Tuyên bố của Chính phủ Đức nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày môn phái Pháp Luân Công bị chính phủ Trung Quốc truy đuổi

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày môn phái Pháp Luân Công bị chính phủ Trung Quốc truy đuổi, ngày 20.7.2019, Đặc ủy Chính sách Nhân quyền và Hỗ trợ Nhân đạo của Chính phủ Liên Bang Đức, bà Bärbel Kofler, đã ra tuyên bố báo chí như sau:

Từ 20 năm nay chính phủ TQ đã sử dụng những biện pháp cứng rắn đặc biệt chống lại môn phái luyện tập khí công Pháp Luân Công. Những người phổ biến Pháp Luân Công bị truy đuổi và cầm tù không qua tòa án xét xử. Nhiều báo cáo điều tra đã cho biết, những người theo Pháp Luân Công bị tra tấn dã man và thậm chí phải bỏ mạng trong tù. Tôi bày tỏ  mối quan ngại lớn nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày mở màn chiến dịch chống Pháp Luân Công mà đến nay tình trạng của các tín đồ của họ vẫn còn vô cùng nguy hiểm.

Tôi yêu cầu chính phủ TQ tôn trọng quyền con người của các tín đồ Pháp Luân Công theo đúng chuẩn mực quốc tế và luật pháp quốc gia. 

Đồng thời, tôi kêu gọi chính phủ TQ hãy phản hồi những cáo buộc rất nghiêm trọng từ nhiều năm qua, rằng những tín đồ Pháp Luân Công bị giam giữ đã bị mổ lấy đi các bộ phận cơ thể họ một cách có hệ thống.

Chính phủ TQ cần minh bạch hóa ngay lập tức việc hiến tạng người và tạo điều kiện cho các nhà quan sát độc lập tiến hành điều tra về các cáo buộc nói trên trong các nhà tù và những cơ sở hiến tạng người.

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (chuyển ngữ)

Nguồn: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/mrhhb-20-jahrestag-verfolgung-falun-gong/2234460

Kasse animation 7.8.2023