Cảnh sát Đức cảnh báo việc mua pháo lậu ở các chợ Việt Nam

Vào dịp cuối năm, cảnh sát Đức lại lên tiếng cảnh báo những người thích pháo ở Đức chớ nên mua pháo lậu được tuồn từ Ba Lan sang hoặc được bán ở các chợ Việt Nam gần biên giới giữa Đức và Séc.

Những loại pháo không được phép sử dụng tại Đức này có thể gây ù tai, gây bỏng, ăn mòn da và thậm chí có thể làm người sử dụng bị đứt rời bàn tay… Vì vậy, những người có sở thích đốt pháo cần phải chú ý tới ký hiệu CE và số đăng ký trên pháo nhằm phân biệt loại pháo hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Tại Hamburg, hôm 30.12 đã xảy ra một vụ nổ pháo, làm đứt rời 3 ngón tay của một thanh niên khi người này vừa cầm quả pháo được châm ngòi, chưa kịp ném đi thì phát nổ. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết nguyên nhân gây tai nạn là do sức công phá quá lớn và nổ quá nhanh của loại pháo được nhập lậu từ Ba Lan.

Tại Berlin, cảnh sát Đức cũng cảnh báo nhiều loại pháo được nhập lậu từ Trung Quốc để bán cho những người Việt Nam ở đây với giá từ 100 -130 Euro / 1 bánh, đây là loại pháo không có đăng ký an toàn tại Đức, dễ gây ra cháy nổ khi sử dụng và phát sinh nhiều khí độc, rất có hại cho sức khỏe những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em.

Theo quy định xử phạt các vi phạm khi sử dụng, sản xuất hoặc buôn bán pháo không có chứng chỉ an toàn Đức, sẽ bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền tới 50.000 Euro.

Trong những năm trước đây, nhiều trường hợp tai nạn trong dịp Tết dương lịch đã xảy ra do sử dụng pháo nhập lậu vào Đức.

Quy định xử phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền tới 50.000 Euro cho người sử dụng, sản xuất hoặc buôn bán pháo không có chứng chỉ an toàn Đức
Nguồn: Kênh truyền hình NDR của Đức http://bit.ly/2Ruu8GM

Thu Phương – Thoibao.de



>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

>> NHỮNG NGƯỜI CON CÁCH MẠNG: PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG MỚI TẠI VIỆT NAM

>> Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế

>> ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU GẶP GỠ VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

>> Cử trị là gì qua lời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ 

>> Cảnh sát Đức sẽ bắt giam ngay những người có lệnh trục xuất, bao gồm cả người Việt Nam

>> Đức: Bắt giữ ba kẻ tình nghi khủng bố sau khi phát hiện súng AK và đạn 

>> Cố vấn thương mại Mỹ Navarro cảnh báo: „Trung Quốc muốn ăn cắp tương lai của chúng ta“

>> Đức: Người Việt dùng súng đe dọa nhân viên thi thành Án

>> FACEBOOK ĐÃ BỊ LẠM DỤNG ĐỂ NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM ĐỐI LẬP

>> Bộ Tư pháp Mỹ tố cáo Trung Quốc ăn cắp dữ liệu thông tin trên thế giới 

>> Hải quan Đức tịch thu hơn 100.000 lươn con định nhập lậu về Việt Nam 

>> Báo động tệ nạn trộm cắp có tổ chức của người Việt tại siêu thị Đức 

>> Vật thể lạ ở vùng biển Việt Nam 

Kasse animation 7.8.2023