Vietnam Airlines sử dụng máy bay Airbus A350 cho tuyến Frankfurt-Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Từ đầu năm 2018, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines bắt đầu đưa máy bay Airbus A350-900 vào thay thế các máy bay Boeing 787-9 trên tuyến bay Frankfurt am Main – Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay lên 10 chuyến một tuần.

Máy bay A350-900 của Vietnam Airlines có tổng cộng 305 ghế, trong đó có 29 ghế hạng thương gia và 240 ghế hạng phổ thông. Ngoài ra, 36 ghế còn lại thuộc hạng phổ thông cao cấp (Premium Economy Class), là hạng giữa phổ thông và hạng thương gia.

Như vậy, máy bay A350-900 có nhiều hơn 31 ghế so với máy bay Dreamliner Boeing 787-9 chỉ có 274 ghế, nhưng lại có tầm xa tối đa là 14.350 km so với 15.750 km của Boeing 787-9.

Trong thời điểm hiện nay, Vietnam Airlines có bảy máy bay Airbus A350, trong đó bốn chiếc thuê của AerCap. Tổng cộng, Vietnam Airlines đã trực tiếp đặt mua 10 chiếc A350 của Airbus, trong đó đã nhận được ba chiếc, chiếc đầu tiên từ ngày 30/6/2015.

Bắt đầu từ năm nay, Vietnam Airlines tăng tần xuất các chuyến bay từ Frankfurt lên 10 chuyến một tuần, sáu chuyến đi Hà Nội và bốn chuyến đi TP Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không duy nhất có các chuyến bay thẳng, không dừng từ Frankfurt tới Việt Nam với thời gian bay 10,5 giờ. Từ năm 2017, Vietnam Airlines cũng được nâng cấp lên thành hãng hàng không 4 sao.

Ngày 9/1/2018, Vietnam Airlines đã tổ chức trọng thể một buổi lễ chào mừng máy bay A350 tại sân bay Frankfurt, các vị khách được mời lên máy bay tham quan, nghe giới thiệu về những ưu việt của loại máy bay này đối với hành khách trên tuyến bay giữa Frankfurt và Việt Nam.

Văn Long – Thoibao.de (Tổng hợp từ báo Đức)

Kasse animation 7.8.2023