ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Không thể phủ nhận rằng có những giai đoạn việc tập trung quyền lực tuyệt đối của Đảng CSVN là cần thiết, nhưng trong tình hình hiện nay, nếu điều đó tiếp tục thì sẽ đưa dân tộc đến nguy cơ rơi vào thảm họa.

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ( Ảnh: TTXVN) 

Trải qua công cuộc “đốt lò” của Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy bộc lộ một lỗ hổng quá lớn về nhân sự. Một tỷ lệ lớn đảng viên cao cấp, trung cấp tha hóa nặng nề. Từ những đảng viên giữ trọng trách cao trong Bộ chính trị, Trung ương đảng đến các đảng viên lãnh đạo ở các địa phương. Tôi không cần phải dẫn lại chi tiết mà chỉ nói chung là tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta cần phải giải quyết cấp bách vấn đề này.

Theo thống kê vào năm 2011, cả nước có 3,6 triệu đảng viên CS, và có lẽ trong thời gian qua số lượng đảng viên không tăng nhiều nhưng tôi cứ lấy 4 triệu.

Dân số Việt Nam hiện nay xấp xỉ 97 triệu, và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm 70%. Như vậy số người trong độ tuổi lao động là gần 68 triệu.

So sánh 2 số liệu này thì tỷ lệ đảng viên chỉ chiếm 5,9 %.

Với tỷ lệ 5,9 %, lâu nay Việt Nam tuyển chọn đội ngũ lãnh đạo đất nước từ đó thì là một điều quá vô lý. Tuy nhiên như đã nói ở trên, có những thời kỳ phải chấp nhận như thế, nhưng đến nay thì không thể tiếp tục chấp nhận tình trạng này. Cần phải hướng tới việc tuyển chọn đội ngũ lãnh đạo đất nước từ 100% dân số.

Hậu quả từ đội ngũ lãnh đạo đất nước 5,9% đó đã đưa Việt Nam vào những vị trí quá tệ hại trong các bảng xếp hạng. Thí dụ vị trí trong 4 nước nghèo nhất ASEAN mà trong đó so sánh về mức tăng trưởng với 3 nước kia là Lào, Campuchia và Myanmar thì Việt Nam lại thấp nhất.

Như vậy Đảng cộng sản Việt Nam không còn con đường nào khác là phải chấp nhận một đội ngũ lãnh đạo đất nước vượt ra ngoài phạm vi những người là đảng viên Đảng CSVN. Sẽ còn quá sớm để nói đến việc những đảng phái khác tham gia cùng với Đảng cộng sản VN nhưng với phương thức chấp nhận những người không phải là đảng viên Đảng CSVN là giải pháp mang tính khả thi lúc này.

Trước mắt theo tôi là cần thực hiện điều này trong nhánh lập pháp trước. Chúng ta cần phải có khoảng ít nhất là 50% đại biểu quốc hội không phải là đảng viên ĐCSVN và phải thực sự do dân bầu lên. Để làm được điều này, ngay từ bây giờ cần sửa Luật bầu cử quốc hội thì mới kịp cho khóa tới.

Song song đó, trong khi chờ đợi một nền chính trị đa đảng trong tương lai, cần chấp nhận một tỷ lệ cấp phó ở các cơ quan hành pháp, tư pháp không phải là đảng viên ĐCSVN.

Ngoài ra, khi tuyển chọn nhân sự trẻ vào các cơ quan hành pháp và tư pháp, cần giảm bớt việc xem xét lý lịch theo hướng ưu tiên con em đảng viên ĐCSVN.

Những việc làm nói trên chính là Đảng CSVN san sẻ bớt quyền lực cho nhân dân để cứu nguy cho dân tộc.

Tôi tin là Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ cân nhắc vấn đề này.

Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 9 Đảng CSVN.

Trần Đình Thu – TP. HCM

Nguồn: FB http://bit.ly/2RrM6cM



>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

>> MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM VỠ KẾ HOẠCH “VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC TẠI TRUNG ĐÔNG 

>> Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 

>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

>> NHỮNG NGƯỜI CON CÁCH MẠNG: PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG MỚI TẠI VIỆT NAM

>> Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế

>> ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU GẶP GỠ VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

>> Cử trị là gì qua lời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ 

>> Cảnh sát Đức sẽ bắt giam ngay những người có lệnh trục xuất, bao gồm cả người Việt Nam

>> Đức: Bắt giữ ba kẻ tình nghi khủng bố sau khi phát hiện súng AK và đạn