Facebook không được hạn chế tự do báo chí ở Berlin!

Phóng viên Thoibao.de tác nghiệp tại phiên tòa thượng thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hải Long trong đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin
Nhà báo Lê Trung Khoa tường thuật trước Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin ngay sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23.7.2017

Sáng ngày 9/11/2018, Facebook đã khóa tài khoản Facebook của thoibao.de mà không nêu lý do, ngay lập tức Thoibao.de đã gửi Thông cáo báo chí tới trụ sở Facebook, các cơ quan, hiệp hội báo chí Đức để lên án và yêu cầu Facebook giải trình vụ việc, sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí này: 

Facebook không được hạn chế tự do báo chí ở Berlin!

Báo điện tử song ngữ (Việt Đức) Thoibao.de tại Berlin yêu cầu Facebook không được tiếp tay đàn áp tự do báo chí.

Đêm 8 rạng ngày 9/11/2018, Facebook đã khóa tài khoản Facebook của chúng tôi mà không nêu lý do. Dù rằng Thoibao.de đã được Facebook cho cơ hội trình bày.

Thoibao.de coi việc khóa tài khoản Facebook của mình là một sự hạn chế tự do báo chí của một phương tiện truyền thông phê bình chính sách của Chính phủ Hà Nội. Phải chăng ở đây Facebook đã nhượng bộ dưới áp lực từ Hà Nội?

Trang Facebook là một bổ sung quan trọng cho tờ báo điện tử, nhiều độc giả tìm được đường đến tờ báo trực tuyến của chúng tôi qua Facebook.

Từ hơn 10 năm nay từ Berlin, Thoibao.de đưa tin bằng tiếng Việt và thỉnh thoảng cũng có bản dịch tiếng Đức về chính trị Việt Nam cũng như tình hình Việt kiều ở châu Âu. Hiện nay, mỗi tháng chúng tôi có 2,7 triệu lượt truy cập. Tổng biên tập và chủ nhiệm tờ báo Lê Trung Khoa là thành viên của Hiệp hội ký giả Đức DJV và có thẻ nhà báo Đức. Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã được thông báo về vụ việc này.

Một phần lớn lượng truy cập Thoibao.de và trang Facebook liên quan là đến từ Việt Nam, nơi mà trang này chỉ có thể truy cập được bằng cách vượt tường lửa. Từ năm 2016 Thoibao.de đã trở thành một phần quan trọng của công luận phản biện lại báo chí truyền thông của nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi đã thành công qua việc đưa tin về vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc từ Berlin đưa về Hà Nội. Trong khi các phương tiện truyền thông chính thức ở Việt Nam trước như sau vẫn phủ nhận việc bắt cóc, thì chúng tôi đưa tin liên tục với đầy đủ chi tiết về cuộc điều tra của cảnh sát Đức và phiên tòa ở Berlin xét xử một tòng phạm bắt cóc.

Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) xếp Việt Nam vào vị trí thứ 175 trên 180 quốc gia trong danh sách thứ hạng về tự do báo chí. Từ đầu năm 2018, Việt Nam duy trì một đội quân chiến binh mạng gồm 10.000 người chuyên rà soát những nội dung phê bình chính phủ trên Internet. Phải chăng Thoibao.de đã bị những chiến binh trong đội quân này vu cáo với Facebook. Nếu đúng vậy thì tại sao Facebook lại nghe theo họ?

Đáng tiếc đây không phải là một trường hợp đơn lẻ mà trang Facebook của một nhà báo Việt Nam thường hay phê phán đã bị Facebook khóa. Nhà văn và Blogger Bùi Thanh Hiếu, người mà được học bổng của Hội nhà văn Đức (PEN) để đến Berlin, thì cứ vài tháng một lần phải đối mặt với việc này. Ông ta cho biết, trong tháng 10 vừa qua Facebook đã khóa trang của ông ta với lý do là ông ta vi phạm luật bản quyền. Theo Bùi Thanh Hiếu, sự việc xuất phát từ những bức ảnh gia đình ông. Ông ta nói, chính ông ta đã tự chụp những bức ảnh đó và là người đầu tiên đưa lên Internet. Nhưng sau đó những bức ảnh đó đã bị những người khác lấy, và họ lại tự nhận là tác giả để tố cáo ông ta vi phạm bản quyền.

