Đức: Một người Việt vừa bị bắt giữ vì buôn đồng hồ giả

Mới đây, cảnh sát liên bang Đức ở vùng Waidhaus đã kiểm tra một xe ô tô chạy trên đường A6 và bắt giữ một người Việt Nam cư trú tại Ba Lan vì phát hiện trong xe nhiều đồng hồ nhãn hiệu cao cấp giả.

Chiều 30/3, vào lúc 15 giờ 15 phút, các nhân viên cảnh sát liên bang phát hiện một xe ô tô Porsche Cayenne có dấu hiệu khả nghi, nên đã dừng lại để kiểm tra ở bãi đỗ Ulrichsberg – Nord. Khi kiểm tra kỹ chiếc xe của người Việt Nam 41 tuổi, cư trú tại Ba Lan họ đã phát hiện những chỗ giấu bí mật. Tại đây, họ tìm thấy nhiều đồng hồ cao cấp mà không thể xác định ngay là thật hay giả.

Họ liền bắt giữ chủ xe và giao anh ta cùng với những chiếc đồng hồ thu giữ được tới bộ phận chuyên môn ở Weiden để kiểm tra. Khi kiểm tra kỹ với sự tham gia của các chuyên gia đồng hồ, họ phát hiện ra rằng đây là những đồng hồ giả, nhưng làm rất tốt, khó phát hiện, mà nếu bán thì người bị bắt có thể thu về một số lượng tiền lớn.

Viện Công tố Weiden đã quyết định thu giữ tang vật và phạt tiền bốn con số (tiền nghìn). Sau khi nộp phạt và khai báo theo yêu cầu của cảnh sát, người Việt Nam đó được trả tự do. Tuy nhiên, Cảnh sát hình sự Weiden sẽ tiếp tục điều tra người này vì tội vi phạm luật bảo vệ nhãn mác.

Được biết người Việt Nam này đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát Đức khi hay ra vào khu chợ của người Việt ở Berlin.

Trung Khoa – Thoibao.de  

Kasse animation 7.8.2023