Chính phủ Đức sẽ cử ai dự phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội hôm 8.1.2018?

Bộ Ngoại giao Đức xác nhận ´´ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã lên chương trình dự, quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh´´

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Đức chuyển đến thoibao.de hôm 28.12.2017 về vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội

Chính phủ Đức trong vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh cương quyết đưa ra quan điểm ”yêu cầu Việt Nam áp dụng quy trình tố tụng theo tiêu chuẩn một nhà nước pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế”, tới thời điểm này, ông Martin Patzelt Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức thuộc đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và một nữ Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức thuộc đảng Linke (đảng Cánh Tả) đã bị phía Việt Nam từ chối đề nghị dự phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh sẽ diễn ra tại Hà Nội hôm 8.1.

Theo một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức chuyển đến thoibao.de hôm 28.12.2017 ´´ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã lên chương trình dự, quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh“, cũng nguồn tin này cho biết thêm ´´ ngoài ra sẽ có một số cán bộ của cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam cũng tham dự với vai trò quan sát viên´´.

Được biết trước đó, hôm 20.11 tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để trao ´´Lộ trình bình thường hóa quan hệ ´´ nhằm giải quyết khủng hoảng giữa hai nước sau khi Việt Nam cử mật vụ sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào hôm 23.7.

Nhưng mọi nỗ lực của phía Đức đều bị Việt Nam chối bỏ trong im lặng khi người đứng đầu Đảng Cộng sản nước này vẫn sẵn sàng đánh đổi quan hệ hợp tác, tình hữu nghị hai nước Việt – Đức mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo lớp trước đã dày công xây dựng cho nhân dân nước này từ đầu những năm 50, để được thỏa nguyện đưa được cựu Phó chủ tịch Tỉnh Hậu Giang ra xét xử gấp tại Hà Nội, khi ông này trốn ra nước ngoài và tuyên bố xin ra khỏi Đảng vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư .

Thời gian gần đây, an ninh Đức và châu Âu đang phải triển khai lực lượng lớn để đề phòng các phần tử hồi giáo cực đoan IS trà trộn vào dòng người tị nạn khủng bố người dân, thì nay lại phải siết chặt hơn vì nguy cơ bị mật vụ Việt Nam đột nhập lãnh thổ truy tìm, bắt cóc các công dân nước này đang bỏ trốn, xin tị nạn chính trị tại Đức và châu Âu để tránh các truy sát của những người Đồng chí, đồng Đảng.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh hôm 8.1.2018

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Christian Berger (bên trái) đã từng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27.9 tại Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 20.11 tại Myanmar

Lê Anh – Thoibao.de

—–

Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục an ninh, Bộ Công an đã sang Berlin hôm 16.7 – trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

http://thoibao.de/thong-bao-%26-nhan-tin/11570/trung-tuong-duong-minh-hung—pho-tong-cuc-truong-tong-cuc-an-ninh%252c-bo-cong-an-da-sang-berlin-hom-16.7—truc-tiep-chi-huy-vu-bat-coc-ong-trinh-xuan-thanh..htm

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Chính phủ Đức cứng rắn với Việt Nam

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11566/vu-trinh-xuan-thanh%3A-chinh-phu-duc-cung-ran-voi-viet-nam-.htm

Bộ Quốc phòng Đức đình chỉ hợp tác với Việt Nam sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh

http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11589/bo-quoc-phong-duc-dinh-chi-hop-tac-voi-viet-nam-sau-vu-bat-coc-ong-trinh-xuan-thanh-.htm

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel

http://baocongthuong.com.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tiep-xuc-song-phuong-tai-asem-13.html

——

Kasse animation 7.8.2023