Chúng tôi nghi ngờ rằng những chiến binh mạng được nhà nước Việt Nam trả tiền đã thực hiện việc này. Mối hoài nghi này xuất phát từ thời điểm Facebook bị khóa: Một giờ trước đó, chúng tôi thông báo trên Facebook rằng ngày mai 9/11 sẽ có một cuộc phỏng vấn bằng video với một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam có lẽ nổi tiếng nhất. Đó là Luật sư Nguyễn Văn Đài, ông ta là khách mời đến điều trần trong buổi tổ chức ngày 9/11 của Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức và sau đó sẽ tường thuật lại cũng như trả lời phỏng vấn Thoibao.de.

Trong thời gian qua cũng đã xảy ra thường xuyên nhiều đợt tấn công của tin tặc vào trang Thoibao.de. Sở cảnh sát hình sự bang Berlin đang tiến hành điều tra. Hơn nữa, Tổng biên tập Lê Trung Khoa cũng bị những đe dọa giết chết.

Tài khoản Facebook của thoibao.de ở Berlin bị khóa vào sáng 9.11.2018

Trung Khoa – Thoibao.de 

Tại VN, các bạn xem qua Link vượt tường : http://bit.ly/2RKoblm > bấm GO


Thông báo (bản gốc tiếng Đức) gửi đến báo chí truyền thông Đức

Keine Einschränkung der Pressefreiheit in Berlin durch Facebook!

Die vietnamesisch-deutsche Onlinezeitung Thoibao.de aus Berlin fordert Facebook auf, sich nicht an der Unterdrückung der Pressefreiheit zu beteiligen.

In der Nacht zum 9. November hat Facebook ohne Begründung unseren Facebook-Account geschlossen. Thoibao.de hat allerdings die Möglichkeit eingeräumt bekommen, sich zu äußern. Thoibao.de sieht in der Schließung des Facebook-Accounts eine Einschränkung der Pressefreiheit eines Mediums, das sich kritisch mit der Politik der Hanoier Regierung auseinandersetzt. Hat Facebook hier Druck aus Hanoi nachgegeben?

Die Facebook-Seite ist eine wichtige Ergänzung der Onlinezeitung, viele Leser finden über Facebook den Weg zu unserer Onlinezeitung.

Thoibao.de berichtet seit über zehn Jahren aus Berlin in vietnamesischer Sprache und gelegentlich auch in deutschen Übersetzungen über vietnamesische Politik sowie über die Situation vietnamesischer Migranten in Europa. Derzeit haben wir 2,7 Millionen Zugriffe pro Monat. Chefredakteur und Herausgeber Trung Khoa Le ist Mitglied des Deutschen Journalistenverbandes DJV und Inhaber eines deutschen Presseausweises. Die Organisation Reporter ohne Grenzen wurde über die aktuelle Situation informiert.

Ein großer Teil der Zugriffe auf Thoibao.de sowie auf der dazu gehörenden Facebookseite kommt aus Vietnam, wo die Seite nur über eine Firewall zugängig ist. Thoibao.de hat sich seit 2016 zu einem wichtigen Teil der Gegenöffentlichkeit zu den staatlichen vietnamesischen Medien entwickelt. Das ist uns insbesondere durch die Berichterstattung zur Entführung von Trinh Xuan Thanh durch den vietnamesischen Geheimdienst aus Berlin nach Hanoi gelungen. Während die offiziellen Medien in Vietnam eine Entführung nach wie vor abstreiten, haben wir kontinuierlich und detailreich über die polizeilichen Ermittlungen und das Strafverfahren in Berlin gegen einen Mitentführer berichtet.

Reporter ohne Grenzen listet Vietnam in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 175 von 180 Staaten auf. Seit Anfang 2018 unterhält Vietnam eine Armee von 10 000 Cybersoldaten, die das Internet auf regierungskritische Inhalte durchforsten. Wurde Thoibao.de von solchen Cybersoldaten bei Facebook angeschwärzt? Und falls ja: Warum gibt Facebook dem nach?

