Chất liệu độc hại, vệ sinh kém – Những rủi ro sức khỏe rình rập trong các tiệm Nails giá rẻ tại Đức

Lời tòa soạn: Trong thời gian qua, trên báo chí truyền thông Đức dồn dập những tin xấu về các tiệm Nails. Trước đây, ngành kinh doanh trà sửa tại Đức bị sụp đổ, phá sản hoàn toàn cũng do báo chí truyền hình Đức đưa tin về việc trà sửa có hại cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Có thể, ngành Nails trong tuơng lai cũng sẽ cùng chung số phận như trà sửa, nếu các tiệm Nails không kịp thời thay đổi.

Điển hình là hôm 20/05/2019 đài truyền hình RBB đã chiếu một phóng sự mang tựa đề „Chất liệu độc hại, vệ sinh kém – Những rủi ro sức khỏe rình rập trong các tiệm Nails giá rẻ“. Đặc biệt, phóng sự này được chiếu lúc 20:15 giờ, tức là „giờ vàng“, giờ có nhiều người xem nhất. Và đài RBB không phải là một đài tư nhân mà là đài truyền hình công cộng của 2 bang Berlin và Brandenburg.

Dưới đây là bản dịch bài báo đăng kèm theo phóng sự truyền hình này, và bản tin ngắn „100 cảnh sát liên bang Đức khám xét 16 căn hộ và các tiệm Nails“.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Kinh doanh ngành Nails đang bùng nổ. Ở một số khu vực Berlin, mỗi một góc phố đều có tiệm làm móng tay. Trong thành phố này hiện đang có hơn 800 tiệm Nails. Ở bang Brandenburg cũng không khác. 60.000 tiệm hiện ở khắp nơi trên nước Đức – với doanh thu hàng tỷ Euro. Chẳng hạn bộ móng mốt mới nhất Shellac với loại sơn giữ được lâu dài, được chào hàng với giá cả phá giá thấp nhất.

Song nhiều tiệm làm móng không coi trọng vệ sinh, chương trình truyền hình „Super.Markt – Tạp chí cho người tiêu dùng“ của đài RBB đã phát hiện ra vấn đề này. Ai không may bị nhiễm nấm và viêm sưng đau đớn, thì rốt cuộc phải đi đến bác sĩ da liễu để chữa trị.

Điều mà nhiều người không biết: Thợ làm móng tay không bắt buộc phải được đào tạo có bằng cấp hẳn hoi. Chỉ cần đăng ký với Sở kinh doanh (Gewerbeamt) là đủ – mở được tiệm Nails. Cô Sylvia Weigel, thợ làm móng tay 55 tuổi, đến từ Lausitz là thợ được đào tạo do Phòng Thủ công nghệ cấp bằng. Cô tự rèn luyện và tranh đấu để ngành Nail được danh tiếng tốt. “Những gì thuộc về kiến thức và kỹ năng đứng đằng sau, nói chung là không được công nhận“, cô Weigel than vãn. “Có vẻ như các chính trị gia mặc kệ, không quan tâm rằng ngành nghề chúng tôi làm việc với khách hàng là những con người sống và do đó khách hàng có nguy cơ bị thương tích cao“.

Viêm chân móng tay và bong móng tay

Các nhà phê bình như cô Weigel phàn nàn rằng nghề này không được công nhận, cũng không được bảo vệ. Hơn nữa, các sở y tế không kiểm tra thường xuyên các tiệm Nails, mà chỉ kiểm tra trong trường hợp khiếu nại. Điều đó đặc biệt nghiêm trọng, khi người ta thấy tiệm Nails làm việc sử dụng hóa chất nào. Chẳng hạn hóa chất Methylmethacrylat có thể gây dị ứng dữ dội. Chính vì thế mà Cơ quan Nghiên cứu Rủi ro Liên bang Đức đã cảnh báo từ lâu về chất lỏng này: “Chất này có thể gây viêm chân móng tay và làm bong móng tay, trong một số trường hợp móng không thể mọc lại được“. Cơ quan Nghiên cứu Rủi ro Liên bang Đức đặt trách nhiệm cho các bang và khuyên rằng các cơ quan có thẩm quyền của bang nên “thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ người tiêu dùng“.

