Sơn Điền, người đe dọa nhà báo Lê Trung Khoa, đã bị bắt tại Việt Nam

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an Nghệ An hôm 11.03.2020

Sơn Điền là biệt danh của Nguyễn Lam Sơn, một tay anh chị khét tiếng, cùng với em ruột đã reo rắc nhiều nỗi kinh hoàng cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Hồi những năm 90, trong thời gian liên tục xẩy ra các vụ bắn giết và chôn sống người Việt vì tranh dành địa bàn buôn bán, bảo kê thuốc lá, Nguyễn Lam Sơn chính là em ruột của „Trung điền“ – trùm băng nhóm bảo kê buôn lậu của người Việt tại Dessau, đã bị nhóm Mafia khác bắn chết tại Wolfen, một thành phố nhỏ gần Dessau miền Đông nước Đức.

Sau khi anh ruột bị bắn chết, Sơn Điền đã lui vào bóng tối. Những năm gần đây, Sơn Điền về sống chung với người vợ mới tại thành phố München (Munich) miền Nam nước Đức và mở một nhà hàng tại đây.

Với quá khứ bất hảo của mình, ngay 5 hôm trước khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Sơn Điền đã nhiều lần nhắn tin mời nhà báo Lê Trung Khoa đi ăn “tiết canh ngan” – một từ lóng trong giới giang hồ “đe dọa giết chết“.

Sơn Điền (bên trái) và cựu đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng đang cụng bia. Không biết lần này về Việt Nam, Sơn Điền có rủ rê ông Hưng đi chơi uống bia hay không?

Mới đây Sơn Điền đã về Việt Nam tránh dịch virus corona và hôm qua ngày 23/3 báo chí tại Việt Nam đưa tin, Sơn Điền đã bị công an bắt vào ngày 11/3 trong một khách sạn tại thành phố Vinh, quê quán của Sơn Điền.

Tờ Công An Nhân Dân giật tít “Từ nước ngoài về, nam thanh niên thuê khách sạn mở tiệc ma túy” và nêu rõ “Nguyễn Lam Sơn (SN 1965, Việt kiều Đức, trú tại khối 4, phường Hà Huy Tập), cùng TP Vinh“.

Báo Nghệ An in hàng chữ đậm: “Vừa từ nước Đức trở về Việt Nam, Sơn đã thuê khách sạn rồi mời nhóm bạn mở “tiệc ma túy” liên hoan ăn mừng. Tại thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đang sử dụng loại ma túy tổng hợp MDMA“.

Báo Công An Nghệ An đã miêu tả nhiều chi tiết về vụ bắt giữ này:

„Qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, gần đây, các trinh sát phát hiện có một số đối tượng thanh niên gồm cả nam lẫn nữ thường thuê khách sạn lớn để tụ tập ăn chơi, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tập thể ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT. Các mũi trinh sát lập tức được huy động, có nhiệm vụ theo dõi, xác minh, nắm bắt tình hình chờ thời cơ thích hợp bắt quả tang. Tối 10/3, rạng sáng 11/3, các trinh sát báo về, hiện có 1 nhóm thanh niên thuê 2 phòng tại 1 khách sạn lớn nằm trên địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh đang sử dụng ma túy tổng hợp. Tiếng nhạc chát chúa phát ra từ phòng 905 và 906 – tầng 9. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy tiến hành hội ý nhanh, lên phương án bắt giữ.

Sau khi tiến hành hội ý, lên phương án cụ thể, tỉ mỉ, đến khoảng 2 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy triển khai các tổ trinh sát tác chiến. Trong đó, 1 tổ công tác do Đại úy Nguyễn Huy Quân, cán bộ Đội 2 có nhiệm vụ chốt chặn hệ thống camera an ninh giám sát toàn bộ tòa nhà, khống chế bộ phận lễ tân và bảo vệ, tránh lộ lọt thông tin. 1 tổ trinh sát còn lại do Đại úy Đào Hữu Hoàng, Đội trưởng Đội 2 làm Tổ trưởng chia thành 2 mũi đồng loạt phá cửa ập vào 2 phòng 905 và 906, phát hiện 5 đối tượng gồm 3 nam và 2 nữ với trang phục mát mẻ trong tình trạng “phê” ma túy đang lắc lư quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn chớp ảo.