Leider ist es kein Einzelfall, dass eine Facebookseite eines kritischen vietnamesischen Journalisten durch Facebook vom Netz genommen wird. Der Schriftsteller und Blogger Bui Thanh Hieu, der als Stipendiat des PEN Deutschland nach Berlin kam, ist alle paar Monate damit konfrontiert. Im Oktober hat Facebook seinen Angaben zufolge seine Seite mit der Begründung vom Netz genommen, er hätte gegen das Urheberrecht verstoßen. Stein des Anstoßes waren Bui Thanh Hieu zufolge Familienfotos. Seinen Angaben zufolge hat er die Fotos selbst aufgenommen und als erstes ins Internet gestellt. Sie wurden dann von anderen übernommen, was dann ihm als Urheber den Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung einbrachte.

Die Vermutung, dass vom Staat Vietnam bezahlte Cybersoldaten unsere Facebook-Seite vom Netz haben wollen, ergibt sich auch aus dem Zeitpunkt der Schließung: Eine Stunde zuvor hatten wir auf Facebook für den 9. November ein Videointerview mit dem wohl namhaftesten vietnamesischen Dissidenten, dem Rechtsanwalt Nguyen Van Dai, angekündigt. Er war am 9. November Gast einer Veranstaltung des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag und stand im Anschluss Thoibao.de Rede und Antwort

Auch auf die Seite Thoibao.de gab es in der Vergangenheit immer wieder Hackerangriffe. Das Berliner Landeskriminalamt ermittelt. Chefredakteur Trung Khoa Le ist zudem auch Opfer von Morddrohungen.

Trung Khoa – Thoibao.de 


>> Facebook không được hạn chế tự do báo chí ở Berlin! 

>> Ls Nguyễn Văn Đài sau khi gặp Quốc hội Đức hôm 9.11.2018 cùng Blogger Người Buôn Gió, nhà báo Trung Khoa

>> Luật sư Nguyễn Văn Đài điều trần tại Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức

>> Nhân ngày 9 tháng Mười một: 5 huyền thoại về sự sụp đổ của Bức tường Berlin 

>> Bộ Ngoại giao Đức không xác nhận quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam đã được nối lại hay chưa

>> Tình cảnh ngặt nghèo của cộng đồng người Thượng Việt Nam 

>> Khởi đầu mới mối quan hệ Đức-Việt – Chính phủ Đức vẫn tiếp tục can thiệp cho Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức

>> Hiểm họa toàn cầu từ nền chuyên chế kỹ thuật số của Trung Quốc 

>> Cuộc đàm phán hàn gắn mối quan hệ ngoại giao Đức – Việt đã diễn ra hôm nay. Việt nam có đáp ứng yêu cầu trả Trịnh Xuân Thanh về Đức hay không?

>> Tổng Công tố Đức điều tra về việc mật vụ Việt Nam đe dọa các nhà bất đồng chính kiến ở Đức

>> Chỉ trong một đêm, Cảnh sát đã truy bắt được hai vụ đưa người Việt Nam vượt biên bất hợp pháp vào Đức

>> Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam 

>> Ông Nguyễn Trung nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dừng sinh hoạt Đảng và phản đối Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Hảo

>> Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trấn áp trí thức

>> Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sang giúp Đức „tìm lại những mặt ưu việt của chủ nghĩa xã hội hiện thực trước đây“

>> Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi đảng

>> Tôi tự ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam

>> Phản ứng của trí thức trước án kỷ luật Giáo sư Chu Hảo 

>> Sớm nhất trong nửa năm cuối 2019 hoặc đầu năm 2020 Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam mới được ký kết và thông qua? 

>> Ông Trọng lên ngôi và cơ hội nào cho cải cách ở Việt Nam?

>> Có phải Việt Nam đang di chuyển về chế độ tập quyền?

>> Cơ quan điều tra đang chờ Lê Hồng Quang quay lại Slovakia để thẩm vấn về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh 

Kasse animation 7.8.2023