đến Tedros Adhanom – Tổng giám đốc WHO, Viện Virus học Vũ Hán, Quỹ Gates và đại dịch sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Nhiều sự thật sẽ được phanh phui. Virus ác tính bắt đầu từ đâu và được bao che như thế nào sẽ không còn là bí mật đối với quốc tế.

Trong một diễn biến mới nhất, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1/5 tuyên bố muốn tham gia cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc về nguồn gốc của virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

Phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic nói với AFP ngày 1/5 rằng: “WHO muốn làm việc với các đối tác quốc tế và được chính phủ Trung Quốc mời tham gia cuộc điều tra nguồn gốc động vật của virus Corona chủng mới.”

Ông Jasarevic cho biết Trung Quốc đang tiến hành nhiều cuộc điều tra để hiểu hơn về nguồn gốc COVID-19 nhưng WHO chưa được mời tham gia.

Phát ngôn viên WHO nói rằng các cuộc điều tra này tập trung xem xét các ca bệnh có triệu chứng vào thời điểm cuối năm 2019, phân tích mẫu xét nghiệm lấy từ các khu chợ và nông trại nơi các ca bệnh đầu tiên được xác định.

Bên cạnh đó, giới điều tra được cho là còn phân tích dữ liệu chi tiết về nguồn gốc và chủng loại các loại động vật hoang dã, động vật nuôi được bán tại các khu chợ. Theo ông Jasarevic, nghiên cứu này sẽ cung cấp kiến thức giúp ngăn ngừa khả năng virus lây lan từ động vật sang người.

Theo trang tin Đông Phương Hồng Kông, trong một diễn biến bất ngờ, ngày 30/4, Trưởng đại diện WHO tại Bắc Kinh đã chỉ trích Trung Quốc không cho phép tham gia điều tra về nguồn gốc virus Corona mới và bày tỏ nghi ngờ việc Trung Quốc che giấu số liệu thật về dịch bệnh.

Cơ quan truyền thông Anh Sky News ngày 30/4 đã công bố một đoạn video về cuộc phỏng vấn Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Bắc Kinh, trong đó ông này tuyên bố Trung Quốc đã nhiều lần từ chối cho phép WHO tham gia điều tra nguồn gốc của virus Corona mới.

Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về tính chính xác của số liệu “trong suốt thời gian từ ngày 2/1 đến ngày 16/1, vẫn chỉ có 41 người được chẩn đoán bị bệnh” mà Trung Quốc cung cấp.

Tiến sĩ Gauden Galea nói, ông biết rõ là phía Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc của virus, nhưng WHO không được mời tham gia trong khi WHO luôn nộp đơn lên Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đề nghị cùng tham gia điều tra, nhưng yêu cầu này không hề được phía Trung Quốc trả lời. Ông Gauden Galea cho rằng Trung Quốc không có lý do gì để từ chối Tổ chức Y tế Thế giới, họ cũng nên điều tra nguồn gốc của virus và hiểu sự tiếp xúc giữa người và động vật. Chỉ có cố gắng tìm hiểu virus càng nhiều càng tốt mới tránh được sự tái bùng phát dịch bệnh.

Ông chỉ ra rằng việc điều tra dịch bệnh thời kỳ từ ngày 2 đến 16/1 năm nay là rất quan trọng; Trung Quốc cần trả lời câu hỏi về số người được chẩn đoán và công bố nhật ký phòng thí nghiệm virus Vũ Hán để giúp hiểu toàn cảnh về dịch bệnh.

Khi được hỏi liệu có lý do hợp lý nào để Trung Quốc không cho phép WHO tham gia điều tra hay không, ông Gauden Galea nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, không!”.

Ông cũng nói rằng dựa trên các bằng chứng có sẵn, WHO cho rằng virus này bắt nguồn ở Vũ Hán và nó có nguồn gốc từ thiên nhiên chứ không phải do con người tạo ra.

Vẫn thường có câu: Thời gian luôn là ông thầy công minh nhất. Theo thời gian sự thật sẽ dần được hé lộ.

Cho tới thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa thể hiện muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế để cùng tìm ra sự thật, hay vẫn muốn tiếp tục một mình một đường để tiếp tục giấu diếm, bưng bít mọi thông tin, dẫn đến tai họa nối tiếp tai họa cho người dân của mình và các nước trên thế giới.

với quyết tâm của Mỹ, Úc và nhiều nước Dân chủ, Tự do trên thế giới thì dù cố che giấu và tung tiền làm truyền thông hòng làm mờ đi hình ảnh nguồn gốc của vius Vũ Hán, thì việc tìm ra nguồn gốc của virus nguy hiểm này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.      

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

https://www.youtube.com/watch?v=QuNG87j0Jdk
Mỹ ra dự luật „truy“ TQ
Kasse animation 7.8.2023