Quy định mới của Chính quyền Berlin về cuộc khủng hoảng Corona có hiệu lực từ 18/3/2020

Nhằm bổ sung cho những biện pháp từ quy định được đưa ra ngày 14/3 „Quy định nhằm kiềm chế virus Corana ở Berlin“, ngày 17/3, Chính quyền Berlin đã đưa ra những quyết định sau:

  • Liên quan tới những quy định về tổ chức hoạt động, hội họp có những quy định về trường hợp ngoại lệ, liên quan tới các cuộc họp của Quốc hội liên bang, Nghị viện bang và Hội đồng dân biểu quận cũng như của Chính quyền Berlin, của Tòa án Hiến pháp của Berlin và các tòa án khác, các cơ quan chức năng của liên bang, các bang cũng như các cơ quan thực hiện chức năng công. Trong những trường hợp quan trọng, các cơ quan này có thể cho phép hội họp.
  • Cả những trường nhạc, các Volkshochschulen, các trường nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên và các cơ sở tương tự cũng không được phép mở cửa cho người qua lại.
  • Các nhà hàng đáp ứng được những điều kiện của một nhà hàng dành cho người hút thuốc lá, không được phép mở cửa cho khách hàng qua lại. Điều này cũng được áp dụng cho các quán Sisha. Các nhà hàng khác giờ đây chỉ được phép mở cửa từ 6 giờ tới 18 giờ, nếu đảm bảo được khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 1,5 m. Dịch vụ đặt hàng đến nhận hoặc giao hàng vẫn được phép. Giờ đây, cấm cho du khách nghỉ ở các khách sạn hoặc các nơi nghỉ trọ khác.
  • Đối với việc bán lẻ: Các cửa hàng bán lẻ bị cấm mở cửa, chỉ ngoại trừ các cửa hàng bán lẻ thực phẩm, nước uống, trong đó có các cửa hàng mở cửa muộn, các dịch vụ đặt hàng đến nhận hoặc giao hàng, các chợ phiên, các hiệu thuốc, các cơ sở bán nhu cầu đồ vệ sinh, cũng như việc mua bán thiết bị hỗ trợ nghe, nhìn, các cửa hàng tạp hóa, các cây xăng, ngân hàng và Quỹ tiết kiệm, bưu điện, hiệu cắt tóc, làm vệ sinh, rửa xe, bán báo, bán sách, bán lẻ đồ dùng xây dựng, làm vườn, cửa hàng xe đạp, các công ty mai táng, thợ thủ công, các nhu cầu cho thợ thủ công và bán buôn. Việc mở cửa các cơ sở này phải đáp ứng những yêu cầu về vệ sinh, việc ra vào cửa hàng và tránh phải xếp hàng dài.
  • Đối với các bể bơi, sân vận động và hoạt động thể thao, giờ đây việc mở cửa các nơi tập thể thao, bể bơi và hoạt động thể thao chỉ được phép ngoại lệ trong những trường hợp riêng lẻ có lý do và phải có giấy phép bằng văn bản của Bộ chủ quản phụ trách về thể thao của chính quyền Berlin.
  • Về việc sử dụng người trong các bệnh viện: Trong những trường hợp có thể được về mặt y tế, các bệnh viện phải hoãn về nguyên tắc tất cả việc tiếp nhận, phẫu thuật, can thiệp có thể lên kế hoạch được, nhằm dành toàn bộ khả năng về người và vật chất cho việc điều trị bệnh nhân bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.
  • Việc thay đổi trong quy định đến thăm trong các bệnh viện và cơ sở dành cho người sắp chết: Những bệnh nhân trong các cơ sở dành cho người sắp chết hoặc những người ở trong những cơ sở này và những người hấp hối không bị hạn chế tiếp đón người tới thăm. Sản phụ  khi tới bệnh viện sinh nở thì được phép cho một người theo ý mình đi cùng. Trẻ sơ sinh và sản phụ thì trong một ngày được phép đón một người vào thăm trong vòng 1 giờ, ngoại trừ trẻ em dưới 16 tuổi, nếu không phải là anh chị của trẻ sơ sinh và ngoại trừ những người bị viêm nhiễm đường hô hấp.
  • Chính quyền Berlin cũng quyết định là các trường đại học công, đại học tư và các trường tôn giáo cũng như những cơ sở của trường không được phép mở cửa cho người qua lại. Các thư viện cũng không được phép mở cửa. Các dịch vụ trực tuyến thì được phép. Các nhà ăn dành cho sinh viên cũng không được phép mở cửa. Điều này cũng được áp dụng đối với các cơ sở nghiên cứu ngoài trường đại học ở bang Berlin, bất kể hình thức pháp lý nào.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 18.03.2020 và hết hiệu lực ngày 19.04.2020.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de

Nguồn: Chính quyền Bang Berlin: https://www.berlin.de/corona/

Kasse animation 7.8.2023