Phải chăng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đang thao túng các hội đoàn của người Việt tại Đức?

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức và DXC tổ chức tiếp đón Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Minh Vũ hôm 16.3.2019 tại nhà hàng Việt Phố, Halle 2, chợ Đồng Xuân Berlin.

Nước Đức thống nhất, một số chủ doanh nghiệp người Việt kinh doanh ở đây, sau khi đạt được thành công tạm thời về vật chất thì nay họ muốn thâu tóm các hội đoàn dân sự tại Đức để tạo thế lực xã hội, họ đã cố ra tay tiếp sức cho mong muốn của nhà cầm quyền tại Hà Nôi, thông qua tác động của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, tìm cách tước quyền độc lập của hội đoàn tại Đức, cụ thể là cô lập Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nghiệp Lê Trung Khoa. 

Vụ việc xảy ra mới đây là một minh họa rất điển hình của nhóm „tư bản hoang dã“ do một số người gốc Việt đang định cư tại Đức vận dụng, kết hợp với chủ nghĩa cộng sản độc tài mà đại diện là Bí thư chi bộ đảng Nguyễn Minh Vũ (Đại sứ Việt Nam tại Đức). Họ đang cùng nhau cố vươn bàn tay đen tối của mình chi phối các hội đoàn dân sự trên lãnh thổ nước Đức để đạt được mục đích thao túng cộng đồng người Việt ở đây, đặc biệt nghiêm trọng là ở các vùng thuộc Đông Đức cũ, điều này dẫn đến hậu quả an ninh Đức đang chú ý đến sự phát triển đầy tính độc hại của nhóm này đối với xã hội dân sự tại Đức.

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức và quan hệ Đức – Việt

Cuộc họp trên khu văn phòng đối diện chợ Đồng Xuân hôm 2.3 đông đủ lạ thường, những người đã từ lâu vắng mặt kể từ khi được hội viên bầu vào Ban chấp hành nay đột nhiên xuất hiện, điều đó thật dễ hiểu vì Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng sắp có chuyến công du tại Đức và hội muốn tổ chức đón tiếp ông tại Berlin, đây là một tin mừng sau gần 2 năm quan hệ Đức – Việt trở nên căng thẳng với vụ nhà cầm quyền Việt Nam cho mật vụ đột nhập lãnh thổ Đức bắt cóc cựu Đại biểu quốc hội, phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Berlin.

Các phương án được thảo luận sôi nổi để cuối cùng địa điểm được chọn là nhà hàng Việt Phố trong chợ Đồng Xuân Berlin.

Ủy viên Ban chấp hành Lê Trung Khoa vui vẻ thu nhận các đóng góp về tài chính để chi trả cho buổi tiếp khách này và mọi người chia tay nhau, hẹn gặp lại vào ngày 16.3 tại nhà hàng Việt Phố.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chỉ đạo hội đoàn Việt Nam tại Đức?

Sau cuộc họp hôm Thứ Hai 11.3 tại Đại sứ quán Việt nam ở Berlin để chuẩn bị đón Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, một sự im lặng khó hiểu đã diễn ra, cuối cùng vị chủ tịch Hội doanh nghiệp đã phải thông báo: „Hội doanh nghiệp không tổ chức tiếp Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại nhà hàng Việt Phố nữa“. Điều này cũng hợp lý, vì xảy ra sau khi nhận được thông tin từ quận Lichtenberg đã không cho phép tổ chức các sự kiện, kể cả các buổi tổ chức tiếp đón đoàn khách, chính trị gia và quan chức Đại sứ quán Việt Nam tại các nhà hàng trong khu chợ Đồng Xuân Berlin, với lý do chợ Đồng Xuân nằm trong vùng công thương (Gewerbegebiet).

Chương trình thời sự trong nước của Đài truyền hình VTC đưa tin về tình trạng không phép tại chợ Đồng Xuân Berlin;  Link bài gốc trên báo Đức : http://www.taz.de/!5567372/?fbclid=IwAR0xcZ4d0Ts3BJ17Rj3V2pPTdxJ9X0Jpnp603eDauukggMZW_OphWlqhvn0

Hội doanh nghiệp vẫn tổ chức tiếp đón Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nhưng không thể có mặt Lê Trung Khoa

Đúng như kế hoạch đã định, chiều Thứ Bảy 16.3 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tới nhà hàng Việt Phố ở chợ Đồng Xuân Berlin, nhưng điều ngạc nhiên trên chiếc phông lớn màu xanh vẫn có biểu trưng và ghi rõ nội dung Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức cùng Trung tâm Đồng Xuân tổ chức tiếp đón vị Bộ trưởng này. Chủ tịch cùng nhiều thành viên Ban chấp hành Hội doanh nghiệp tại Đức cũng có mặt đông đủ, chỉ có Ủy viên Ban chấp hành Lê Trung Khoa là không được phép xuất hiện.

Điều này có lẽ đem đến niềm vui không nhỏ cho đại sứ Nguyễn Minh Vũ, vì ông đã không phải giáp mặt một chủ doanh nghiệp, đồng thời cũng là phóng viên của tờ Thoibao.de vẫn thường mang đến tòa Đại sứ nhiều nỗi kinh hoàng với các bài tường thuật chi tiết vụ các đồng nghiệp ngoại giao Việt Nam đã cùng mật vụ nước này tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, và điều ông vui hơn nữa là đã thành công trong việc sử dụng những chủ doanh nghiệp gốc Việt tại đây, dùng các thủ đoạn nhằm cô lập, để thao túng các hoạt động hội đoàn dân sự trên lãnh thổ nước Đức.

Lê Trung Khoa cũng là một phóng viên của tờ Thoibao.de đang tường thuật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trước cửa Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.

Chỉ vì háo danh và hy vọng vào sự hứa hẹn mơ hồ từ những quan chức cộng sản đến từ Việt Nam, một số người trong hội đoàn và vài cá nhân tại Berlin đã tiếp tay cho hành động can thiệp của Đại sứ quán Việt Nam vào hoạt động của xã hội dân sự tại Đức, qua đó họ đã tự nguyện làm tay sai cho nhà cầm quyền tại Hà Nội, thao túng các hội đoàn ngay trên lãnh thổ nước Đức. Điều đó chắc chắn sẽ đem lại hậu quả khó lường trước công luận Đức và Việt Nam.

Link Video: https://youtu.be/fB-zo5XJyJ4

Thu Phương – Thoibao.de

>> Đại sứ quan Việt Nam tại Berlin đã mua vé máy bay Trung Quốc, áp tải Đỗ Thị Minh Phương về Hà Nội
>> Một Việt Kiều Berlin bị lợi dụng tiếp tay cho cán bộ Đại sứ quán Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
>> Thông cáo báo chí của Tổng Công tố viên Liên bang Đức – Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc nhốt trong Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin
>> Tổng Công tố viện Liên bang Đức cho biết, Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc nhốt trong Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin



>> 2 ngày tới 3 nhà hàng tại Berlin – kỷ lục làm việc tại nước Đức của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

>> Người dân Đức được tận mắt chứng kiến địa điểm nhốt Trịnh Xuân Thanh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

>> Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến BerlinChí Dũng đặt chân đến Berlin

>> Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm thầm đi làm việc tại CHLB Đức

>> Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

Kasse animation 7.8.2023