Quá trình vây bắt, các đối tượng ra sức chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm, các trinh sát đã khống chế, bắt thành công các đối tượng. Danh tính các đối tượng nhanh chóng được làm rõ, đó là: Bùi Thị Túy (SN 1985) trú tại khối 6A, phường Cửa Nam; Hồ Thị Lành (SN 1986) trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân; Lê Hải Dương (SN 1991) trú tại khối 1, phường Lê Lợi; Nguyễn Lam Sơn (SN 1965), là Việt kiều Đức, trú tại khối 4, phường Hà Huy Tập, cùng TP Vinh và Phan Sỹ Pháp (SN 1982) trú tại xóm 3, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải các đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an phường Hưng Bình đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các điều tra viên đã buộc các đối tượng phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Theo đó, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Lam Sơn chính là người cung cấp ma túy cho cả nhóm sử dụng. Sơn mới từ Đức trở về Việt Nam nên cả nhóm mở tiệc liên hoan ăn mừng bằng cách thuê phòng khách sạn để “bay lắc” vui chơi. Tại thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đang sử dụng loại ma túy tổng hợp MDMA.

Tiến hành test nhanh, phát hiện 5 đối tượng đều dương tính với ma túy. Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã bàn giao hồ sơ cho Công an phường Hưng Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật“.

Theo bài báo nêu trên, 4 đối tượng bị bắt đã khai rằng Nguyễn Lam Sơn chính là người cung cấp ma túy cho cả nhóm sử dụng. Như vậy, căn cứ theo Bộ luật Hình sự, Sơn Điền có thể bị kết án tù từ 1 năm đến 5 năm về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy:

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

Nhưng Sơn Điền có thể bị kết án với mức hình phạt nặng hơn với tội danh tổ chức sử dụng chất ma túy. Theo bài báo, 4 đối tượng đã khai rằng Nguyễn Lam Sơn mới từ Đức trở về Việt Nam nên tổ chức liên hoan ăn mừng. Với tội danh này, Sơn Điền có thể bị kết án tù từ 2 đến 7 năm:

Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: (a) Phạm tội 02 lần trở lên; (b) Đối với 02 người trở lên;

Đó là chưa kể đến tội danh chống người thi hành công vụ mà bài báo mô tả rất rõ: „Quá trình vây bắt, các đối tượng ra sức chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm, các trinh sát đã khống chế, bắt thành công các đối tượng“.

Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều là Sơn Điền cư ngụ tại thành phố Munich (München) thủ phủ của bang Barvaria (Bayern), mà bang này là một trong 2 bang bị nạn dịch bệnh corona hoành hành nhất nước Đức. Hiện nay bang Bavaria có 5.719 ca nhiễm, trong đó có 27 ca tử vong. Sơn Điền đi về Việt Nam trốn dịch, nhưng không hiểu tại sao Sơn Điền không bị cách ly 14 ngày như những Việt kiều khác từ châu Âu về nước? Trong bài báo, công an xác định rõ „Sơn mới từ Đức trở về Việt Nam nên cả nhóm mở tiệc liên hoan ăn mừng“.

Vậy Sơn Điền đã tiếp xúc bao nhiêu người từ khi về nước cho đến khi bị bắt? Những chiến sĩ công an bắt Sơn Điền là những người đụng chạm trực tiếp vào thân thể Sơn Bùi có bị nguy cơ gì hay không?

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de

Nguồn: Báo Công an Nghệ An: https://congannghean.vn/an-ninh-trat-tu/202003/bat-qua-tang-nhom-thanh-nien-mo-tiec-ma-tuy-trong-khach-san-895085/

Báo Công an nhân dân: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nhom-nam-thanh-nu-tu-mo-tiec-ma-tuy-trong-khach-san-587082/

Báo Công an nhân dân đăng tải hôm 23.3.2020 về vụ bắt giữ Nguyễn Lam Sơn – việt kiều Đức
( biệt danh Sơn Điền )

> Sơn Điền cùng “ hồ sơ thần chết “ tại Dessau>> Tại sao cảnh sát Đức khám xét nhà „Sơn điền“? Có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không? (mở trong tab mới)”>>> Sơn Điền cùng “ hồ sơ thần chết “ tại Dessau>> Tại sao cảnh sát Đức khám xét nhà „Sơn điền“? Có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không?


> Tại sao cảnh sát Đức khám xét nhà „Sơn điền“? Có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không? (mở trong tab mới)”>>> Tại sao cảnh sát Đức khám xét nhà „Sơn điền“? Có liên quan gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không?


> Báo chí Đức hôm 31.7 đăng tải về vụ N.Lam Sơn (Sơn điền) đe dọa giết hại nhà báo Đức (mở trong tab mới)”>>> Báo chí Đức hôm 31.7 đăng tải về vụ N.Lam Sơn (Sơn điền) đe dọa giết hại nhà báo Đức


> Đe dọa cho báo chí Đức “ ăn tiết canh ngan“ – ông Nguyễn Lam Sơn (Sơn điền) đang muốn gì ở đất nước tự do, dân chủ này? (mở trong tab mới)”>>> Đe dọa cho báo chí Đức “ ăn tiết canh ngan“ – ông Nguyễn Lam Sơn (Sơn điền) đang muốn gì ở đất nước tự do, dân chủ này?


Kasse animation 7.8.2023