Tuy vậy, hóa chất Methylmethacrylat thậm chí được bán cho các cá nhân, ví dụ như ở một chợ tại quận Lichtenberg của Berlin (chợ Đồng Xuân). Giá một lít khoảng 16 Euro. Ngược lại, hóa chất Ethyhlmethacrylat chất lượng cao (không độc hại) mà được cô Weigel sử dụng sơn móng tay, thì giá đắt gấp gần bốn lần: 60 Euro. Khách hàng không phân biệt được vì cả hai đều có mùi cực kỳ mạnh.

Thiếu kiến thức chuyên môn

Một mối nguy hiểm khác: Trong hầu hết các tiệm Nails, móng được dũa trước khi sơn, để cho lớp nước sơn bám vào – nhưng chỗ bị dũa cũng chính là nơi vi khuẩn có thể xâm nhập nhanh chóng. Đối với thợ làm móng tay Weigel thì đó là một điều hoàn toàn không cần thiết: „Đó là 20 năm trước có lẽ người ta làm như thế, khi loại sơn đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Nhưng ngày nay, có những loại sơn tiên tiến hơn mà tôi có thể làm việc trên móng mà không cần phải mài giũa“. Tuy nhiên, không phải mọi thợ làm móng tay đều sử dụng cách thức này – cũng vì đôi khi thiếu kiến thức chuyên môn.

Khách hàng bị lừa, nhân viên bị bốc lột?

Theo thăm dò của chương trình truyền hình „Super.Markt – Tạp chí cho người tiêu dùng“, thì 5 trong số 7 tiệm Nails được thăm dò, không thể tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng vì thiếu khả năng tiếng Đức. Việc đào tạo nhân viên và nguồn gốc của các sản phẩm là không rõ ràng. Bù lại, giá cả cực kỳ rẻ: 13 Euro thay vì 25 Euro cho bộ móng Shellack nhiều người ưa thích.

Không ai muốn bày tỏ về điều đó. Nhiều cuộc hẹn phỏng vấn với Super.Markt đã lại bị hủy bỏ. Chỉ có một người Việt Nam ẩn danh là chủ tiệm Nails muốn cung cấp thông tin. “Tôi chỉ có thể lắc đầu, tôi không thể tin được rằng họ có thể phục vụ với giá này mà còn có lợi nhuận được. Bởi vì người ta phải chi trả rất nhiều thứ: nhân viên, tiền thuê nhà, vật liệu. Tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho các nhân viên của những tiệm Nails này, họ chắc chắn nhận được tiền lương chết đói“.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

100 cảnh sát liên bang Đức khám xét 16 căn hộ và các tiệm Nails

Hôm qua thứ Năm 11/7/2019 trong một chiến dịch điều tra được đặt tên là „Nacel“, hơn 100 cảnh sát liên bang Đức đã đồng loạt khám xét 16 căn hộ và các tiệm làm móng tay tại các thành phố Kaiserslautern, Pirmasens, Neustadt an der Weinstr, Zweibrücken (tất cả thuộc bang Rheinland-Pfalz) và thành phố Saarbrücken (thuộc bang Saarland).

Cảnh sát tình nghi, người Việt Nam được đưa lậu vào nước Đức và làm việc với giấy tờ Bulgaria giả trong các tiệm làm móng tay. Trong cuộc khám xét này, cảnh sát đã bắt tạm giam các nghi can chính yếu gồm một người đàn ông Việt Nam 49 tuổi và một người đàn ông Bulgaria 36 tuổi.

Ngoài ra trong cuộc khám xét này, cảnh sát tìm thấy 18 người Việt Nam – khoảng một nửa trong số họ là phụ nữ – có lẽ đã được đưa lậu vào nước Đức, phát ngôn viên cảnh sát cho biết như thế. Những người Việt Nam này đã bị giam giữ tạm thời để xác minh nhân thân của họ. Sau đó, họ được đưa về cư ngụ trong các trại tị nạn thoát khỏi tình trạng sống với giấy tờ giả. Như thế, ngăn chặn được việc họ có lẽ bị bốc lột sức lao động tại các tiệm Nails như trước đây. Ngoài ra họ cũng sẽ bị điều tra về việc cư trú trái phép trên nước Đức.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/05/gesundheitsrisiken-in-billig-nagelstudios-berlin.html?fbclid=IwAR3Y4UBXhWAiVtH57My_7uWWLQGwm6fGx54-4Y97Q1dnL6lrmxhJXqQeYto

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70137/4320032


Kasse animation 7.8.2023