Chương trình „Rice and Shine“ được đề cử vào giải trực tuyến Grimme

Giải trực tuyến Grimme được xem như giải lừng danh nhất trong lãnh vực truyền thông mạng ở nước Đức. Sau khi chương trình của tiến sĩ Đức gốc Việt Mai Thi Nguyen-Kim đã đoạt giải vào năm ngoái, năm nay lại có thêm một chương trình của ba bạn trẻ gốc Việt được đề cử vào giải Grimme trực tuyến trong mục „Văn hóa và Giải trí“.

Đã hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày chương trình podcast „Rice and Shine“ (tạm dịch là „Gạo và Tỏa Sáng“) được hai nữ nhà báo Đức gốc Việt Trần Võ Minh Thư (26 tuổi, cộng tác viên đài phát thanh WDR và Deutschlandfunk), Vũ Vanessa (27 tuổi, cộng tác viên tuần báo Die Zeit) khởi xướng. Hiện giờ chương trình Rice and Shine có thêm một người biên tập, cô Trần Linh (sinh viên ngành truyền thông cho trẻ em và thanh thiếu niên, 25 tuổi).

Việc thực hiện chương trình podcast đã có những thành công lớn trong một năm qua. Hiện giờ có đông đảo người nghe, đa số là các bạn trẻ. Trên các trạng mạng như Twitter hoặc Instagram có hàng ngàn người theo dõi. Ngoài ra, chương trình này đã có những khách mời đặc biệt như cựu phó thủ tướng và bộ trưởng Kinh tế Đức Philipp Rösler hoặc nữ diễn viên Mai Dương Kiều.

Cô Trần Võ Minh Thư cảm thấy hãnh diện sau khi nghe tin được đề cử vào giải trực tuyến Grimme. Trong một bài phỏng vấn với viện Grimme, cô ấy khẳng định rằng toàn bộ ekip làm việc hết sức và cảm thấy tự hào về việc được đề cử. Cô cũng nhấn mạnh, chương trình này được sự ủng hộ rộng lớn của chính các phụ huynh của ba cô như việc lấy lời dẫn đầu của từng tập bằng tiếng Đức và dịch sang tiếng Việt để chia sẽ trên các trạng mạng xã hội cho các người bạn trong cộng đồng được biết.

Giải trực tuyến Grimme được xem như một trong những giải quan trọng nhất trong các giải trong lãnh vực trực tuyến tại Đức quốc và được khởi xướng vào năm 2001. Năm này, chương trình podcast „Rice and Shine“ được đề cử vào mục thi „Văn hóa và Giải trí“. Việc được đề cử vào mục này không hề dễ dàng. Các chương trình phải có chất lượng cao và phải có tiêu chí quảng bá văn hóa hoặc có tính cách giải trí và được thực hiện một cách sáng tạo.

Vào năm 2018, cô Mai Thi Nguyen-Kim (31 tuổi, tiến sĩ Hóa học và người dẫn chuong trình „Quarks“ của đài truyền hình WDR) đã đoạt giải trực tuyến Grimme trong mục „Kiến thức và Giáo dục“ với chương trình „maiLab“. Nếu chương trình „Rice and Shine“ đoạt giải năm nay thì sẽ có hai chương trình của thế hệ thứ hai gốc Việt đoạt giải Grimme lừng danh này.

Để đoạt giải, ekip ba người của „Rice and Shine“ cần số phiếu tương đối cao. Đễ bầu chọn cho chường trình này hãy truy cập vào trang https://w1.grimme-online-award.de/goa/voting/ext_voting.pl và bỏ phiếu cho chương này bằng cách bấm vào cài ô bên cảnh tên „Rice and Shine“. Để hoàn thành việc bỏ phiếu của mình, hãy điền vào địa chỉ E-Mail của mình ở cuối trang và bấm váo nút „Absenden“. Việc bầu chọn kéo dài đến ngày 12 tháng 7 năm 2019, 23 giờ 59. Ba cô Trần Võ Minh Thư, Vũ Vanessa và Trần Linh mong có sự ủng hộ rộng lớn của cộng đồng người Việt tại Đức.

Để biết thêm về chương trình „Rice and Shine“, hãy truy cập vào trang https://riceandshine.podigee.io hoặc https://twitter.com/rice_and_shine

Hoàng Chính – Thoibao.de



>> Vì sao Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh phải thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Công ước 98?

>> Đánh đập phụ nữ mang thai để bảo vệ “BOT bẩn”, công an huyện Sóc Sơn bị người dân tố cáo

>> Bé gái người Việt 6 tuổi tại thành phố Potsdam (Đức) bị bắt cóc, và xâm hại tình dục nghiêm trọng 

>> Dịch tả heo châu Phi đang hoành hành nghiêm trọng tại Việt Nam, áp sát Thành phố Hồ Chí Minh

>> Chị Huệ Như có thể bị sẩy thai vì cán bộ Công an huyện Sóc Sơn đánh vào bụng khi phản đối ” BOT bẩn ” Bắc Thăng Long – Nội Bài

>> Báo động tại các tiệm làm móng tay của người Việt Nam ở Đức – Bóc lột lao động, buôn người, lao động chui, trốn thuế.

>> Tuyên bố của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam về những kết án gần đây của bà Vũ thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương

>> Công an Việt Nam mặc thường phục đánh người dân phản đối ” BOT bẩn ” Bắc Thăng Long – Nội Bài, HN 20.5.2019

>> Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) sẽ giúp gì cho nhân quyền tại Việt Nam?

>> 50 năm: Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản đã làm trái Di chúc cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sao?

>> Tuyên bố báo chí của Bộ Ngoại giao Đức về vụ tòa án Trung Quốc xét xử luật sư nhân quyền Yu Wensheng (Dư Văn Sinh)

>> Nghi vấn các nước độc tài có thể thuê phần mềm phá mã WhatsApp để do thám công dân

>> BOT XÓM Làng Vòng ở Thái Nguyên đang vắt kiệt sức người nông dân ra sao?

>> Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh có những tố chất nào, xứng đáng được “sánh vai” với Đức Phật trong bức tranh ‘Đạo pháp và dân tộc’?

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện với đai định thân và đồng hồ hỗ trợ đo nhịp tim

>> BOT XÓM tại Việt Nam!

Kasse animation 7.8.2023