Em tên Thu Hương, hiện đã li hôn và nuôi 2 con 6t và 8t (theo bản án tòa xử). Em cũng đã tìm hiểu người bạn trai Đức được gần 3 năm. Tụi em nộp hồ sơ đăng ký kết hôn (ĐKKH) ở bên Đức từ 27/09/2012. ĐSQ Đức cũng đã xuống nhà em xác minh hồi đầu tháng 1/2013. Trong tháng này (em hy vọng thế vì họ nói trong vòng 4 đến 6 tháng) em sẽ qua Đức một mình để hoàn thành thủ tục ĐKKH
Điều em băn khoăn là việc bảo lãnh 2 đứa nhỏ nhà em sang Đức. Em không biết phải nên làm thế nào để đưa được tụi nhỏ qua cùng em càng sớm càng tốt. Theo em tìm hiểu thì sau khi ĐKKH em sẽ làm thủ tục nhập hộ khẩu với chồng mới và được thẻ tạm trú 3 năm. Em định sau đó về VN liền để làm thủ tục đưa 2 đứa nhỏ sang. Em muốn hỏi quý báo cách làm thế nào để thuận tiện nhất.
- Nếu em về liền để lo thủ tục bảo lãnh (đoàn tụ theo mẹ) thì em vẫn chưa đi làm không có thu nhập thì không biết có bảo lãnh được không? Hay chồng người Đức của em sẽ đứng ra làm bảo lãnh 2 đứa nhỏ?
- Em không ở lại để xin thẻ tạm trú 3 năm mà về VN liền sau khi ĐKKH để chồng em làm thủ tục bảo lãnh em và 2 con riêng sang đoàn tụ, như vậy có thuận tiện hơn không? Hay đợi có thẻ cư trú 3 năm, em sẽ về VN rồi làm thủ tục cho tụi nhỏ đi du lịch qua đó 3 tháng dưới sự bảo trợ của chồng Đức. Trong thời gian du lịch bên Đức, tụi em sẽ làm thủ tục xin định cư cho 2 đứa nhỏ.
Em chẳng biết làm sao vì có tụi nhỏ đi em mới đi qua Đức định cư. Em không thể ở bên đó lâu mà để lại 2 đứa con. Chồng cũ cũng đồng ý cho 2 đứa nhỏ theo em đi Đức.
Em xin hỏi thêm là việc người chồng Đức của em nhận 2 đứa con riêng của em làm con nuôi thì có những thuận lợi gì và khó khăn gì? Vì ảnh nói là nếu ảnh nhận làm con nuôi thì tụi nhỏ mới được hưởng tiền trẻ em gì đó. Mà em thấy thủ tục nhận con nuôi cũng khá phức tạp và lâu. Nếu 2 đứa nhỏ được đoàn tụ theo mẹ dưới sự bảo lãnh của người chồng Đức thì tụi nhỏ có được hưởng những ưu đãi gì từ chính phủ Đức không anh? Hay tụi em phải lo cho nó từ A tới Z?
Còn về BHYT thì sau khi tụi em ĐKKH thì em sẽ được hưởng BHYT theo ảnh ngay tức khắc. Còn con em có được như vậy luôn không hay ảnh phải nhận làm con nuôi mới được theo BHYT của ảnh?
Em cũng xin nói thêm ảnh cũng đã có 2 con với người vợ trước, hai con giờ đang ở với mẹ. Công việc, nhà cửa ổn định. Anh là giáo sư của Viện nghiên cứu. Em cũng đã có bằng A1 rồi nhưng lâu quá, chắc được 1 năm rồi không biết có còn sử dụng được không hay phải thi lại.
Em có những băn khoăn như vậy chỉ biết hỏi anh thôi. Rất mong nhận được hồi âm của anh.
Thu Hương
Trả lời:
Câu hỏi của chị có thể tóm tắt thành 2 vấn đề:
ĐKKH và đoàn tụ gia đình theo chồng
Đón con đoàn tụ gia đình.
Trong trường hợp của chị cần phải chờ đợi vì liên quan đến xác minh giấy tờ của chị. Khi có bằng chứng về dự định kết hôn bên Đức (giấy xác nhận của phòng hộ tịch Đức), chị mới làm thủ tục xin cấp thị thực đi kết hôn, đoàn tụ với chồng tương lai của chị được.
Chiểu theo điều §31 luật cư trú, khi giải quyết hồ sơ phải lấy ý kiến của sở ngoại kiều, do vậy quá trình xét hồ sơ xin cấp thị thực của chị cũng có thể bị kéo dài.
Khi ĐKKH xong, chị có thể đệ đơn cư trú đoàn tụ gia đình theo điều §28 phần 1 luật cư trú (AufenthaltG.). Có thể sở ngoại kiều sẽ cấp cho chị giấy phép cư trú 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm tuỳ người thụ lý hồ sơ của chị.
Việc bảo lãnh hai đứa con riêng của chị không đơn giản. Nếu quyết định ly hôn của chị mà chị được một mình chăm sóc, nuôi dưỡng con cái thì người chồng bên Đức chỉ cần ra phòng công chứng cùng chị cam kết đồng ý cho 2 con của chị được sang ở cùng và thực hiện quyền chăm sóc nuôi dưỡng chung.
Nếu quyết định ly hôn của chị mà cả hai (chị và chồng cũ) được cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con thì chị không làm thủ tục bảo lãnh con sang Đức được.
Muốn bảo lãnh con sang Đức đoàn tụ, chồng cũ của chị phải đệ đơn ra toà để thay đổi quyết định. Chồng chị phải đồng ý là chị được toàn quyền một mình chăm sóc, nuôi dưỡng con.
Khi có quyết định của toà án, chị mới có thể làm thủ tục bảo lãnh con sang Đức được.
Nhưng vì mới sang Đức, chưa có thu nhập, nên chị cũng không thể làm thủ tục bảo lãnh được. Muốn bảo lãnh 2 con chị, trong trường hợp này, chồng chị và chị cùng đệ đơn xin bảo lãnh, lấy thu nhập của chồng chị để chứng minh cho việc đảm bảo được cuộc sống.
Phương án chị đưa ra, khi có thẻ cư trú, chị đón con sang du lịch, sau đó làm thủ tục định cư cho 2 cháu luôn, phương án này không được. Người bảo lãnh sang du lịch phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cam kết.
Việc chồng Đức của chị nhận 2 đứa con riêng làm con nuôi ở Việt Nam rất phức tạp. Vấn đề này đã được tư vấn trên số báo ra ngày 25.02.2013. Do vậy chị không nên tiến hành phương án này.
Trong trường hợp của chị, khi 2 con của chị đã sang Đức đoàn tụ cư trú theo điều §28 phần 1, theo mẹ thì được hưởng đầy đủ quyền lợi. Nhưng tiền trẻ con (Kindergeld) chỉ được nhận khi các cháu cư trú tại Đức hoặc trong khối EU.
Muốn để 2 con riêng của chị có quốc tịch Đức, chồng chị có thể từ từ làm thủ tục nhận con nuôi khi các cháu đã sang ở Đức cùng anh chị.
Chuyên gia tư vấn Bùi Quang Huy
Thông tin quảng cáo
Máy tính tiền cho Nhà Hàng,Trà sữa Trân Châu,tiệm Nails ( Mode 2012)